Vừa từ chức CEO Amazon, tỷ phú Jeff Bezos sẽ bay vào vũ trụ

Lê Anh - 08/06/2021 12:03 (GMT+7)

(VNF) - Chính thức từ chức CEO Amazon vào ngày 5/7, tỷ phú Jeff Bezos sẽ cùng em trai tham gia chuyến thám hiểm vũ trụ trên tàu tên lửa New Shepard do công ty Blue Origin của ông thực hiện vào khoảng 2 tuần sau đó.

VNF
Tỷ phú Jeff Bezos sẽ cùng em trai tham gia chuyến thám hiểm vũ trụ trên tàu tên lửa New Shepard do công ty Blue Origin của ông thực hiện vào ngày 20/7.

"Kể từ khi 5 tuổi, tôi đã ước mơ được du hành không gian. Ngày 20/7 tới, tôi sẽ thực hiện hành trình ước mơ này với em trai của mình. Đó sẽ là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất, với người thân yêu nhất của tôi", tỷ phú Jeff Bezos chia sẻ trên Instagram ngày 7/6.

Công ty Blue Origin sau đó đã xác nhận thông tin tỷ phú Jeff Bezos và em trai Mark Bezos, phó chủ tịch cấp cao tại Robin Hood - một tổ chức từ thiện của thành phố New York, sẽ tham gia chuyến bay chở người đầu tiên bằng tàu vũ trụ New Shepard do Blue Origin nghiên cứu và thử nghiệm từ năm 2012.

Mặc dù chưa công bố giá cho một tấm vé bay vào vũ trụ là bao nhiêu, Blue Origin hiện đang bán đấu giá một suất thứ ba trên chuyến bay vào không gian trên. Mức giá hiện đã lên đến 2,8 triệu USD, với gần 6.000 người đến từ 143 nước đăng ký tham gia.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển đến quỹ "Câu lạc bộ vì tương lai" của Blue Origin, nhằm truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc.

Theo kế hoạch, chuyến du hành sẽ kéo dài khoảng 11 phút, trong đó hành khách có 4 phút để "tận hưởng thời gian" trên đường Karrman, (độ cao khoảng 100 km so với mực nước biển), đánh dấu ranh giới được công nhận giữa khí quyển Trái đất và vũ trụ.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Bezos sẽ là người đầu tiên trong số các tỷ phú ngành vũ trụ trải nghiệm công nghệ bay vào vũ trụ mà ông đã đổ hàng triệu USD vào phát triển.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập hãng vũ trụ SpaceX, cũng tuyên bố sẽ thực hiện kế hoạch bay vào vũ trụ trên con tàu do công ty mình thực hiện.

Trong khi đó, tỷ phú người Anh Richard Branson, người sở hữu công ty vũ trụ Virgin Galactic, thì lên kế hoạch thực hiện các chuyến bay tới không gian dưới quỹ đạo Trái Đất dành cho giới siêu giàu và cạnh tranh trực tiếp với Blue Origin.

Blue Origin được Bezos thành lập năm 2000, 6 năm sau khi ông xây dựng Amazon. Sau 6 năm thử nghiệm, hồi tháng 5, Blue Origin cho biết họ đang chuẩn bị đưa những hành khách đầu tiên vào vũ trụ bằng tàu tên lửa New Shepard.

Tàu tên lửa New Shepard được đặt theo tên của Alan Shepard, người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ cách đây 60 năm.

Ngoài tàu New Shepard, Blue Origin cũng đang nghiên cứu để phát triển một tàu tên lửa có tên New Glenn nhằm đưa các vệ tinh thương mại và của chính phủ Mỹ lên quỹ đạo, cũng như có khả năng thực hiện các chuyến đi vào không gian sâu. 

Blue Origin cũng hy vọng sẽ tham gia vào kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng của NASA vào năm 2024, dù trước đó hợp đồng này đã bị đối thủ SpaceX của Elon Musk giành được.

Ông Jeff Bezos sẽ chính thức từ chức CEO Amazon vào ngày 5/7, người kế nhiệm là ông Andy Jassy, đang phụ trách bộ phận đám mây Amazon Web Services (AWS).

Dù từ chức CEO, Jeff Bezos vẫn giữ cương vị Chủ tịch điều hành chung trong ban giám đốc tập đoàn mà ông là nhà sáng lập.

Trong thư gửi nhân viên Amazon, ông Bezos cho biết sẽ vẫn "tiếp tục tham gia các sáng kiến quan trọng của Amazon" nhưng chuyển hướng đến nhưng hoạt động từ thiện của mình, như Day One Fund và Bezos Earth Fund, cũng như các dự án kinh doanh khác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và báo chí. Ông khẳng định quyết định của mình không phải là "về hưu" và ông "chưa bao giờ có nhiều năng lượng" hơn lúc này.

