Giữa tháng 3, các quan chức hải quan Hồng Kông đã phát hiện một hoạt động buôn lậu bất thường.
Khi mở cửa chiếc container dài 40 feet (120m), các quan chức không phát hiện ma túy hay hàng giả, mà là hơn 25 tấn antimon - một kim loại hiếm được dùng để chế tạo thiết bị quân sự. Antimon nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Trung Quốc từ năm ngoái.
Vài tuần sau, tỉnh Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc cũng ghi nhận một vụ việc tương tự. Lần này, các cán bộ hải quan địa phương đã chặn một lô hàng bismuth với hàm lượng 55,3% – một kim loại hiếm khác cũng nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu.
Những vụ việc này là dấu hiệu cho thấy áp lực rất lớn mà các nhà sản xuất công nghệ cao trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, đang phải đối mặt khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược khi thương chiến Mỹ - Trung nổ ra.
Khoáng sản chiến lược là những nguyên liệu thiết yếu để sản xuất rất nhiều thứ, từ điện thoại thông minh cho đến máy bay chiến đấu. Do đó, việc Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ nguồn cung khoáng sản chiến lược toàn cầu đã trở thành một trong những đòn bẩy lớn nhất của nước này trước Mỹ. Điều này mang lại lợi thế quan trọng khi Bắc Kinh tiếp tục đàm phán hạ thuế quan với Washington.
Khoáng sản chiến lược là những nguyên liệu thiết yếu để sản xuất rất nhiều thứ, từ điện thoại thông minh cho đến máy bay chiến đấu. (Ảnh: Unplash).
Trung Quốc hạn chế xuất khẩu, ngành sản xuất Mỹ “ngấm đòn”
Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã áp các biện pháp hạn chế xuất khẩu với hơn chục loại khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm. Theo các chuyên gia, Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc khoảng 70% lượng nhập khẩu đất hiếm.
Nếu hạn chế xuất khẩu tiếp tục được Trung Quốc duy trì, ngành sản xuất công nghệ cao của Mỹ có thể bị tê liệt.
Theo ước tính của giáo sư Vương Hiểu Tùng tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, chỉ riêng một chiếc tiêm kích F-35 đã cần tới 417kg vật liệu đất hiếm để chế tạo hệ thống dẫn đường tên lửa. Đặc biệt, Lầu Năm Góc chỉ còn đủ dự trữ nam châm đất hiếm để chế tạo F-35 trong khoảng 18 tháng nữa.
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đã tác động mạnh mẽ đến thị trường toàn cầu. Giá của một số nguyên tố đất hiếm đã tăng vọt hơn 200%, lên tới 3.000 USD/kg.
Các công ty công nghệ Mỹ là những “nạn nhân” trực tiếp của tình trạng này. Trong tuyên bố gần đây, CEO Tesla Elon Musk thừa nhận tình trạng thiếu nam châm đất hiếm đang ảnh hưởng đến tiến độ phát triển robot hình người Optimus của công ty.
Một số công ty đã phải áp dụng biện pháp cực đoan để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung. Theo South China Morning Post, một công ty Mỹ cho biết nhà cung cấp của họ đã cố gắng vận chuyển đất hiếm ra khỏi Trung Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu, nhưng ít nhất một lô hàng đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc chặn lại.
Nếu Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu những loại khoáng sản quan trọng, ngành sản xuất công nghệ cao của Mỹ có thể bị tê liệt. (Ảnh: Getty Images).
Đất hiếm - "Át chủ bài" của Trung Quốc
Ngày 12/5, Washington và Bắc Kinh đã đạt một thỏa thuận tạm thời hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày.
Theo giáo sư Vương, đất hiếm là yếu tố chiến lược, thậm chí có thể là yếu tố quan trọng nhất khiến Mỹ chấp nhận giảm thuế.
Giữa căng thẳng thương mại, đất hiếm đã trở thành một biến số then chốt và quan trọng.
Trong tuyên bố chung ngày 12/5, Trung Quốc tuyên bố đồng ý tạm dừng hoặc gỡ bỏ tất cả các “biện pháp đối phó phi thuế quan”. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến việc dừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu khoáng sản. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc đã phát động một chiến dịch mới nhằm ngăn chặn việc buôn lậu khoáng sản quan trọng.
Theo các nhà phân tích, Washington gần như không có đối sách nào hiệu quả trong ngắn hạn để đối phó với sự thống trị của Bắc Kinh trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.
Tại Mỹ, mỏ đất hiếm lớn duy nhất đang hoạt động là Mountain Pass ở California. Tuy nhiên, mỏ này chủ yếu khai thác đất hiếm nhẹ, chỉ có khoảng 5% trữ lượng đất hiếm nặng, trong khi đất hiếm nặng mới là loại khoáng sản đặc biệt quan trọng với ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng.
