Tài chính quốc tế

Ba trụ cột vượt lên đỉnh cao 14 tháng, Phố Wall vào cơn hưng phấn mới

(VNF) - Cả 3 chỉ số chính của thị trường Phố Wall đã có phiên giao dịch đầy hứng khởi vào ngày 15/6 khi S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng, ghi nhận chuỗi 6 ngày tăng liên tiếp, trong khi chỉ số Dow Jones cũng tăng hơn 400 điểm.

Ba trụ cột vượt lên đỉnh cao 14 tháng, Phố Wall vào cơn hưng phấn mới

Phố Wall đang trong thời kỳ giá lên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/6), chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 428,73 điểm, tương đương 1,26%, đóng cửa ở mức 34.408,06. Chỉ số S&P 500 tăng 1,22%, kết thúc phiên ở mức 4.425,84, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,15%, đóng cửa ở mức 13.782,82.

Mức tăng của ngày thứ Năm đã đưa S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2022, đồng thời cũng kéo dài chuỗi ngày tăng điểm của 2 chỉ số này sang ngày thứ 6 liên tiếp.

S&P 500 cũng đang có chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 11/2021 và hướng tới mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 3. Từ mức đóng cửa thấp nhất trong tháng 10 năm ngoái, chỉ số này đã tăng 23%, đồng thời cũng đã tăng 15% từ đầu năm đến nay. 

Đối với Nasdaq Composite, chỉ số thiên về công nghệ đã tăng hơn 31% vào năm 2023.

Lợi suất trái phiếu thấp hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt thị trường đi lên đã tạo thành xu hướng ở Phố Wall vào năm 2023.

Trong phiên giao dịch mới nhất, các nhà đầu tư thể hiện sự lạc quan nhờ những dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy Cục Dự trữ Liên bang rất có thể sẽ sớm kết thúc chiến dịch tăng lãi suất.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán được ghi nhận trên cả các lĩnh vực được coi là nhạy cảm với sự thay đổi về sức khỏe của nền kinh tế. Tất cả 11 chỉ số ngành thuộc S&P 500 đều tăng, dẫn đầu là chăm sóc sức khỏe (.SPXHC) tăng 1,55%, tiếp theo là dịch vụ truyền thông (.SPLRCL) tăng 1,54%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, nâng giá cổ phiếu của các cổ phiếu tăng trưởng nhạy cảm với lãi suất.

Theo đó, cổ phiếu Apple tăng 1,1%, trong khi Microsoft tăng 3,2% lên mức cao kỷ lục gần 350 USD.

Cổ phiếu Kohl's Corp tăng 2,7%, trong khi Kroger Co giảm 2,7% sau khi nhà bán lẻ bỏ lỡ ước tính doanh thu quý đầu tiên.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của các công ty Trung Quốc Alibaba Group và JD.com đều tăng hơn 3% sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm chi phí đi vay đối với các khoản vay chính sách trung hạn lần đầu tiên sau 10 tháng.

Khối lượng trên các sàn Mỹ tương đối lớn, với 11,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 10,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Xem thêm >> Fed ngừng tăng lãi suất, Phố Wall vẫn lo lắng cho những ngày tháng tiếp theo

Tin mới lên