Tiêu điểm

Việt Nam đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi thông quan hơn nữa cho nông sản, thủy sản

(VNF) - Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị Chính phủ Trung Quốc mở rộng thị trường, tạo thuận lợi thông quan hơn nữa cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, đặc biệt là các mặt hàng nông sản vụ mùa, thủy sản.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi thông quan hơn nữa cho nông sản, thủy sản

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh thương mại - đầu tư  ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO và CABIS) lần thứ 18 tại Nam Ninh, Trung Quốc theo hình thức ghi hình, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc đang chịu tác động với mức độ, quy mô chưa từng có của đại dịch Covid-19, ASEAN và Trung Quốc cần đoàn kết hơn nữa, thúc đẩy hợp tác khu vực, trong đó kiên định vai trò trung tâm của ASEAN, tập trung đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Theo đó, Phó thủ tướng đề nghị các bên tập trung đẩy nhanh tiến trình liên kết kinh tế ASEAN - Trung Quốc, tận dụng tốt các Hiệp định kinh tế thương mại khu vực; phát huy hiệu quả vai trò của kinh tế số, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh, bao gồm hợp tác về vaccine, nâng cao năng lực ứng phó y tế cho các nước ASEAN.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu theo hình thức ghi hình.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các nước, trong đó có Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam trên các lĩnh vực.

Phó thủ tướng đề nghị Chính phủ Trung Quốc mở rộng thị trường, tạo thuận lợi thông quan hơn nữa cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, đặc biệt là các mặt hàng nông sản vụ mùa, thủy sản.

Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại - đầu tư ASEAN - Trung Quốc là một trong 10 Hội chợ hàng đầu của Trung Quốc, được tổ chức thường niên từ năm 2004.

Năm nay, Việt Nam tiếp tục tham gia với quy mô lớn nhất ASEAN, trong đó có 80 doanh nghiệp với diện tích trưng bày 2.000m² và 200 doanh nghiệp tham gia theo hình thức trực tuyến, tập trung quảng bá, giới thiệu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông, thuỷ sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, đầu tư, du lịch và dịch vụ thương mại...

Xem thêm >> Bộ Ngoại giao: Việt Nam sẽ sớm triển khai ‘hộ chiếu vaccine Covid-19’

Tin mới lên