Bên cạnh đó, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ hiện tại chưa có năng lực nội địa để tách và tinh luyện đất hiếm nặng. Giáo sư Vương Hiểu Tùng cho rằng trong lĩnh vực này, công nghệ của Mỹ tụt hậu 20 năm so với Trung Quốc.
Mỏ đất hiếm Mountain Pass ở California, Mỹ. (Ảnh: Getty Image)
Vị thế “độc tôn” của Trung Quốc
Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có trữ lượng đất hiếm lớn. Nhiều mỏ lớn đã được tìm thấy tại Australia, Brazil, Chile, Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, Trung Quốc gần như là quốc gia duy nhất có khả năng khai thác và tinh luyện khoáng sản ở quy mô lớn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc chiếm 92% sản lượng tinh luyện đất hiếm toàn cầu.
Thực chất, sự thống trị ngày nay của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản đã được chuẩn bị từ nhiều thập kỷ trước.
Theo chuyên gia năng lượng Tống Phong, trong những năm 2000, ngành khai thác của Trung Quốc được quản lý lỏng lẻo, chủ yếu đóng vai trò cung cấp nguyên liệu thô giá rẻ cho thế giới.
Nhưng kể từ năm 2011, Trung Quốc đã tiến hành tái cơ cấu quy mô lớn và áp dụng các biện pháp kiểm soát khai thác nghiêm ngặt hơn, bao gồm việc áp thuế và hạn ngạch xuất khẩu cho các vật liệu chủ chốt.
Theo nhà nghiên cứu Trần Vĩ Cường tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, dù Mỹ có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và có thể tiếp cận các mỏ ở châu Phi, châu Úc và Mỹ Latinh, nhưng nước này không có được năng lực xử lý, một phần do lo ngại về môi trường.
“Mỹ không thể tiến hành phần lớn việc khai thác, tách lọc và luyện kim vì chúng gây tổn hại lớn về môi trường và sức khỏe. Một loạt quy định bảo vệ môi trường đã làm thui chột năng lực sản xuất khoáng sản quan trọng của nước này”, ông nói.
Trung Quốc có khả năng khai thác và tinh luyện khoáng sản vượt trội. (Ảnh: Getty Images)
Mỹ coi khoáng sản chiến lược là an ninh quốc gia
Tổng thống Donald Trump đã cố gắng khắc phục điểm yếu khoáng sản của Mỹ kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng. Ngay trong ngày nhậm chức đầu tiên của nhiệm kì thứ 2, ông Trump đã đưa khoáng sản chiến lược lên thành vấn đề an ninh quốc gia.
Ông Trump tuyên bố tình trạng “khẩn cấp năng lượng quốc gia”, cảnh báo rằng năng lực tìm kiếm, sản xuất và tinh luyện khoáng sản chiến lược của Mỹ là “vô cùng yếu kém”.
Tới nay, ông Trump đã ký 2 sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường sản xuất khoáng sản trong nước, trong đó kêu gọi đẩy nhanh đầu tư vốn cho các dự án khoáng sản có khả năng thương mại.
Về mặt đối ngoại, ông Trump đang nỗ lực mua lại Greenland - hòn đảo bán tự trị giàu tài nguyên đất hiếm của Đan Mạch.
Bên cạnh đó, vào cuối tháng 4, sau hơn 2 tháng đàm phán căng thẳng, Mỹ và Ukraine đã ký một thỏa thuận cho phép Mỹ được quyền ưu tiên tiếp cận các dự án khai khoáng mới của Ukraine, đặc biệt là đất hiếm.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hiện Ukraine không có đủ năng lực chế biến để thay thế vị trí nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc.
“Ukraine sẽ phải mất đến hơn một thập kỉ mới có thể đủ năng lực tinh luyện khoáng sản để đưa vào sử dụng”, ông Trần Vĩ Cường cho biết.
“Nếu Mỹ muốn giải quyết các vấn đề an ninh chuỗi cung ứng thông qua ngoại giao và tìm kiếm đối tác để thay thế nguồn cung từ Trung Quốc, họ sẽ phải đưa ra một mức độ hỗ trợ tài chính hoặc ngoại giao nhất định”, nhà nghiên cứu Hầu Lỗi tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định.
“Đó là lý do vì sao vị thế ‘độc tôn’ của Trung Quốc sẽ vẫn được duy trì trong ngắn hạn”, ông khẳng định thêm.
Lê Ngọc -
30/05/2025
Theo South China Morning Post
Xin mời bấm link để đọc các bài viết trong chùm bài
(VNF) - Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng dần hoàn thiện, tạo hình rõ nét cho một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. HCM.
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn chuyển động mạnh mẽ của ngành Tài chính Việt Nam, từ hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển cho đến những kỷ lục mới về thu ngân sách, thương mại và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến nhiều biến động sâu rộng về địa chính trị, tài chính và kinh tế toàn cầu với hàng loạt sự kiện định hình lại cục diện quan hệ quốc tế và thị trường. Từ việc Mỹ thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng khu vực leo thang, đến những dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường hàng hoá và công nghệ, tạo ra một năm đầy biến động và tái cấu trúc sâu rộng.
