Bán cảng ở Panama cho Mỹ, tỷ phú Lý Gia Thành đối mặt nỗi 'tức giận' của Trung Quốc
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành đang chịu áp lực mới từ Bắc Kinh sau khi bán các cảng ở Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 vào thứ Sáu (7/8) với dự báo của Refinitiv là có 1,36 triệu việc làm tăng thêm so với 4,8 triệu việc làm tăng thêm trong tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp cũng dự báo giảm xuống 10,7% từ mức 11,1%.
Thị trường có thể phản ánh kém tích cực với thông tin này vì một số nhà kinh tế kỳ vọng hơn 2 triệu việc làm được tạo ra.
Các số liệu trong tuần trước đã cho thấy sự gia tăng các đơn trợ cấp thất nghiệp tuần thứ 2 liên tiếp và cũng là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5, điều này có thể báo hiệu số liệu việc làm được tạo ra sẽ kém tích cực trong tháng 8.
“Tháng 8 thông thường là tháng thử thách đối với nhà đầu tư”, Sam Stovall, chiến lược gia tại CFRA cho biết.
Theo Sam Stovall, tháng 8 và tháng 9 là giai đoạn thị trường có hiệu suất tăng kém nhất. S&P 500 có xác suất 53% tăng trong tháng 8 với mức tăng trung bình chỉ 0,01%. Tháng 9 còn kém tích cực hơn với mức giảm trung bình là 0,51% và xác suất tăng là 48%.
Tuy nhiên, trong những năm bầu cử Tổng thống, mức lợi nhuận trong tháng 8 tốt hơn với xác suất 63% và là 73% những năm Tổng thống đương nhiệm được bầu lại.
Trọng tâm thu hút sự chú ý của giới đầu tư là gói cứu trợ tiếp theo của Quốc hội Mỹ từ một đại dịch đang tạo ra sự sụp đổ kinh tế mạnh nhất kể từ Đại suy thoái.
Vào thứ Sáu (31/7) vừa qua, hàng chục triệu người Mỹ đã mất 600 USD trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần sau khi Nhà Trắng và Quốc hội không đạt được thoả thuận gia hạn gói hỗ trợ mới.
Trong khi Đảng Dân chủ muốn gia hạn các khoản trợ cấp đến năm sau như một phần của gói hỗ trợ rộng hơn, nhưng Đảng Cộng hoà lại cho rằng khoản hỗ trợ 600 USD mỗi tuần là một động lực để ở nhà thay vì trở lại làm việc.
Đảng Cộng Hoà đề xuất sẽ cung cấp hỗ trợ 200 USD mỗi tuần cho đến khi các bang tạo ra một hệ thống để cung cấp 70% thay thế tiền lương cho những người lao động bị sa thải.
Đã nửa mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 đi qua và đã có khoảng 1/4 các công ty trên S&P 500 ra báo cáo lợi nhuận. Theo báo cáo từ Refinitiv IBES, 82% các công ty ra báo cáo kết quả kinh doanh thấp hơn ước tính, cao hơn mức trung bình là 65% so với các công ty châu Âu.
Bên cạnh các công ty lớn trong lĩnh vực công nghiệp như General Motors và Caterpillar đều công bố kết quả kinh doanh tích cực thì các công ty trong lĩnh vực công nghệ như Amazon cũng váo cáo lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay, Facebook cũng vượt ước tính lợi nhuận và doanh số bán iphone của Apple cũng vượt mong đợi.
Các cổ phiếu công nghệ lớn đều đã ra báo cáo nên mùa công bố kết quả kinh doanh sẽ ít là động lực của thị trường vào tuần này.
Bên cạnh đó, một số công ty lớn như Disney, ViacomCBS, Bristol-Myers Squibb, Berkshire Hathaway, AIG, Clorox, Wayfair… sẽ công bố báo cáo trong tuần này.
Dữ liệu GDP quý II của Mỹ được công bố với mức sụt giảm mạnh 32,9% đã khiến lợi tức trái phiếu kho bạc các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 20 năm xuống mức thấp kỷ lục đều dưới 1%.
