Vươn mình cùng khát vọng
(VNF) - Lịch sử dân tộc Việt Nam, từ các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê… cho đến nhà Nguyễn tồn tại từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX, phải liên tiếp tiến hành các cuộc chiến tranh để bảo vệ khát vọng độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.
Nhưng phải đến cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, khát vọng độc lập dân tộc mới thực hiện được, bằng cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đất nước giành độc lập chưa được bao lâu, cả dân tộc lại phải cầm súng đứng lên “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Tiếp sau 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, là 21 năm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ đây non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà…
Với đại thắng mùa Xuân 1975, Khát vọng Độc lập, Tự do, Thống nhất đất nước đã thành hiện thực. Những tưởng từ đây đất nước sẽ bình yên mà phát triển, nhưng rồi tiếp đó là giai đoạn chồng chất khó khăn và thách thức: Hậu quả nặng nề và toàn diện sau mấy chục năm chiến tranh; Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu đất nước; Chi viện giúp Campuchia thoát họa diệt chủng; Chống lại bao vây cấm vận của các thế lực thù địch…
Cùng đó là những yếu kém, ấu trĩ, rập khuôn trong tư duy kinh tế và quản lý xã hội, khiến đất nước như lên cơn sốt với “tốc độ phi mã” của lạm phát, trượt giá… cùng những tiêu cực xã hội và li tán lòng người…
Công cuộc Đổi Mới do Đảng ta phát động đã đến đúng lúc cùng với khẩu lệnh “Những việc cần làm ngay!”, phương châm “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu” và những thuật ngữ mới được toàn dân háo hức đón nhận: “Cơ chế thị trường định hướng XHCN”, “cởi trói”, “mở cửa”, “bung ra”…
Có thể nói, quá trình đổi mới tư duy để đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và quản lý xã hội là một cuộc chiến đấu không kém phần gay go quyết liệt. Bởi đó trước hết là cuộc chiến đấu để vượt qua chính mình để tấn công vào những định kiến già cỗi trong ý thức và tiềm thức của mấy chục năm chiến tranh và hậu chiến. Công cuộc Đổi mới đã được khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo thực hiện hết sức mạnh mẽ, dũng cảm và quyết liệt.

Những thành tựu của công cuộc Đổi mới kể từ năm 1986 là toàn diện, to lớn và cụ thể. Đặc biệt, Đảng ta đã chèo lái vượt qua những xung đột địa chính trị mà Việt Nam luôn nằm trong toan tính của các cường quốc hàng đầu. Là một đất nước đã phải trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết sự khốc liệt của chiến tranh. Những thảm cảnh đau thương vì chiến tranh và xung đột vũ trang đang tiếp diễn tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, thống thiết nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về giá trị vô bờ bến của cuộc sống yên bình hiện nay. Nói cách khác, đất nước đã Độc lập, Thống nhất, nhưng vẫn chưa nguôi Khát vọng Hòa bình!
Công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển trong môi trường toàn cầu hóa và cơ chế thị trường của đất nước ta hôm nay đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đầy những hệ lụy, thách thức. Khát vọng lớn nhất của dân tộc Việt Nam ngày nay là “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Nội dung này được nhắc đến nhiều lần trong Nghị quyết của Đảng ta, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của toàn Đảng và toàn dân, nhằm “phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Quyết tâm chính trị ấy là một Khát Vọng Lớn, có cơ sở từ thực tiễn cách mạng Việt Nam 80 năm qua, đặc biệt là từ những thành tựu to lớn của gần 40 năm Đổi mới gần đây.
Tuy nhiên, trong công cuộc hội nhập và phát triển hôm nay, bên cạnh những thành tựu lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã làm thay đổi hàng ngày bộ mặt đô thị và nông thôn, lại hiện hữu rất nhiều nỗi băn khoăn, lo ngại. Đó là sự xuống cấp về đạo đức và những bất an xã hội gần như diễn ra khắp nơi. Quốc nạn tham nhũng trong bộ máy công quyền và trong xã hội dẫu đã được phát hiện, ngăn chặn, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Cùng đó, kinh tế vĩ mô tuy ổn định nhưng một số yếu tố chưa thực sự vững chắc. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chịu nhiều thiên tai...
Để vượt qua những thách thức, trở ngại trên đây, đòi hỏi phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, của dân tộc và thời đại, đồng thời phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, phải gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng và an ninh. Cùng với các giải pháp tích cực phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng và suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống. Những chủ trương cụ thể, rõ việc, rõ người, đi sát cuộc sống cùng những biện pháp xử lý kiên quyết, nghiêm minh càng khiến các tầng lớp nhân dân thêm phấn khởi và tin tưởng.
Kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam mới, cả dân tộc bước vào giai đoạn “nước rút” của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, thì “Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công”. Những thành tựu trong giai đoạn vừa qua, kết hợp với những xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, trở thành quốc gia có thu nhập tiệm cận trung bình, GDP bình quân tăng gấp 6 lần trong vòng chưa đầy 40 năm.
