Bất động sản

'Trần ai' trong khu chung cư của doanh nghiệp ‘Cường Đô La’

(VNF) - Khu chung cư cao cấp Giai Việt mới đưa vào sử dụng chỉ hơn một năm nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh, có rất nhiều hạng mục chủ đầu tư chưa thể hoàn thiện theo cam kết. Người dân bên trong khu chung cư kêu cứu thời gian dài nhưng vẫn chưa biết khi nào được giải quyết.

'Trần ai' trong khu chung cư của doanh nghiệp ‘Cường Đô La’

Chung cư cao cấp, chất lượng... trời ơi

Theo phản ánh, Chung cư cao cấp Giai Việt, số 854 -856 Tạ Quang Bửu, quận 8, TP.HCM - Chủ đầu tư Quốc Cường Gia Lai, được bàn giao từ tháng 10/ 2016. Hiện tại, nhiều hàng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, bên cạnh lại có hạng mục chưa hoàn thành theo cam kết. Chủ đầu tư Quốc Cường Gia Lai còn bị tố chây ì trong việc tổ chức hội nghị nhà chung, bầu ban quản trị.

Cư dân cho biết những hạng mục công trình xuống cấp như: Các đường ống thoát nước rò rỉ, nước chảy tràn ra tường gây ẩm móc, hôi thối. Hệ thống PCCC chỉ mang tính đối phó, khó thể sử dụng khi áp dụng thực tế. Bên cạnh, lầu 29, 30 của tòa nhà chưa hoạn thiện, bê tông, cốt thép còn nằm chỏng chơ.

Tệ hại hơn, từng hầm 2 của tòa nhà từ lâu biến thành bãi chứa nước thải, nơi sinh sống của ruồi, muỗi là mầm móng gây bệnh nguy hiểm. Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân, một cư dân sống tại đây bức xúc lên tiếng: "Chủ đầu tư không chịu làm thẻ từ ra vào chung cư, ai muốn ra, muốn vào đều được. Tôi chưa thấy khu chung cư cao cấp nào lại như thế".

Cư dân phản ánh thông tin Chủ đầu tư nhiều lần hứa hẹn giải quyết nhưng đến nay giữa 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung.


Cư dân chung cư Giai Việt nhiều lần "bao vây" chủ đầu tư

Đem con bỏ chợ

Sáng 17/03, hàng chục cư dân tại Block A1.2 chung cư Giai Việt quá bức xúc đã tìm đến địa chỉ Công ty Quốc Cường Land, 82 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM (Đơn vị phân phối sản phẩm của Quốc Cường Gia Lai) căng băng rôn, biểu tình phản đối chủ đầu tư.

Đại diện Quốc Cường Land khẳng định: Việc giải quyết tất cả các vấn đề vướng mắc, hoàn thiện block A1.2 theo ý kiến của cư dân thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, không liên quan đơn vị phân phối sản phẩm là QuocCuongland.

Do đó, việc giải quyết được thực hiện tại văn phòng Công ty CP Quốc Cường Gia Lai – 26 Trần Quốc Thảo, quận 3. Ngoài trụ sở Công ty Quốc Cường Gia Lai, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết. Nếu cư dân liên hệ tại văn phòng QuocCuongland thì chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu QuocCuongland có khiếu nại.

Trước đó, ngày 15/3, Chủ đầu tư Quốc Cường Gia Lai, có văn bản bản số: 15.03/CV.QCGL/GV/2018 về việc phúc đáp ý kiến của cư dân khu căn hộ cao cấp Giai Việt - Block A1.2.

Văn bản liên quan đến các vấn đề: Tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đâu; lập, bàn giao lưu trữ hồ sơ nhà chung và các vấn đề liên quan về: Tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nghiệm thu PCCC, nghiệm thu kỹ thuật hạ tầng, tách bãi giữ xe A1.2 riêng, vấn đề tầng hầm 2, nhà vệ sinh tại tầng trệt, nhà chung cư tại tầng trệt.

Dù vậy, hàng chục hộ cư dân khẳng định văn bản phúc đáp không đúng sự thật, chủ đầu tư né trách, cố tình chây ì, không chịu giải quyết dứt điểm sự việc.

Theo các cư dân, việc tổ chức hội nghị nhà chung, thành lập Ban quản trị là rất cần thiết và theo quy định. Thế nhưng, không hiểu vì sao chủ đầu tư Quốc Cường Gia Lai vẫn mãi chây ì, lãng tránh. Hiện tại, cư dân sống trong Block A1.2 vẫn phải chịu cảnh "gồng mình" sống trong chung cư cao cấp mà không biết khi nào được cải thiện.

Một số hình ảnh "thảm hại" bên trong Chung cư cao cấp Giai Việt


Đường ống nước bị rò rỉ người dân phải dùng bao bì ngăn lại


Khu chứa rác thải nhếch nhác


Tin mới lên