Chính quyền Hàn Quốc ngắt điện, ‘đuổi khéo’ công chức về đúng giờ

Lê Anh - 22/03/2018 15:55 (GMT+7)

(VNF) - Chính quyền thành phố Seoul đã lên lịch tắt toàn bộ hệ thống máy tính tại các cơ quan nhà nước để "buộc" người lao động về nhà sớm. Động thái này nhằm giảm thiểu thói quen "làm việc tới chết" vốn đã ăn sâu vào văn hóa Hàn Quốc.

VNF
Hàn Quốc vốn được mệnh danh là quốc gia "nghiện việc nhất châu Á".

Theo Straitstimes, chính quyền thành phố Seoul đã bắt đầu thực thi các biện pháp nhằm giảm hiện tượng làm thêm giờ trong khu vực công. Theo đó, tất cả các máy tính tại tòa nhà thị chính thành phố Seoul và khu vực Seosomun phải được tắt đồng loạt vào một số ngày nhất định.

Việc tắt máy tính tự động sẽ được thực hiện vào lúc 19:30 ngày thứ Sáu của tuần thứ hai và thứ Tư trong tháng 4, sau đó tần suất tắt máy tính sẽ tăng lên vào lúc 19 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trong tháng 5.

Tất cả các máy tính tại tòa nhà thị chính thành phố Seoul sẽ được tắt hàng loạt.

Các tòa nhà chính quyền khác tại Seoul như tòa nhà Mugyo và Văn phòng Cơ sở hạ tầng, cũng sẽ được áp dụng chính sách tắt máy tính tự động trong thời gian tới.

Việc triển khai chiến dịch tắt máy tính đồng bộ là biện pháp mới nhất được Seoul áp dụng sau khi xuất hiện ngày càng nhiều lời than phiền từ người dân Hàn Quốc về việc mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Quốc gia "nghiện việc nhất châu Á"

Hàn Quốc vốn được mệnh danh là quốc gia "nghiện việc nhất châu Á". Trong thập kỷ 1980, thời gian làm việc trung bình của người Hàn Quốc lên tới 68 giờ mỗi tuần. Bộ trưởng Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc gọi số thời gian làm việc này là "vô nhân đạo", gây ra tình trạng già hóa dân số nhanh chóng và khiến tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng.

Với cường độ như vậy, Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nước có số giờ làm việc cao nhất ở châu Á và chỉ đứng thứ hai trong số các nước phát triển, sau Mexico. 

Điều bất hợp lý là so với những quốc gia có mức thu nhập tương đồng như Anh và Australia, người Hàn Quốc làm việc nhiều hơn tới 400 giờ mỗi năm, tương đương 10 tuần làm việc.

Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành nước có số giờ làm việc cao nhất ở châu Á.

Áp lực công việc đã làm cho xã hội Hàn Quốc mất cân bằng, đặc biệt là khi tỷ lệ sinh đẻ ở mức thấp nhất trên thế giới. Hầu hết giới trẻ ngoài 20 tuổi tại Hàn Quốc hiện nay phải từ bỏ các mối quan hệ yêu đương, kết hôn hay sinh con để tập trung cho sự nghiệp ngày một khó khăn. Chính điều này đã khiến suy nghĩ cũng như quan điểm của 2 thế hệ già - trẻ tại Hàn Quốc ngày một khác biệt, gây ra nhiều mâu thuẫn trong xã hội.

Tháng 9/2017, một viên chức nước này đã bị đột quỵ và qua đời do "căng thẳng công việc". Sự việc này đã đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tượng "nghiện việc" của người dân Hàn Quốc.

Nỗ lực cắt giảm giờ làm

Mặc dù mong muốn của người lao động Hàn Quốc là giảm giờ làm nhưng thói quen làm quá giờ tại nước này khó có thể "biến mất" trong nay mai.

Với nỗ lực giảm bớt gánh nặng và sự căng thẳng do làm việc quá giờ của người lao động, chính quyền Seoul đã chỉ định ngày thứ 4 và thứ 6 hàng tuần là "Ngày Gia đình". Tuy nhiên, những nỗ lực này cũng không phát huy tác dụng. Thống kê của chính quyền thành phố cho thấy nhiều người lao động vẫn làm thêm giờ với số ngày làm việc đáng kể trong một tuần.

Mới đây, Hàn Quốc cũng đã thông qua đạo luật cắt giảm giờ làm việc tối đa hàng tuần, cho phép người lao động nước này làm việc chính thức là 40 giờ và làm thêm không quá 12 giờ mỗi tuần.

Áp lực công việc đã làm cho xã hội Hàn Quốc mất cân bằng.

Theo quy định mới, những lao động làm thêm vào cuối tuần sẽ được trả mức lương cao hơn 50-100% so với bình thường. Luật này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 7 đối với các doanh nghiệp lớn, sau đó sẽ áp dụng với các công ty nhỏ hơn.

Đạo luật được thông qua sau nhiều năm tranh cãi giữa các nghị sĩ, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc, các doanh nghiệp sẽ phải chi thêm 11 tỷ USD để duy trì hiệu suất như hiện nay.

Theo Bloomberg, đây là một thắng lợi đối với Tổng thống Moon Jae-in. Trong cuộc tranh cử năm ngoái, ông Moon đã hứa cải thiện cuộc sống của người lao động bằng cách giảm thời gian làm việc và tăng thu nhập. Tổng thống Hàn Quốc cũng hứa tăng lương tối thiểu cho người lao động 16% trong năm nay.

Chính phủ Hàn Quốc cũng kỳ vọng chính sách mới sẽ giúp gia tăng tỷ lệ sinh đẻ và ngăn chặn tình trạng già hóa dân số.

>> Mark Zuckerberg ‘trần tình’ về sự cố rò rỉ thông tin người dùng

Theo Straitstimes
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025

6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025

(VNF) - Theo Luật Đất đai mới, cụ thể tại khoản 2, điều 152 Luật Đất đai 2024, sẽ có 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 1/1/2025.

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.