Bất động sản

Cư dân chung cư Carina: ‘Hệ thống báo cháy không hoạt động dẫn đến kết cục thương tâm’

(VNF) - Phần lớn người dân đều cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy hệ thống chuông báo chạy không hoạt động. Phải khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) có mặt hướng dẫn thoát hiểm họ mới chủ động thoát ra được. Nếu hệ thống báo cháy hoạt động tốt, hậu quả đã không tang thương như vậy.

Cư dân chung cư Carina: ‘Hệ thống báo cháy không hoạt động dẫn đến kết cục thương tâm’

Hệ thống báo cháy tại chung cư Carina Plaza không hoạt động?

Sáng 23/3, hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza (Phường 6, quận 8, TP.HCM) vẫn hết sức ngổn ngang. Lực lượng PCCC, Cơ quan Cảnh sát điều tra, người dân chung cư, người hiếu kỳ vẫn đang tập trung ken đặc quanh khu vực. Trước đó, phần lớn cư dân đã được hướng dẫn vào lánh nạn tại nhà sinh hoạt cộng đồng chung cư. Nhiều người khó thở, ngột ngạt phải ngồi, nằm la liệt quay các bãi cỏ khuôn viên chung cư.

Anh Lưu Hạnh, ngụ lầu 3, Block A, chung cư Carina Plaza cho biết: "Thời điểm vụ cháy xảy ra gia đình tôi đang ngủ, sau đó nghe ngột ngạt, kèo theo tiếng nhốn nháo bên ngoài mới chạy ra xem. Lúc này ở khu hành lang hàng trăm người đang hoảng loạn bỏ chạy. Khói nhanh chóng phủ đặc không thấy gì. Tôi và chị gái may mắn thoát ra ngoài được theo hướng cầu thang bộ. Chỉ cần trễ vài phút chúng tôi đã khó thoát nạn. Vụ cháy xảy ra, hệ thống báo cháy của chung cư không hề hoạt động. Nếu có chúng tôi đã biết và thoát ra sớm hơn".

Anh Nguyễn Thi, sống tại lầu 7 tòa nhà, người may mắn cõng 2 đứa con trai thoát thân kể: "Lúc phát hiện sự việc, khói đen đã loang kín phòng. Lực lượng PCCC đã có mặt, họ xong vào đám khói hướng dẫn chúng tôi thoát nạn. Cha con tôi máy mắn được họ kéo chạy theo đúng hướng thoát. Vụ cháy theo tôi không có gì nghiêm trọng nhưng do hệ thống báo cháy, PCCC tại chỗ không hoạt động mới dẫn đến kết cục thương tâm".

Theo tìm hiểu, chung cư Carina Plaza, do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) làm chủ đầu tư, mới đưa vào hoạt động hơn 2 năm nay. Đơn vị quản lý dự án là Công ty TNHH Hùng Thanh (thành viên của NBB) với vốn điều lệ là 41 tỷ đồng, trong đó NBB sở hữu 95%.

Theo thông tin đăng tải trên website, nhiệm vụ của Công ty TNHH Hùng Thanh là thay mặt Công ty 577 quản lý, điều hành và kinh doanh các dự án Carina Plaza, City Gate Towers tại phường 16, quận 8, TP.HCM. Đồng thời, Hùng Thanh cũng là công ty quản lý các dự án cao tầng của Công ty 577.

Về công ty mẹ NBB, doanh nghiệp này đã trải qua thời gian dài nợ nần và sống nhờ vào doanh thu tài chính. Đến nay, sau khi được Tập đoàn Creed Group đến từ Nhật Bản rót vốn thì tình hình kinh doanh mới ổn định trở lại với những quỹ đất sẵn có của mình.

Sáng 23/3, sau khi xảy ra sự cố cháy chung cư Carina Plaza, cổ phiếu của công ty mẹ NBB đã giảm kịch sàn gần 7%. Hiện tại, phía chủ đầu tư NBB đang tập trung giải quyết sự cố, chưa đưa ra bất cứ lý giải nào về nguyên nhân vụ việc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hiện trường vụ cháy




Tin mới lên