Cơ hội việc làm tại Nhật Bản: Đến năm 2030, Nhật sẽ thiếu 6,4 triệu nhân công

Huyền Nguyễn - 30/10/2018 06:02 (GMT+7)

Nhật Bản sẽ cần nhiều hơn phụ nữ, người già và người lao động nước ngoài để góp phần giữ gìn nền kinh tế bền vững trong tương lai.

VNF
Nhật Bản cần phải xem xét các biện pháp mới, cả về con người lẫn công nghệ, để mở rộng lao động.

Nhật Bản sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt 6,44 triệu lao động vào năm 2030, tăng lương, tăng cường chăm sóc trẻ em và các chính sách cải cách lao động khác để đảm bảo lực lượng lao động ổn định, theo khảo sát chung của Persol Research and Consulting và Trường đại học Chuo mới đây.

Con số này bằng khoảng 5% dân số năm 2017 của Nhật và đánh dấu mức tăng gấp 5 lần từ 1,21 triệu lao động thiếu hụt năm 2017, theo ước tính thiếu hụt lao động của Bộ y tế, Lao động và Phúc lợi.

Khảo sát dự kiến nhu cầu lao động Nhật Bản đạt ngưỡng 70,73 triệu người vào năm 2030 với nguồn cung – không bao gồm người thất nghiệp - ở mức 64,29 triệu lao động. Khảo sát cũng dự báo kể từ 2017, mức lương có thể tăng 14% đến năm 2030. Masahiro Abe, giáo sư kinh tế học ở trường Đại học Chuo cho biết: “Nếu mức lương không tăng như dự kiến, tình trạng thiếu lao động có thể lên tới 10 triệu người”.

Việc khuyến khích lao động phụ nữ, người cao tuổi và lao động nước ngoài nên được thực hiện để giai quyết sự khan hiếm lao động của Nhật Bản, theo Persol và trường Đại học Chuo. Thống kê cho thấy phụ nữ thường nghỉ việc để dành thời gian nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình, theo Chiaki Tai, trưởng nhóm nghiên cứu của Persol. “Chúng ta có thể có thêm 1 triệu lao động nếu loại bỏ được [xu hướng này]”.

Dự kiến sự gia tăng 1,02 triệu lao động có thể được thực hiện nếu 1,16 triệu trẻ em được chấp nhận vào các trung tâm chăm sóc trẻ em, cô lưu ý.

Tăng giới hạn số tuổi nghỉ hưu và các biện pháp khác nhằm vào người cao tuổi có thể tăng số người lao động thêm 1,63 triệu người, theo kết quả khảo sát. Con số này bao gồm 220.000 nam giới và 1,41 triệu nữ giới, cho thấy có nhiều cơ hội việc làm hơn cho phụ nữ. Ngoài ra, có thể bổ sung thêm 810.000 lao động nước ngoài nếu chính phủ đẩy mạnh chương trình tiếp nhận nhiều người nước ngoài hơn vào Nhật.

Các biện pháp được đề cập trong khảo sát có thể tăng lên 3,46 triệu bao gồm lao động nữ, người lớn tuổi và lao động nước ngoài vào tổng số lao động cả nước, tuy nhiên vẫn thiếu hụt gần 50% so với con số dự kiến. Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác có thể bù đắp cho phần còn lại, Abe nói.

Sự thiếu hụt nhân công có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế cả nước. Trong năm tài chính 2017, đã có 114 công ty bị phá sản do thiếu lao động trầm trọng, đánh dấu 4 năm liên tiếp con số lao động thiếu hụt ngày càng tăng, theo nghiên cứu của Teikoku Databank.

Theo NĐT
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.