Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Các thông số về không khí cơ bản không vượt quá quy chuẩn'
Trần Lưu -
19/12/2019 15:25 (GMT+7)
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, những thông số về không khí tại các thành phố lớn trên cả nước vừa qua tuy có cao nhưng về cơ bản thì không vượt quá quy chuẩn, không có tính đột biến.
Chiều 19/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí.
Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ... và đông đảo các cơ quan báo chí.
Mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định các thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí nhận được sự quan tâm của người dân và các cơ quan báo chí. Tuy nhiên do tính chất khoa học của cuộc họp nên các cơ quan báo chí chỉ được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu của buổi họp.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết nội dung cuộc họp sẽ tập trung vào một số vấn đề như đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội và TP. HCM, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vấn đề.
"Về chất lượng không khí theo các chỉ số trong 5 năm vừa qua, trừ bụi mịn là có xu hướng gia tăng và đây là tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, nhưng chúng ta phải khẳng định những thông số về không khí là có cao nhưng về cơ bản đánh giá của các nhà khoa học và các trạm quan trắc cho thấy không vượt quá quy chuẩn, không có tính đột biến", Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.
Bộ trưởng Hà cũng đề nghị các cơ quan liên quan tập trung phân tích nguyên nhân của việc gia tăng bụi mịn trong thời gian qua, từ đó thống nhất giải pháp trước mắt ngay sau cuộc họp này để bảo vệ sức khoẻ của người dân.
"Để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường còn liên quan đến vấn đề lựa chọn cơ cấu và mô hình kinh tế, lựa chọn mô hình phát triển đô thị... nếu làm tốt các khâu này thì sẽ giải quyết được cơ bản" người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường nói.
Ngay sau khi kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về cuộc họp cho các cơ quan báo chí sau khi kết thúc chương trình.
VietnamFinance sẽ tiếp tục thông tin về cuộc họp này.
(VNF) - Trước khi bị cấm tham gia đấu thầu, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tuấn Ân từng là nhà thầu “quen thuộc” khi liên tục trúng hàng loạt gói thầu của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC).
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc vào cuối tuần qua. Chuyến thăm làm nổi bật mối quan hệ chiến lược đang phát triển giữa hai nước cũng như mối quan hệ cá nhân của ông Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ tìm cách đưa ra một giải pháp thay thế cho ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.
(VNF) - Ngày 19/5, tỷ phú Elon Musk đã tới đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia để ra mắt dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới.
(VNF) - Thị trường bất động sản quý I đầu năm sôi động trở lại khi các doanh nghiệp lần lượt bung hàng, nhu cầu tìm mua tăng, lượng hồ sơ nhà đất đều tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 4, thị trường không duy trì được phong độ “bứt tốc” khi có sự sụt giảm sức mua ở hầu hết phân khúc.
(VNF) - Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và công nghệ HVC (HVC Group) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm vừa được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
(VNF) - Trước những biến động của thị trường vàng, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ra quyết định thanh tra thị trường vàng trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay.
(VNF) - Công ty cổ phần Vinam Land đã thông tin tình hình tài chính năm 2023 với nhiều chỉ tiêu không tích cực. Đáng nói là khoản nợ trái phiếu lên đến 1.500 tỷ đồng.
(VNF) - Theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong quý I đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Công ty TNHH BNB Hà Nội xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định tại công trình xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 257 lô (đợt 1), tại dự án Khu dân cư Đông Nam đô thị Đông Phát.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.