Xe

Việt Nam không đăng cai giải đua F1 năm 2021

(VNF) - Việt Nam đã bị loại khỏi lịch thi đấu dự kiến cho mùa giải đua xe Công thức 1 (F1) năm 2021.

Việt Nam không đăng cai giải đua F1 năm 2021

Chặng đua F1 ở Việt Nam bị loại khỏi mùa giải 2021.

Theo Motorsport, ban tổ chức giải đua xe Công thức 1 sẽ công bố lịch trình dự kiến cho mùa giải 2021 vào ngày mai (12/11) với 22 chặng đua. Đáng chú ý là Việt Nam đã bị loại khỏi danh sách vào phút chót.

Trước đó, Việt Nam dự kiến đăng cai tổ chức giải F1 Grand Prix đầu tiên vào năm 2020 trước khi bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19 và ban đầu đã được đưa vào lịch dự thảo lưu hành cho các đội vào tháng trước.

Một số nguồn tin nội bộ cho biết chặng đua F1 diễn ra ở Hà Nội sẽ không còn được ghi tên trên lịch do liên quan tới một số nguyên nhân khá “nhạy cảm”, chứ không phải liên quan đến đại dịch Covid-19 do mức độ lây nhiễm ở Việt Nam tương đối thấp so với các quốc gia khác.

Sự vắng mặt của Việt Nam sẽ tạo ra khoảng cách về lịch thi đấu, đồng thời mùa giải F1 2021 sẽ giảm xuống còn 22 chặng đua.

Một thay đổi lớn khác so với kế hoạch ban đầu là Grand Prix Brazil sẽ vẫn diễn ra ở Interlagos, Sao Paulo thêm một năm nữa mặc dù có kế hoạch chuyển đến Rio.

Được biết, F1 đã ký một thỏa thuận với các nhà đầu tư để chuyển cuộc đua đến Rio, với điều kiện họ nhận được sự chấp thuận của chính phủ để xây dựng một đường đua mới ở ngoại ô thành phố.

Lịch thi đấu F1 tạm thời sẽ được công bố đầy đủ vào ngày mai, chặng đua đầu tiên sẽ bắt đầu ở Úc vào ngày 21/3 và kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 5/12/2021.

Một phát ngôn viên của F1 cho biết: “Lịch của chúng tôi sẽ được công bố vào ngày mai và chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận trước khi công bố. Nó cũng cần phải đến Hội đồng Thể thao Mô tô Thế giới để được phê duyệt ”.

Trước đó, ngày 16/10, Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) và Tập đoàn Formula 1, Công ty TNHH Hiệp hội Thể thao xe động cơ (VMA) và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) thông báo hủy chặng đua xe công thức một (F1) tại Việt Nam trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch.

Xem thêm: Chủ tịch Toyota Akio Toyoda: ‘Tesla không phải là một nhà sản xuất ô tô thực sự’

 

Tin mới lên