Tài chính quốc tế

Vừa chiến thắng kỷ lục, ông Trump tính áp thuế 60% với hàng Trung Quốc

(VNF) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chia sẻ với các cố vấn rằng ông muốn áp thuế 60% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu ông thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, tờ Washington Post trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay.

Ông muốn áp thuế 60% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống hiện tại của mình, ông Trump đã cam kết thu hồi vị thế của Trung Quốc là “quốc gia được ưu đãi nhất” về thương mại. Quy chế thương mại này được áp dụng cho hầu hết các quốc gia mà Mỹ giao thương và Nhà Trắng có thể đưa ra bất kỳ mức thuế nào đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia không còn trong danh sách.

Theo ông Trump, thuế quan đối với hàng hóa nước ngoài giúp tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách Mỹ và thuế nhập khẩu hiện tại của Washington nằm ở mức thấp nhất thế giới.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ sau Mexico và Canada. Vào tháng 11/2023, Bắc Kinh chiếm 11,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ.

Washington Post dẫn quan điểm của một số nhà phân tích cho biết kế hoạch của ông Trump nếu được thực hiện có khả năng gây ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Ông Erica York, nhà kinh tế cấp cao tại Tax Foundation, một tổ chức tư vấn cánh hữu phản đối thuế quan, cho hay: “Cuộc chiến thương mại năm 2018-2019 gây ra thiệt hại vô cùng lớn và điều này sẽ vượt xa đến mức khó có thể so sánh được. Điều này đe dọa làm đảo lộn và phân mảnh thương mại toàn cầu ở mức độ mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ”.

Cũng theo ông York, nếu chính quyền ông Trump áp dụng mức thuế cao hơn nhiều đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, các công ty Mỹ sẽ mất phần lớn thị phần ở cả Trung Quốc và nhiều nước thứ ba.

Giành chiến thắng kỷ lục

Trước đó, ngày 23/1 (theo giờ Mỹ), ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire để chọn ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire.

New Hampshire là cuộc đua giữa ông Trump và bà Nikki Haley - cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, sau khi Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis đã bất ngờ rút khỏi cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử vào Nhà Trắng.

Các hãng truyền thông lớn của Mỹ như kênh truyền hình CNN, hãng tin AP và báo New York Times dẫn kết quả kiểm hơn 90% số phiếu cho thấy ông Trump đang dẫn đầu với khoảng 54,6% số phiếu bầu, theo sau là bà Nikki Haley (khoảng 43,1%)...

Với chiến thắng này, ông Trump trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa chiến thắng bầu cử sơ bộ tại cả hai bang tổ chức đầu tiên là Iowa và New Hampshire từ năm 1976 đến nay.

Bà Haley là đối thủ lớn duy nhất còn trụ lại đường đua giành đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa và New Hampshire, ông Trump có được 31 phiếu đại biểu, bà Haley 16 phiếu. 

Dự kiến, sau New Hampshire, đảng Cộng hòa sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ và bỏ phiếu theo diện hẹp lần lượt vào ngày 6/2 và ngày 8/2 tại bang Nevada, trước khi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina vào ngày 24/2.

Xem thêm >> Trung Quốc lại ‘ra chiêu’ để cứu bất động sản

Tin mới lên