(VNF) - Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục 1.000 tỷ USD, đặt ra câu hỏi liệu sức mạnh xuất khẩu có che giấu những điểm yếu ngày càng lớn của nền kinh tế hay không?
(VNF) - Trong khi phương Tây dồn sự chú ý vào mối đe dọa cạnh tranh từ xe điện Trung Quốc, một thách thức khác đang âm thầm định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô truyền thống của Bắc Kinh đang ồ ạt đẩy xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang các thị trường mới nổi.
(VNF) - Trong 9 tháng năm 2025, ngành ngân hàng ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng niêm yết đạt 259.306 tỷ đồng, chiếm 45% lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán và tăng 19% so với cùng kỳ.
(VNF) - Dự thảo bảng giá đất năm 2026 của Hải Phòng đang lấy ý kiến gây nhiều tranh luận khi hàng loạt mức giá được xác định bằng công thức nội suy theo tỷ lệ cố định, thay vì dựa trên các phương pháp định giá theo nguyên tắc thị trường.
(VNF) - TS Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhấn mạnh: đầu tư cho giáo dục không chỉ là chi phí trước mắt, mà là khoản đầu tư chiến lược, mang lại lợi nhuận bền vững cho tương lai quốc gia.
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho rằng, để mỗi đạo luật thực sự “sống cùng thực tiễn”, Quốc hội cần chuyên nghiệp hóa hoạt động lập pháp, nâng cao chất lượng đại biểu, mở rộng tham vấn xã hội và ứng dụng công nghệ trong quy trình xây dựng luật. Khi lập pháp được đổi mới từ tư duy đến phương thức, pháp luật sẽ không chỉ là khuôn khổ quản lý, mà trở thành đòn bẩy kiến tạo cho nền kinh tế bứt phá và phát triển bền vững.
(VNF) - Theo ông Fred Lim, Giám đốc Thương mại hóa Kỹ thuật số, Ngân hàng Hong Leong (Hong Leong Bank), doanh nghiệp SME và MSME không phải là nhóm có rủi ro cao, thay vào đó, SME và MSME nên được đánh giá là nhóm có tầm ảnh hưởng lớn.
(VNF) - TS. Nguyễn Bích Lâm cho rằng, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế chính là động lực căn bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trở nên bền vững. Trong bối cảnh hiện tại, Quốc hội cần đóng vai trò trung tâm trong kiến tạo khung pháp lý minh bạch, linh hoạt và thực tiễn – nơi luật phải “sống cùng đời sống”, khơi thông dòng vốn và dòng sáng tạo. Một Quốc hội chủ động, đổi mới tư duy lập pháp và giám sát bằng dữ liệu sẽ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững và khát vọng hùng cường 2045.
(VNF) - Chỉ sau 45 năm đổi mới, GDP của thành phố Thâm Quyến đã tăng gấp 13.000 lần. Từ một làng chài ven biển, Thâm Quyến giờ đây là "thiên đường" của các start-up công nghệ.
(VNF) - Với vị thế là một trong những cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ từ “điểm đến FDI” thành trung tâm kiến tạo môi trường đầu tư đẳng cấp quốc tế.
(VNF) - Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tiếng nói của giới doanh nhân không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận, mà còn là cam kết về trách nhiệm xã hội, đổi mới sáng tạo và khát vọng kiến tạo Việt Nam hùng cường.
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, cho rằng một quốc gia mạnh phải là quốc gia có đội ngũ luật sư giỏi, bản lĩnh và chuyên nghiệp. Bởi luật sư không chỉ là người bảo vệ công lý, mà còn là lực lượng góp phần kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố niềm tin xã hội.
"Tôi sinh ra ở đất nam đàn. Từ năm 10 tuổi, tôi đã bắt đầu đi cỏ, đi củi qua sông Lam. Cha tôi hướng dẫn tôi cày và tôi cày rất giỏi. Cha thường dặn tôi: Đường cày phải cày cho thẳng, muốn đường thẳng, phải nhìn về phía xa, phía trước". Mang theo triết lý giản dị đó, "người thợ cày" Nguyễn Đình Lương đã kiên trì, bền bỉ bước vào cuộc đấu trí ròng rã hơn 5 năm trời với những nhà thuyết khách hàng đầu nước Mỹ.
(VNF) - Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch HĐQT Phú Thái Holdings, nhấn mạnh Nghị quyết 68 đã mở ra một thời cơ mới cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ.
(VNF) - Đánh giá thế giới không còn nhìn nhận Việt Nam là một nước chỉ xuất khẩu được nông sản hay các sản phẩm giá trị thấp, Chủ tịch CT Group cho rằng Việt Nam hiện nay đã 'bằng vai phải lứa' với thế giới.