Tài chính quốc tế

Crime: Chính Mỹ ‘giật dây’ vụ tàu chiến Ukraine xâm phạm lãnh hải Nga

(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov cho rằng chính Mỹ đã giật dây Ukraine thực hiện hành động khiêu khích hải quân Nga trên Biển Đen nhằm lôi kéo Nga vào một cuộc xung đột vũ trang mới.

Crime: Chính Mỹ ‘giật dây’ vụ tàu chiến Ukraine xâm phạm lãnh hải Nga

"Nga là mục tiêu chính của tất cả những hành động khiêu khích này. Chính Mỹ đứng sau điều khiển Ukraine nhằm lôi kéo Nga vào một cuộc xung đột mới”, ông Konstantinov trả lời phóng viên Sputnik ngày 26/11.

Nhà lãnh đạo Crimea cho rằng cần phải bình tĩnh phản ứng với những hành động khiêu khích như vậy và không nên vội vàng thực hiện bất cứ biện pháp cực đoan nào.

Trước đó, ông Crimea Sergei Aksyonov, người đứng đầu bán đảo Crimea cũng cho rằng Ukraine là công cụ để các nước phương Tây kích động căng thẳng quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov.

“Tôi chắc chắn các nước phương Tây bảo trợ cho chính quyền Ukraine đã đứng sau hành động khiêu khích này”, ông Aksyonov khẳng định.

Ông Aksyonov phỏng đoán rằng hành động khiêu khích có thể tiếp tục diễn ra chừng nào chính quyền bài Nga, vốn bị kiểm soát bởi các thế lực bên ngoài, còn nắm quyền ở Kiev.

“Tôi muốn trấn an người dân Crimea rằng những hành động phi lý như vậy sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình trên bán đảo của chúng ta. An ninh của Crimea được bảo đảm kịp thời và đáng tin cậy”, ông Aksyonov khẳng định.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo Chủ tịch thứ nhất ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có thể đã chỉ đạo vụ việc lần này nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ trước thềm cuộc bầu cử sắp tới. Ukraine dự kiến sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 31/3 và bầu cử quốc hội vào tháng 10/2019.

“Mục tiêu của ông ấy là nhằm ban bố tình trạng khẩn cấp tại Ukraine để hủy cuộc bầu cử hoặc kêu gọi tất cả người Ukraine chống lại Nga nhằm cải thiện tỷ lệ ủng hộ với sự giúp đỡ từ làn sóng mới của trào lưu bài Nga”, ông Dzhabarov nhận định.

Trước đó, Cơ quan An ninh Nga (FSB) ngày 25/11 xác nhận các tàu của hải quân nước này đã dùng vũ khí chặn bộ ba tàu Ukraine có hành vi xâm phạm lãnh hải Nga ở Biển Đen một cách bất hợp pháp.

Phía tàu Nga đã nổ súng về nhóm tàu Ukraine đi vào vùng biển gần Crimea, và kéo các tàu về cảng Kerch trên bán đảo nằm ở phía bắc Biển Đen. Các tàu bị bắt bao gồm 2 tàu pháo nhỏ bọc thép và một tàu kéo có tên Berdiansk, Nikopol và Yani Kapu.

Vị trí xảy ra vụ việc.

Cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau đã vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Kiev khẳng định đã thông báo trước cho phía Nga về kế hoạch đi ngang eo biển, nhưng tuần duyên Nga bác bỏ thông tin trên.

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày hôm nay (26/11) đã đề nghị các đồng minh gia tăng sức ép với Nga và yêu cầu Moskva trao trả tàu chiến bị bắt.

Đồng thời bộ này cũng yêu cầu Nga cung cấp hỗ trợ y tế cho người bị thương, trao trả ngay lập tức các thuyền và thủy thủ đoàn bị bắt.

Xem thêm >> Đại sứ quán Nga tại Ukraine bị tấn công sau vụ bắt tàu hải quân

Tin mới lên