Tài chính quốc tế

Công ty của Warren Buffet lỗ ròng 1,14 tỷ USD trong quý I

(VNF) – Tại ĐHĐCĐ được tổ chức hôm nay (6/5), Berkshire Hathaway đã thông báo khoản lỗ ròng 1,14 tỷ USD trong quý I. Tại đại hội, Chủ tịch kiêm CEO Warren Buffett, 87 tuổi, và phó chủ tịch Charlie Munger, 94 tuổi, đã dành 5 giờ để trả lời các câu hỏi từ cổ đông, phóng viên và giới phân tích.

Công ty của Warren Buffet lỗ ròng 1,14 tỷ USD trong quý I

Chủ tịch kiêm CEO Warren Buffett, 87 tuổi (bên phải) và phó chủ tịch Charlie Munger, 94 tuổi (bên trái)

1,14 tỷ USD là khoản lỗ ròng đầu tiên của Berkshire Hathaway trong vòng 9 năm, kể từ khi thành lập năm 2009.

Nguyên tắc kế toán mới buộc Berkshire Hathaway phải ghi nhận khoản lỗ 6,2 tỷ USD trong danh mục đầu tư chứng khoán, tổng giá trị 170,5 tỷ USD vào cuối năm 2017, bất kể có định bán hay không.

Lợi nhuận hoạt động của Berkshire, với hơn 90 ngành nghề kinh doanh, đã giảm liên tiếp 5 quý trước quý I/2018, chủ yếu do lĩnh vực bảo hiểm hoạt động không như ý, liên quan đến thiệt hại do các cơn bão gây ra.

Hai khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Berkshire, gồm Wells Fargo và Cocacola, đã có một quý không thuận lợi. Cổ phiếu của hai công ty này lần lượt giảm 13,6% và 5,3%.

Giá cổ phiếu giảm gây áp lực lên giá trị sổ sách Berkshire. Chốt phiên giao dịch ngày 4/5, giá cổ phiếu hạng A và hạng B của Berkshire lần lượt là 292.600 USD và 195,64 USD, đều thấp hơn 10% so với mức kỷ lục đạt được hôm 29/1.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, Chủ tịch kiêm CEO Warren Buffett, 87 tuổi, và phó chủ tịch Charlie Munger, 94 tuổi, đã dành 5 giờ để trả lời các câu hỏi từ cổ đông, phóng viên và giới phân tích.

Tại sao Berkshire không bao giờ mua cổ phiếu Microsoft?

Berkshire rõ ràng có đam mê với cổ phiếu công nghệ nhưng lại chưa bao giờ đầu tư vào Microsoft.

Warren Buffett không trả lời cụ thể bởi ông là bạn thân của Bill Gates, nhà sáng lập và hiện là thành viên hội đồng quản trị Microsoft.

Tuy nhiên, theo Buffett, nếu Berkshire mua cổ phiếu Microsoft và Microsoft sau đó có thông báo khiến giá cổ phiếu tăng, nghi ngờ có giao dịch nội gián sẽ xuất hiện.

"Tôi tránh khỏi một số vấn đề hoàn toàn bởi những suy diễn đó", ông nói.

Buffett thích việc Apple mua lại cổ phiếu

Apple mua lại cổ phiếu sẽ giúp tăng giá trị cho số cổ phiếu Apple mà Berkshire Hathaway đang nắm giữ. Mới đây, Buffett tiết lộ Berkshire đã  mua thêm 75 triệu cổ phiếu Apple trong quý I/2018. Trước đó, Berkshire đã sở hữu hơn 165 triệu cổ phiếu Apple.

"Tỷ phú 88 tuổi nhận định mua lại cổ phiếu chính là cách Apple sử dụng hợp lý lượng tiền mặt khổng lồ của họ. Apple cũng có thể chi tiền để mua công ty khác nhưng sẽ "rất khó" tìm ra mục tiêu phù hợp.

Tiếp tục đồng hành với Wells Fargo bất chấp "sai phạm nghiêm trọng"

Buffett cho biết việc Wells Fargo tạo ra hàng triệu tài khoản giả là "sai phạm nghiêm trọng" các chuẩn mực của Berkshire. Tuy nhiên, ông lưu ý nhiều ngân hàng khác cũng làm việc không hay và một số công ty sau khi vực dậy từ bê bối sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

"Nếu tôi phải nói ngân hàng nào sẽ hành xử tốt nhất trong tương lai, đó có thể là Wells Fargo", phó chủ tịch Munger nói.

Mỹ, Trung Quốc sẽ không "ngu ngốc" trong thương mại

Ông Buffett loại bỏ những lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

"Chúng ta sẽ có bất đồng với bên khác. Chúng ta sẽ có bất đồng về thương mại với các nước khác. Nhưng rõ ràng, lợi ích từ thương mại rất lớn và thế giới phụ thuộc nhiều vào hoạt động thương mại", Buffett nói.

Mỹ và Trung Quốc gần đây đe dọa lẫn nhau tăng thuế. Tuy nhiên, ông Buffett tin hai nước sẽ "không làm điều gì quá ngu ngốc" bằng việc cho phép một cuộc đấu khẩu leo thang thành chiến tranh thương mại toàn diện.

"Chúng ta sẽ không hy sinh sự thịnh vượng của thế giới chỉ vì khác biệt gia tăng trong thương mại", theo ông Buffett.

Cập nhật kế hoạch về công ty bảo hiểm

Berkshire, Amazon và JPMorgan muốn hợp sức để triển khai một công ty bảo hiểm "không bị ràng buộc bởi động cơ kiếm lợi nhuận và những hạn chế". Đề xuất này được công bố hồi tháng 1.

Buffett không nêu thêm chi tiết nhưng hé lộ rằng công ty bảo hiểm đó sẽ có giám đốc điều hành trong "vài tháng tới".

Tin mới lên