Nhân vật

CEO trẻ nhất thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Hoàng Giang xin từ nhiệm

(VNF) - 24 tuổi trở thành CEO công ty chứng khoán có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (năm 2010), Nguyễn Hoàng Giang là CEO chứng khoán trẻ tuổi nhất trong ngành, và được tạp chí Forbes đưa vào danh sách nổi bật nhất dưới 30 tuổi năm 2016.

CEO trẻ nhất thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Hoàng Giang xin từ nhiệm

Nguyễn Hoàng Giang nhận chức CEO VNDirect khi mới 24 tuổi.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect vừa chấp thuận đơn từ nhiệm và thôi giữ chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Giang từ ngày 21/4. Do chưa tìm được nhân sự phù hợp nên bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT VNDirect sẽ kiêm nhiệm chức danh này.

Tốt nghiệp Đại học Nebraska (Mỹ) chuyên ngành toán kinh tế - khoa học máy tính, ông Nguyễn Hoàng Giang là một trong bốn sinh viên xuất sắc nhất của trường được nhận học bổng Phillip Schrager. Hoàng Giang cũng là một trong những giảng viên trẻ tuổi nhất của Khoa Toán thực hành, trường đại học Nebraska.

Tháng 1/2008, Nguyễn Hoàng Giang bước vào ngành chứng khoán với vị trí cộng tác viên phòng giải pháp nghiệp vụ tại Công ty Cổ phần chứng khoán VNDirect. 


Chỉ hơn một năm sau, ông đã trở thành Trưởng phòng giải pháp nghiệp vụ và quản trị rủi ro, rồi tiếp đến là Giám đốc Khối phát triển sản phẩm và giải pháp nghiệp vụ.

24 tuổi trở thành CEO công ty chứng khoán có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (năm 2010), Nguyễn Hoàng Giang là CEO chứng khoán trẻ tuổi nhất trong ngành, và được Tạp chí Forbes đưa vào danh sách nổi bật nhất dưới 30 tuổi năm 2016.

Năm 2017, VNDirect đạt 472 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và kế hoạch cho năm 2018 là 680 tỷ đồng. Công ty dự kiến tăng quy mô vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị phát hành theo mệnh giá 500 tỷ đồng. 

VNDirect cũng sẽ tiếp tục huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu từ các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước. Quy mô tổng tài sản năm 2018 dự kiến tăng thêm 30% so với năm 2017. Quy mô vốn phục vụ cho vay ký quỹ tối đa lên 6.000 tỷ đồng. VNDirect đặt mục tiêu duy trì và đà tăng trưởng dư nợ từ 20% – 30%.

VNDirect ghi nhận tổng doanh thu ba tháng đầu năm 2018 xấp xỉ 447 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động môi giới chứng khoán chiếm tỷ trọng khoảng 37% trong cơ cấu doanh thu, tương đương 165 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ đầu tư chứng khoán và lãi cho vay. Lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng và hoàn thành hơn 20% kế hoạch cả năm.

Tin mới lên