Hiện nay, Việt Nam đang nằm trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài... Đi đôi với những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, thế trận quốc phòng và an ninh tiếp tục được củng cố. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 nước là thành viên Liên hợp quốc; đồng thời xây dựng các mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện... với tất cả các cường quốc trên thế giới và khu vực. Uy tín của Việt Nam đang ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...
Thế và lực của Việt Nam hôm nay là cơ sở vững chắc cho quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu gắn với hai cột mốc “trăm năm”. Cụ thể là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam mới của thời đại Hồ Chí Minh, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những cột mốc “trăm năm” ấy không còn xa nữa. Trăm năm trong cõi đất trời chỉ là cái chớp mắt của tạo hóa, nhưng trăm năm trong chiều dài lịch sử của nhân loại là một quãng thời gian xác định cụ thể, với những biến cố thiên nhiên và xã hội theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, có khi làm thay đổi số phận một dân tộc, một quốc gia, một khu vực lãnh thổ...
Đối với dân tộc Việt Nam, trăm năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và trăm năm thành lập nước Việt Nam mới, là một quãng thời gian đặc biệt ý nghĩa trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Dẫu còn 5 năm nữa Đảng ta mới tròn trăm tuổi và 20 năm nữa mới đến 100 năm Quốc khánh nước Việt Nam mới, nhưng thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là những thành tựu to lớn và toàn diện của công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đang mở ra một kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Kỳ tích về một nước thuộc địa nửa phong kiến đã kiên cường chiến đấu và chiến thắng hai đế quốc và thực dân hùng mạnh hàng đầu thế giới; kỳ tích về một nước từ bị bao vây cấm vận đã vươn dậy hội nhập toàn cầu với những thành tựu to lớn; kết quả của công cuộc phòng chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian vừa qua... Tất cả đã là cơ sở niềm tin cho một cuộc lên đường mới.
“Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là sự kế tục và cụ thể hóa ba yêu cầu: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc gắn liền với quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ buổi khai sinh. Đó là mục tiêu nói lên bản chất phát triển theo qui luật tự nhiên. Dân có giàu thì nước mới mạnh, đi cùng với công bằng để đến với dân chủ và văn minh là hai mục tiêu lớn và bao trùm, mang tinh thần nhân loại. Bất kể dân tộc nào, quốc gia nào cũng phấn đấu để đạt được những mục tiêu đó.
Hiện nay Đảng ta, đứng đầu là Tổng bí thư Tô Lâm, chủ trương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; khẩn trương tháo gỡ những “điểm nghẽn” cản trở phát triển; chống lãng phí, chống tham nhũng; quyết liệt xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới...
Có thể nói, đây là Công cuộc Đổi mới lần thứ hai do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đổi mới để trẻ hóa tư duy và nội lực. Đổi mới là dám nhìn thẳng vào những cũ kỹ, giáo điều, hạn chế của chính mình để tự “cởi trói” mà vượt thoát. Đổi mới là dám cắt bỏ những khối u trên cơ thể để khỏe mạnh và phát triển. Đặc biệt gần đây, Đảng ta đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng, được coi như “Bộ tứ trụ cột” để phát huy mọi tiềm lực phát triển, giúp đất nước cất cánh. Đó là: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”; Nghị quyết số 68- NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thế giới hôm nay đang có những thay đổi mang tính thời đại để xác lập một trật tự mới. Bối cảnh quốc tế và tinh thần thời đại đang mở ra cho dân tộc Việt Nam những cơ hội lịch sử, nhưng cũng đặt ra những thách thức vô cùng to lớn. Bài học “chớp thời cơ” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn còn nóng hổi giá trị.
Kết quả của công cuộc phòng chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời gian qua, cùng những khởi động tích cực của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy lãnh đạo Đảng và quản lý nhà nước, sắp xếp lại các đơn vị hành chính để tạo dư địa cho phát triển hiện nay đang tiếp thêm năng lượng và niềm tin cho toàn xã hội. Đồng bào và đồng chí cả nước đồng tâm hiệp lực, xốc lại hành trang, phấn khởi và tự tin bước vào cuộc lên đường mới của kỷ nguyên mới. Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc cùng với tinh thần đoàn kết của muôn người Việt Nam, cả ở trong và ngoài nước, là nguồn lực nội sinh to lớn, thúc đẩy quá trình vươn dậy của dân tộc để tiến nhanh đến thành công!
Tiểu thương, mưu sinh và phục vụ
- 80 năm kinh tế Việt Nam: Từ kế hoạch hóa đến hội nhập sâu rộng 28/08/2025 07:00
- 'Ngoại giao kinh tế cần có sự chuyển mình mạnh mẽ' 27/08/2025 12:56
- Nền tảng để doanh nghiệp bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình 13/08/2025 03:19
Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký kết với Trung Quốc
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Thủ tướng chốt thời điểm đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu dứt khoát đưa cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức vào hoạt động trong quý II/2026 sau nhiều năm chậm tiến độ.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
(VNF) - HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Thanh Hóa
(VNF) - Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào
(VNF) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài.
Thống nhất mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030
(VNF) - Trung ương đã thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030, gắn với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.
