Tài chính quốc tế

Vụ 152 du khách Việt ‘mất tích’ tại Đài Loan: 17 người đã bị bắt

(VNF) - Theo hãng tin UDN của Đài Loan, tính đến sáng nay (28/12), lực lượng chức năng Đài Loan đã tạm giữ 17 trong tổng số 152 du khách Việt Nam được cho là bỏ trốn trong các tour du lịch tại hòn đảo.

Vụ 152 du khách Việt ‘mất tích’ tại Đài Loan: 17 người đã bị bắt

Tính đến sáng nay (28/12), lực lượng chức năng Đài Loan đã tạm giữ 17 trong tổng số 152 du khách Việt Nam được cho là bỏ trốn trong các tour du lịch tại hòn đảo.

Đội đặc nhiệm cơ quan di trú Đài Loan (NIA) và cảnh sát Đài Loan cho biết họ đã tìm thấy các du khách ở khu vực gần sân bay Kaohsiung (Cao Hùng) như Chiayi, Changhua, Hsinchu, Taoyuan, Tainnan và New Taipei. Hiện họ vẫn đang tiếp tục điều tra manh mối để tìm kiếm những người còn lại.

Những người này ngay khi "mất tích" đã bị chính quyền sở tại hủy visa nên việc họ ở Đài Loan bị coi là phạm pháp. 

Được biết trong số 17 người vừa được tìm thấy có 6 nam và 11 nữ. UDN dẫn lời một quan chức NIA cho biết một số đối tượng bị bắt đã khai nhận rằng họ đã trả một khoản phí tại Việt Nam để sang Đài Loan, còn có người cho biết mục đích bỏ trốn của họ để ở lại lao động bất hợp pháp.

Trước đó, Cục Du lịch Đài Loan ngày 25/12 xác nhận họ đã mất liên lạc với 152/153 du khách Việt Nam sau khi những người này nhập cảnh vào Kaohsiung bằng thị thực du lịch vào tuần trước. Theo Taiwan News, trong số các đối tượng bỏ đoàn có cả trẻ em dưới 10 tuổi.

Theo Etholiday, công ty du lịch Đài Loan có trách nhiệm hỗ trợ đoàn khách, những hành khách này chia thành 4 nhóm bay sang Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 21/12 và 23/12. Tuy nhiên sau đó, Etholiday đã không thể liên lạc được với 152 du khách, người duy nhất không mất tích là trưởng đoàn du lịch. Họ đã lập tức báo cáo sự việc này với Cục Du lịch, NIA, và Văn phòng Kinh tế Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc.

Bốn nữ du khách Việt Nam trong số những người ra trình diện ngày 27/12.

Theo thống kê của Cục Du lịch Đài Loan, tổng cộng 225.702 khách du lịch đã đến Đài Loan thông qua chương trình cấp thị thực Quan Hoành (Kuan-Hong).

Chương trình này là một phần trong Chính sách Hướng Nam Mới (NSP) của Đài Loan nhằm xây dựng quan hệ gắn bó hơn với 10 nước Đông Nam Á cùng với Australia, New Zealand và Ấn Độ.

Chương trình tạo thuận lợi cho việc xin visa Đài Loan với nhóm từ 5 du khách trở lên tại các nước Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ. Điều kiện là các du khách này phải đi theo tour của các "hãng lữ hành chất lượng" được Cục Du lịch Đài Loan công nhận hoặc theo đoàn của do doanh nghiệp tài trợ.

Một đối tượng bị cán bộ di trú Đài Loan áp giải.

Cũng theo thống kê này, kể từ khi chính sách visa Quan Hoành được áp dụng bắt đầu vào tháng 11/2015 thì đã có tới 566 khách du lịch biến mất tại Đài Loan, trong đó 72% là du khách Việt Nam, chiếm 409 người.

Ở động thái liên quan mới nhất, Hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA)  dẫn nguồn tin quan chức ngoại giao Đài Loan ngày 27/12 cho biết, cơ quan ngoại giao Đài Loan đã tạm ngưng cấp visa điện tử cho du khách đến từ Việt Nam theo chương trình Quan Hoành. Dù vậy, du khách Việt vẫn có thể nộp đơn xin visa bằng cách trực tiếp tới làm việc tại văn phòng đại diện của Đài Loan ở Việt Nam.

Cũng theo CNA, hiện nay vẫn chưa rõ thời gian cụ thể chính sách visa Quan Hoành được áp dụng trở lại đối với du khách Việt. Do chương trình này là nghiệp vụ liên quan nhiều ban ngành nên có thể chính quyền phải triệu tập hội nghị thảo luận, trước khi đưa ra quyết định cụ thể.

Xem thêm >> Công dân Canada bị cáo buộc ‘tuồn ma túy’ vào Trung Quốc đối diện án tử hình

Tin mới lên