Một tác nhân mới có thể khiến lợi tức trái phiếu tiếp tục sụt giảm là dữ liệu thất nghiệp trong tháng 7.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã lặp lại một cam kết sử dụng toàn bộ công cụ để hỗ trợ nền kinh tế và giữ lãi suất gần bằng 0 miễn là cần thiết để phục hồi sau đại dịch.
Các chiến lược gia cho biết rằng nhà đầu tư đang có sự phản ứng với mức lãi suất siêu thấp, mối quan tâm về nền kinh tế và khả năng chi tiêu lớn của chính phủ sẽ khiến lạm phát tăng cao hơn.
“Tôi cho rằng đây sẽ là một thập kỷ của lạm phát nhiều hơn. Chủ tịch Fed Powell nói đúng rằng ngày càng có nhiều yếu tố làm giảm áp lực lên lạm phát nhưng thị trường đã nhìn qua điều đó. Câu chuyện lớn vào năm 2021 sẽ là sự phục hồi của lạm phát. Bạn đã nhìn thấy nó trong giá nhập khẩu”, theo Barry Knapp, Giám đốc phân tích Ironside Macroeconomics.
BoE sẽ báo cáo vào hôm thứ Năm (6/8) về việc nền kinh tế đã phục hồi như thế nào sau thiệt hại từ đại dịch gây ra nhưng khả năng sẽ không bổ sung gói kích thích 100 tỷ bảng Anh (131 tỷ USD) đã công bố vào tháng 6.
Thống đốc BoE Andrew Bailey có thể sẽ được hỏi về quan điểm lãi suất âm. BoE là một trong số các ngân hàng chống lại lãi suất âm và các nhà phân tích cũng cho rằng BoE sẽ không điều chỉnh lãi suất cho đến cưới năm 2021.
Sự phục hồi kinh tế kỳ vọng sẽ được kéo dài và Anh vẫn cần đạt được thỏa thuận thương mại với EU trước khi giai đoạn chuyển đổi Brexit kết thúc vào ngày 31/12.
Xem thêm: Giới đầu tư tiếp tục đặt cược vào đà tăng của giá vàng
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành đang chịu áp lực mới từ Bắc Kinh sau khi bán các cảng ở Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
(VNF) - Trung tâm quyền lực của Liên minh châu Âu (EU) đang quay cuồng vì vụ bê bối tham nhũng mới liên quan đến "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei và Nghị viện châu Âu.
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
(VNF) - Trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk đang phải đối mặt với sự phản đối chính trị ngày càng gia tăng và khó khăn về tài chính, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ mua một chiếc xe Tesla, một động thái thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của tổng thống Mỹ dành cho cố vấn quyền lực nhất của mình.
(VNF) - Sau 3 năm bị yêu cầu đến sớm 5 phút/ngày nhưng không được tính thù lao làm thêm giờ, nhóm nhân viên tại Nhật Bản đã đệ đơn lên Ủy ban Thương mại Công bằng và thành công giành được khoản bồi thường 73.329 USD.
(VNF) - Giá vàng đã tăng 13,6% vào năm 2025 và vượt qua mức 3.000 USD/ounce vào tuần trước, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế đang thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng lên cao. Tuy nhiên, một số yếu tố và xu hướng dài hạn khác sẽ giúp xác định liệu đợt tăng giá này có được duy trì hay sẽ sụp đổ sau cú tăng sốc.
(VNF) - Bắc Kinh chỉ trích "ông trùm" Hong Kong Li Ka-shing (Lý Gia Thành) vì "phản bội toàn thể người dân Trung Quốc" sau khi công ty chủ lực của ông công bố kế hoạch bán hầu hết các cảng toàn cầu, bao gồm hai cảng tại Kênh đào Panama, cho công ty BlackRock của Mỹ.
(VNF) - Mới đây, Alef Aeronautics, một công ty ô tô có trụ sở tại Mỹ, đã công bố thước phim quay lại khả năng di chuyển trên không trong cuộc thử nghiệm của dòng xe Model Zero.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ đã rơi vào "chảo lửa" sau những động thái về thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
(VNF) - 11 năm trước, khi CEO của tập đoàn khí đốt nhà nước Nga Gazprom Alexei Miller khai trương một tòa nhà theo phong cách cung điện Ý xa hoa ở trung tâm St Petersburg để làm trụ sở cho bộ phận xuất khẩu của công ty, ông đã kỳ vọng một tương lại tươi sáng với doanh số bán hàng “khủng” tại châu Âu.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí của Nga vào ngày 13/3 bằng cách không gia hạn lệnh miễn trừ cho phép các ngân hàng Nga truy cập vào hệ thống thanh toán của Mỹ để thực hiện các giao dịch năng lượng.
