Tài chính quốc tế

Credit Suisse: Trung Quốc có 5,3 triệu phú USD, sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới

(VNF) - Số lượng triệu phú USD tại Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng 92,7% và chạm mốc 10,17 triệu người trong năm 2025.

Credit Suisse: Trung Quốc có 5,3 triệu phú USD, sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới

Giới triệu phú USD Trung Quốc chiếm 9,4% trên toàn cầu với 5,3 triệu người.

Theo South China Morning Post, tập đoàn Credit Suisse mới đây đã công bố báo cáo tài sản toàn cầu thường niên, tổng hợp từ dữ liệu về tài sản của 5,2 tỷ người trưởng thành ở khoảng 200 quốc gia và được xem là báo cáo tài sản toàn diện nhất trên thế giới.

Trong báo cáo, số lượng triệu phú USD của Trung Quốc hiện nay được thống kê là 5,3 triệu người. Dự kiện tới năm 2025, con số này sẽ tăng lên 10,17 triệu người, gấp 3 lần so với Mỹ trong cùng giai đoạn.

Theo đó, số lượng giới siêu giàu tại Trung Quốc hiện đang cao thứ hai thế giới, chiếm 9,4% toàn cầu, chỉ xếp sau Mỹ. Đây là quốc gia đóng góp tới 4.200 tỷ USD trong tổng số 28.700 tỷ USD tổng tài sản gia tăng trên toàn cầu năm 2020. Tại Mỹ, số lượng triệu phú USD được thống kê là 22 triệu người, tương đương 39% trên toàn cầu.

Tác giả của bản nghiên cứu này, ông Anthony Shorrocks cho biết: "Từ năm 2000 đến năm 2020, mức tăng trưởng tài sản ở Trung Quốc gần bằng với 80 năm tăng trưởng ở Mỹ từ năm 1925 đến năm 2005. Chúng tôi dự báo sẽ có sự tăng trưởng tài sản bền vững trong những năm tới, ở cả Trung Quốc và Ấn Độ".

Giám đốc đầu tư kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế toàn cầu tại Credit Suisse, bà Nannette Hechler-Fayd'herbe, khẳng định tăng trưởng tài sản toàn cầu của giới triệu phú trong năm 2020 không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khi có sự can thiệp của các ngân hàng trung ương trên thế giới, ban hành các biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy nền kinh tế.

Thêm vào đó, nền kinh tế Trung Quốc phục hồi rất nhanh khi đẩy mạnh phát triển tiêu dùng và học tập qua hình thức trực tuyến. Điều này được thể hiện ở sự phát triển của thị trường chứng khoán và bất động sản tại nước này. 

Theo dữ liệu chính phủ, nền kinh tế Trung Quốc trong quý I/2021 tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước trong khi số liệu tương tự của Mỹ chỉ là 6,4%.

Tuy xét về số lượng triệu phú USD, đất nước có nên kinh tế lớn thứ hai thế giới đang xếp sau Mỹ, nhưng xét về số lượng tỷ phú USD, Trung Quốc đang là nước dẫn đầu. Cụ thể, trong số 1,4 tỷ dân, Trung Quốc sở hữu tới 1.058 tỷ phú USD. Tại Mỹ, số lượng tỷ phú USD chỉ là 696 người.

Tính đến ngày 15/1 năm nay, thế giới có thêm 610 tỷ phú mới nổi, trong đó có 318 người đến từ Trung Quốc và 95 người đến từ Mỹ.

Ngoài ra, cũng trong báo cáo của Credit Suisse, riêng tại Hồng Kông, số lượng triệu phú USD đã giảm từ 560 nghìn người xuống còn 520 nghìn người vào năm 2019, chủ yếu là do sự mất giá của đồng tiền. Tuy nhiên, dự kiến trong 5 năm tới, số triệu phú USD của Hồng Kông sẽ tằng 60% lên 831 nghìn người.

Xem thêm >> Mỹ: Chung cư 12 tầng đổ sập kinh hoàng, gần 100 người mất tích

Tin mới lên