Xem thêm >> Nga nói không ‘hề hấn gì’ trước 90 lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo CNN
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Trung Quốc ‘đau đầu’ vì quá tải điện mặt trời

Trung Quốc ‘đau đầu’ vì quá tải điện mặt trời

(VNF) - Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề sản xuất dư thừa trong nước sau tốc độ tăng trưởng chóng mặt của năng lượng mặt trời, một trụ cột chính trong “ba động lực kinh tế mới” của đất nước.

Sun Life: Công ty bảo hiểm 'hiếm hoi'  đi vay nợ, gần 500 tỷ

Sun Life: Công ty bảo hiểm 'hiếm hoi' đi vay nợ, gần 500 tỷ

(VNF) - Đạt doanh thu hơn 17.000 tỷ trong 11 năm có mặt tại Việt Nam, nhưng bảo hiểm nhân thọ Sun Life luôn trong tình trạng thua lỗ triền miên, nhiều năm đóng thuế nhà nước 0 đồng. Đáng chú ý, đây công ty bảo hiểm nhân thọ “hiếm hoi” phải đi vay nợ.

CEO Nvidia Jensen Huang: Tài sản tăng vọt từ 3 tỷ USD lên 90 tỷ USD trong 5 năm

CEO Nvidia Jensen Huang: Tài sản tăng vọt từ 3 tỷ USD lên 90 tỷ USD trong 5 năm

(VNF) - Năm năm trước, CEO Nvidia Jensen Huang sở hữu số cổ phần trị giá khoảng 3 tỷ USD trong công ty sản xuất chip. Sau đợt tăng giá ngày 23/5, cổ phiếu Nvidia lập đỉnh kỷ lục, giúp số cổ phần mà ông nắm giữ hiện ở mức hơn 90 tỷ USD.

Thiếu chuỗi giá trị, Việt Nam không có lợi thế sản xuất ô tôđiện

Thiếu chuỗi giá trị, Việt Nam không có lợi thế sản xuất ô tôđiện

(VNF) - Theo VCBS, Việt Nam không có lợi thế về sản xuất ô tô do thiếu chuỗi giá trị đầy đủ như Thái Lan và Indonesia, cũng không có nguồn nguyên vật liệu dồi dào phục vụ sản xuất Pin xe điện.

Hòa Phú Invest của đại gia Chu Đức Lượng làm KCN 3.000 tỷ tại Hà Nội

Hòa Phú Invest của đại gia Chu Đức Lượng làm KCN 3.000 tỷ tại Hà Nội

(VNF) - Khu công nghiệp Phụng Hiệp (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư 2.938 tỷ đồng, quy mô 174,88ha vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án do Công ty TNHH Hòa Phú Invest của doanh nhân Chu Đức Lượng làm chủ đầu tư.

Biệt phủ 15ha của 'đại gia chân đất' Bình Dương, lương người chăm vườn 2 tỷ/tháng

Biệt phủ 15ha của 'đại gia chân đất' Bình Dương, lương người chăm vườn 2 tỷ/tháng

(VNF) - Dù sở hữu cơ ngơi hàng trăm tỷ, chủ nhân biệt phủ vẫn khẳng định mình chỉ là một nông dân chăm chỉ, mặc áo phông, đi tông xỏ ngón.

Nam Định: Xây nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng

Nam Định: Xây nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng

(VNF) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định, với tổng vốn đầu tư 1.490 tỷ đồng.

Loạt công ty 'họ' Sông Đà: Chậm nộp bảo hiểm xã hội, làm ăn thua lỗ

Loạt công ty 'họ' Sông Đà: Chậm nộp bảo hiểm xã hội, làm ăn thua lỗ

(VNF) - Công ty cổ phần Sông Đà 6 và Công ty cổ phân·Sông Đà 4 vừa bị Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội điểm mặt vì chậm bảo hiểm xã hội hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, tình hình kinh doanh của Sông Đà 4 và Sông Đà 6 đang rơi vào cảnh thua lỗ.

Quảng Nam: Dự án 2.600 tỷ 6 lần xin cấp đổi sổ đỏ chưa được xử lý

Quảng Nam: Dự án 2.600 tỷ 6 lần xin cấp đổi sổ đỏ chưa được xử lý

(VNF) - Công ty Cổ phần MBLand Tonkin vừa thông tin về các vướng mắc, khó khăn tại dự án Khu du lịch biển cao cấp tại Quảng Nam khiến dự án bị đình trệ.

Vé máy bay gánh thuế phí quá cao: Bộ Tài chính thu rất ít, tiền vào túi ai?

Vé máy bay gánh thuế phí quá cao: Bộ Tài chính thu rất ít, tiền vào túi ai?

(VNF) - Các hãng bay thì cho rằng, ngoài hơn 20 loại phí dịch vụ, giá vé máy bay còn "cõng" thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường… Trong khi tại nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng nói 'tỉ lệ thuế, phí trong giá vé máy bay rất ít'

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.