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 đã không loại trừ đề xuất của Mỹ và Ukraine về lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng, nhưng ông đã đặt ra nhiều điều kiện có khả năng sẽ trì hoãn bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hoặc có thể khiến lệnh ngừng bắn trở nên bất khả thi.
(VNF) - Bắt đầu bằng thuế quan, nhưng cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt đang nhanh chóng leo thang vượt ra ngoài thuế nhập khẩu thành một cuộc chiến ăn miếng trả miếng rộng lớn hơn.
(VNF) - Liên minh châu Âu đã phản ứng mạnh mẽ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 áp thuế 25% lên toàn bộ thép và nhôm được bán vào Mỹ. Theo đó, khối này tuyên bố sẽ trả đũa 2 giai đoạn đối với 26 tỷ euro (28,2 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Mỹ, vượt xa cuộc chiến thương mại nổ ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) và Canada đã lập tức tung đòn đáp trả lên hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 công bố áp dụng mức thuế quan 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.
(VNF) - Theo Wall Street Journal (WSJ), ước tính chi phí để hoàn thành "thiên đường sa mạc" Neom của Ả Rập Xê Út đã tăng vọt lên 8,8 nghìn tỷ đô la. Con số này cao gấp 25 lần ngân sách hàng năm của vương quốc, làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của dự án.
(VNF) - Khởi đầu từ một nhánh của tập đoàn Samsung, CJ đã vươn lên trở thành một "đế chế" kinh tế đa quốc gia. Xác định Việt Nam là một điểm đến chiến lược, hành trình của CJ tại dải đất hình chữ S không chỉ là những con số kinh doanh, mà còn là câu chuyện về sự gắn kết với đời sống văn hóa, ẩm thực và giải trí của người Việt.
(VNF) - Các quan chức chính quyền Mỹ ngày 11/3 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động của Bộ Giáo dục Mỹ thông qua việc kết hợp giữa sa thải hàng loạt và tự nguyện nghỉ việc.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ rút lại lời đe dọa sẽ tăng mạnh thuế đối với thép và nhôm của Canada và thuế mới đối với điện của Canada. Đổi lại, Canada đã tạm dừng thu phụ phí điện đối với khách hàng Mỹ.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận mới mà Mỹ vừa đạt được với Ukraine hiện đang gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt chiến sự. “Chúng tôi sẽ đưa lời đề nghị này đến người Nga ngay bây giờ, quả bóng đang ở trong sân của họ”, ông Rubio nói.
(VNF) - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế Manila vào ngày 11/3 theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), liên quan đến chính sách gây tranh cãi của ông trong cuộc chiến chống ma túy khi còn đương nhiệm, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
(VNF) - Sau gần 5 năm bùng nổ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nền kinh tế Mỹ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu "lão hóa", khi các động lực tăng trưởng dần suy yếu và những rạn nứt tiềm ẩn ngày càng trở nên rõ rệt.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/3 cho biết, Ukraine sẽ phải nhượng bộ những vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát từ năm 2014 như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến sự đã kéo dài 3 năm.
(VNF) - Chỉ số Dow Jones mất gần 900 điểm, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2022, S&P 500 mất 4.000 tỷ USD vốn hoá do đợt bán tháo.
(VNF) - Nhóm tội phạm mạng có tên Lazarus Group được cho là đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử trong vụ tấn công vào sàn giao dịch ByBit cách đây 2 tuần. Kể từ đó, một cuộc đua giữa việc theo dõi và ngăn chặn các hacker chuyển đổi số tiền này thành tiền mặt đã diễn ra.
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành đang chịu áp lực mới từ Bắc Kinh sau khi bán các cảng ở Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
(VNF) - Hà Nội đang nghiên cứu bố trí 3 tầng hầm tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá bỏ toà nhà "Hàm cá mập".