M&A

VAMC chuẩn bị mua lại khoản nợ hơn 245 tỷ đồng của Louis Trade Center tại BIDV?

(VNF) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa phát đi thông báo lựa chọn công ty thẩm định giá cho khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Long Xuyên (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

VAMC chuẩn bị mua lại khoản nợ hơn 245 tỷ đồng của Louis Trade Center tại BIDV?

VAMC chuẩn bị mua lại khoản nợ hơn 245 tỷ đồng của Louis Trade Center tại BIDV?

Theo đó, Louis Trade Center đang có tổng dư nợ tạm tính đến ngày 28/2/2021 tại BIDV chi nhánh An Giang là hơn 245 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 77,76 tỷ đồng; lãi và lãi phạt chưa thanh toán là hơn 167 tỷ đồng.

Đảm bảo cho khoản nợ này là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 289, tờ bản đồ 18, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Diện tích của thửa đất là 3.526,6m2, là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; chủ sở hữu là Công ty Louis Trade Center.

Ngoài ra, khoản nợ còn được đảm bảo bằng tài sản là nhà trung tâm (1 tầng hầm và 5 tầng lầu), khu vực ki-ốt, văn phòng cho thuê (khoảng 422 lô), hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên khu đất thửa số 34, tờ bản đồ số 18, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

Phía VAMC cho biết, mục đích của việc thẩm định giá khoản nợ này là để tạo cơ sở cho việc mua lại khoản nợ. Như vậy, rất có thể trong thời gian sắp tới, VAMC sẽ tiến hành mua lại khoản nợ của Louis Trade Center tại BIDV.

Công ty Louis Trade Center được thành lập năm 2002 với tên ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Long Xuyên. Người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc là bà Trịnh Thị Thùy Linh.

Louis Trade Center có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy, tính đến cuối năm 2019, Louis Trade Center chỉ có một cổ đông lớn duy nhất là cá nhân Phan Thế Như, nắm giữ 98% cổ phần của công ty.

Về kết quả kinh doanh của Louis Trade Center, năm 2016, công ty này ghi nhận doanh thu thuần 8,3 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 2,83 tỷ đồng. Đến năm 2017 thì sụt giảm còn 6,5 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận chỉ thu về hơn 200 triệu đồng.

Khởi sắc hơn trong năm 2018, Louis Trade Center kéo doanh thu thuần lên hơn 7,3 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận cũng tăng lên gần 1,75 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Louis Trade Center không duy trì được tăng trưởng đến năm 2019, với mức doanh thu lẹt đẹt 1 tỷ đồng cả năm 2019, công ty này báo lỗ hơn 3,7 tỷ đồng.  

BIDV thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Louis Trade Center từ tháng 8/2019. Tại thời điểm đó, giá khởi điểm cho khoản nợ mà phía BIDV đưa ra là 185 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 14,5% tổng giá trị khoản nợ (tại thời điểm đó).

Một khoản nợ khác mà phía BIDV dự kiến bán đấu giá vào ngày 11/3 tới đây là khoản nợ 164 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Tincom Group).

Giá khởi điểm của khoản nợ này là hơn 149 tỷ đồng, tài sản đảm bảo gồm 3 quyền đòi nợ được ký kết theo hợp đồng kinh tế giữa Tincom Group với Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông NVT và Thương mại Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành An cùng 3 động sản là xe ô tô Lexus (BKS: 51A - 108.58), cần trục tháp Model LT5517A-8 và xe ô tô BMW (BKS: 30Z – 5806).

Tin mới lên