Thị trường

Chợ hoa Tết Đà Nẵng vắng khách, tiểu thương như ‘ngồi trên đống lửa’

(VNF) - Tết đang cận kề nhưng khách mua hoa, cây cảnh còn rất ít khiến các chủ vườn, tiểu thương như ‘ngồi trên đống lửa’, lo lắng không yên.

Chợ hoa Tết Đà Nẵng vắng khách, tiểu thương như ‘ngồi trên đống lửa’

Đã cận Tết nhưng người đi mua hoa, cây cảnh chưng Tết còn rất ít.

Bắt đầu từ 20 tháng Chạp, các tiểu thương, chủ vườn hoa, cây cảnh ở các quận, huyện của Đà Nẵng và các địa phương khác vận chuyển hàng đến chợ hoa Tết Đà Nẵng (đường 2/9, quận Hải Châu).

Chợ hoa Tết Đà Nẵng với đầy đủ các loại hoa, cây cảnh của mọi miền như: quất, mai, đào, cúc, lan hồ điệp… được bày bán tràn ngập. Tuy nhiên, theo người bán, sức mua năm nay khá chậm, khách chủ yếu đến xem hỏi giá mà chốt mua thì ít.

Đưa hơn 50 chậu quất từ Hội An (tỉnh Quảng Nam) ra chợ hoa Tết Đà Nẵng nhưng đến thời điểm này, anh Nguyễn Văn Hùng mới bán chưa được 5-6 chậu.

“Thời điểm này năm ngoái, tôi đã bán được vài chục chậu nhưng năm nay mới bán được mấy chậu. Khách vào xem, hỏi giá rồi đi”, anh Hùng buồn bã và cho biết rất lo lắng nếu không bán được hàng thì không đủ tiền thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển.

Gian hàng quất cũng ế ấm.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, anh Trương Văn Hải (trú TP. Đà Nẵng) cho biết, năm nay anh đưa đến chợ hoa Tết 200 chậu cúc. Giá cúc năm nay tăng 20% so với năm ngoái, mỗi cặp (2 chậu) cúc có giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh cũng chỉ mới bán được mấy chậu.

“Tâm lý của người dân cứ chờ đến 30 Tết để giảm giá rồi mới mua, như thế thì khổ cho chúng tôi quá. Chỉ mong người dân sắm Tết sớm để chúng tôi được về ăn Tết sớm với gia đình”, anh Hải nói.

Không chỉ những chậu hoa, cây cảnh có giá tiền lớn bị ế mà những chậu hoa nhỏ như hoa mắt nai, dạ yến thảo… giá tầm 60.000-300.000 đồng/chậu cũng vắng người mua.

Những chậu hoa có giá tiền thấp cũng đang chờ khách. 

Anh Hoàng Thanh Phúc (trú TP. Đà Nẵng) cho biết tầm này năm ngoái anh đã bán được khoảng cả trăm chậu hoa vì những chậu hoa này giá mềm. Thế nhưng năm nay người mua cũng chưa thấy đâu. Một số người vào xem rồi trả lên trả xuống vẫn không mua được.

Tin mới lên