Xây dựng cơ chế đặc thù cho trung tâm năng lượng quốc gia
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù để phát triển trung tâm năng lượng quốc gia, tạo đột phá cho tăng trưởng và an ninh năng lượng.
Dùng chiêu đa cấp, vẽ dự án ‘ảo’ để giăng bẫy nhà đầu tư, lừa đảo 572 tỷ đồng
(VNF) - Theo cáo trạng, nhóm bị can dùng thủ đoạn đa cấp và dự án “ảo” dưới vỏ bọc doanh nghiệp, tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư để huy động 572 tỷ đồng từ hơn 5.300 nhà đầu tư.
Lương công chức thuế, hải quan lên tới hơn 20 triệu/tháng từ 1/7/2026
(VNF) - Dự kiến lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7. Khi đó, lương công chức thuế và hải quan cao nhất là 20,24 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 4,7 triệu đồng/tháng.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Tiếng nói Việt Nam là biểu tượng thiêng liêng trong kỷ nguyên số
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết t nhấn mạnh “Tiếng nói Việt Nam” là biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, đồng thời khẳng định phát thanh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển đổi số toàn diện.
ACV khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh; khởi tố người sáng lập Bảo Tín Minh Châu
(VNF) - Tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông Lại Xuân Thanh bị khai trừ Đảng, ông Vũ Thế Phiệt bị đề nghị kỷ luật. Công an Hà Nội cũng khởi tố ông Vũ Minh Châu và lãnh đạo Star Homes trong các vụ án kinh tế, lừa đảo; đồng thời Bộ Công an kêu gọi bị can trong vụ Ngân hàng TMCP Đông Á ra đầu thú, cùng nhiều vụ án khác đang tiếp tục được xử lý.
Triển khai việc thành lập đơn vị hành chính đô thị
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ thành lập đơn vị hành chính đô thị, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền trước ngày 10/6.
Giá vàng tuần qua: Vàng nhẫn lao dốc
(VNF) - Trong vòng 1 tháng, giá vàng nhẫn đã giảm tới gần 14 triệu đồng/lượng trong khi mức giảm của vàng miếng SJC lên tới 14,8 triệu đồng/lượng.
Bộ Nội vụ bác thông tin nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5 kéo dài 9 ngày
(VNF) - Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, đồng thời không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày như một số thông tin lan truyền.
'Khung pháp lý và nguồn nhân lực là nền tảng cốt lõi của mọi trung tâm tài chính'
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các trung tâm tài chính phát triển đều dựa trên hai nền tảng cốt lõi là khung pháp lý hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Làm sao để người dân không 'vùi tiền' vào đất, vàng
(VNF) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trăn trở phải làm sao để người dân yên tâm đầu tư thay vì vùi tiền vào đất, vào vàng hay ném tiền ra nước ngoài đầu tư.
Vụ 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp: Bắt khẩn cấp một phó chủ tịch phường
(VNF) - Công an bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, do liên quan đến vụ các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoành hành ở địa phương này.
Thủ tướng: 'Vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá từ quý II/2026'
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, việc vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số... sẽ được triển khai ngay từ quý II/2026.
Phân công nhiệm vụ của Thủ tướng và 6 Phó thủ tướng
(VNF) - Ngày 9/4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và 6 Phó thủ tướng, sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn nhân sự.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Không chấp nhận tăng trưởng nóng mà đánh đổi bất ổn vĩ mô'
(VNF) - Thủ tướng nhấn mạnh không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả sẽ rất đắt và lớn hơn rất nhiều.
ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 cao nhất khu vực
(VNF) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á đang phát triển vào khoảng 4,7% năm 2026 và nâng lên 4,8% năm 2027, trong khi đó Việt Nam được dự báo tăng trưởng lần lượt 7,2% và 7,0%, cao nhất khu vực.
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng
(VNF)- Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng khóa XV giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031
Xây kho dự trữ xăng dầu quốc gia: 'Không thể chờ khát mới bắt đầu đào giếng'
(VNF) - Cho rằng không thể chờ đến khi khát mới bắt đầu đào giếng, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chính là mua bảo hiểm cho nền kinh tế.
Điều hành giá xăng lúc nửa đêm: Bộ Công Thương nói gì?
(VNF) - Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá vào ban đêm nhằm bám sát diễn biến thị trường quốc tế, hạn chế độ trễ chính sách, đồng thời đảm bảo nguồn cung trong nước vẫn ổn định.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển'
(VNF) - Nhấn mạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký kết với Trung Quốc
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Đi dọc tuyến đường 10 làn xe và 2 làn tàu điện tại đảo ngọc Phú Quốc
(VNF) - Năm năm trước, khi Phú Quốc rục rịch trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước, nơi đây đã là một đại công trường với hàng trăm dự án BĐS nghỉ dưỡng được ồ ạt đầu tư. Thì nay, để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027, Phú Quốc hiện là một… siêu đại công trường với nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu trung tâm sự kiện…


































































