ĐBQH: Mong muốn có những tập đoàn tư nhân mạnh làm ‘đầu tàu’ kéo các doanh nghiệp khác

PV - 11/11/2019 17:26 (GMT+7)

(VNF) - "Chúng ta mong muốn phát triển các doanh nghiệp tư nhân ngày càng lớn mạnh, để đảm bảo cho nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam", Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chia sẻ.

VNF
ĐBQH Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

- Trong sự phát triển của khối kinh tế tư nhân thời gian qua đã nổi lên vai trò của những Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực trọng yếu như như Vingroup, Vietjet, Sun Group, TH Truemilk... Ông đánh giá thế nào về vai trò của các Tập đoàn này với nền kinh tế?

Tất cả các chủ trương, chính sách của nhà nước hiện nay là ưu tiên phát triển mọi thành phần kinh tế. Chúng ta đang đi theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (mặc dù khu vực này vẫn đóng vai trò chủ đạo) nhưng ưu tiên và tạo mọi điều kiện phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Trên thực tế, chúng ta đang mong muốn phát triển các doanh nghiệp tư nhân ngày càng lớn mạnh để đảm bảo cho nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam.

Không chỉ riêng Việt Nam mà trên thế giới, bao giờ các tập đoàn kinh tế lớn cũng tạo ra một thế mạnh không những cạnh tranh trong nước mà còn muốn vươn ra thị trường thế giới. Như vậy, chúng ta luôn mong muốn có những tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh để làm đầu tàu kéo theo các doanh nghiệp khác trở thành chuỗi giá trị lớn để phát triển kinh tế đất nước.

Về mặt số lượng, hiện nay doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm một tỉ lệ rất lớn, lên đến 98%. Khu vực này đóng góp cho nền kinh tế đất nước rất nhiều, từ GDP đến thuế. Khối doanh nghiệp tư nhân chỉ đóng thuế kém khu vực doanh nghiệp nhà nước một chút, còn cao hơn doanh nghiệp FDI. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân đã tạo ra công ăn việc làm cho người lao động rất nhiều. Đây là nền tảng quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, và trong tương lai khu vực này sẽ ngày càng lớn mạnh.

- Có những lĩnh vực mà trước đây được coi là độc quyền của nhà nước như đầu tư hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển thì nay đã được mở cửa cho khối tư nhân tham gia. Chẳng hạn như sân bay Vân Đồn được xây trong thời gian ngắn kỷ lục, đạt chất lượng đề ra. Ông đánh giá thế nào về điều này?

Cảng HKQT Vân Đồn do tư nhân đầu tư trong thời gian kỷ lục chưa đầy 2 năm.

Chúng ta đã có Luật Đầu tư, sắp tới tiếp tục sửa lại luật này. Có một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến vấn đề an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng “xương sống” của nền kinh tế thì nhà nước vẫn tiếp tục nắm giữ. Còn những lĩnh vực không hạn chế, pháp luật không cấm thì doanh nhân, tư nhân đều có thể tham gia. Vấn đề này chúng ta đã có chủ trương, chính sách nên tư nhân có thể làm theo đúng pháp luật quy định.

- Mỗi quốc gia đều có những thương hiệu mạnh tạo nên hình ảnh cho từng quốc gia, ví dụ nhắc tới Samsung là của Hàn Quốc, Honda của Nhật Bản… Ông đánh giá bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế và khát vọng đó liệu có quá xa vời khi đội ngũ doanh nhân hiện nay được cho là rất giàu tinh thần dân tộc?

Một doanh nghiệp muốn phát triển và vươn xa thì phải xây dựng được thương hiệu, đồng thời duy trì và phát triển thương hiệu đó, từ chất lượng đến quy mô. Với chúng ta hiện nay cũng có một vài thương hiệu mạnh trong tất cả các lĩnh vực. Tôi mong rằng, thời gian tới những thương hiệu này tiếp tục duy trì, phát huy được giá trị thương hiệu, chất lượng thương hiệu của mình để vươn xa không chỉ trong nước mà ra thế giới.

- Ông bình luận gì về ý kiến cho rằng, trong xã hội hiện nay vẫn tồn tại tâm lý “ghét người giàu”, dẫn đến không thừa nhận, thậm chí phủ nhận rất nhiều đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đang tạo ra hàng vạn công ăn việc làm cho người lao động?

Đây là do nhận thức, vì chỉ khi nào dân có giàu thì nước mới mạnh. Dân giàu có sẽ đóng góp nhiều cho đất nước và làm cho đất nước ngày càng mạnh hơn. Những việc này cần phải khuyến khích, đồng thời bác bỏ những tư tưởng kỳ thị đó, vì chúng ta là người Việt Nam, kiều bào Việt Nam ở nước người cũng đều là những người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Chúng ta còn đang mong muốn thu hút, kêu gọi kiều bào Việt Nam ở nước ngoài quay về đầu tư trong nước với một mục đích cao cả là cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng.

Doanh nghiệp tư nhân ngày càng tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng.

- Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân hiện nay là đáng ghi nhận, tuy nhiên nó đã tương xứng với tiềm năng cũng như khả năng thực sự của khối này hay chưa?

Theo định hướng chung, ngày càng phải phát triển khối tư nhân, vì chúng ta có tiềm năng, tiềm lực rất lớn. Lực lượng lao động Việt Nam hiện nay đang rất hùng hậu. Do đó, trong thời gian tới cần có thêm nhiều chính sách cởi mở hơn để các doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân có điều kiện tiếp cận, phát triển thuận lợi hơn.

Từ khi có Hiến pháp 2013 thì các bộ luật đang được tiếp tục triển khai để tạo hành lang và cơ chế thông thoáng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thực hiện rất nhiều các biện pháp cải cách hành chính, cơ chế để tiếp tục mở rộng cửa cho tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân, có điều kiện, cơ hội phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

- Là đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói của cử tri cả nước, ông có kiến nghị, đề xuất gì về việc sửa đổi các chính sách, pháp luật hiện tại để mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế?

Với tư cách là đại biểu Quốc hội, chúng tôi có 3 trách nhiệm lớn. Thứ nhất, cùng các đại biểu Quốc hội khác xây dựng các đạo luật. Thứ hai, thực hiện giám sát tất cả mọi mặt trong đời sống xã hội. Thứ ba, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Như vậy, để các doanh nghiệp tư nhân phát triển, một là phải xây dựng các đạo luật để tạo một cơ chế thông thoáng, đủ điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển. Hai là, khi luật ra đời thì chúng tôi sẽ tổ chức giám sát xem tất cả các cơ quan, như hành pháp hay chính quyền địa phương tổ chức thực hiện như thế nào, đúng pháp luật hay chưa? Và thường xuyên tổng kết, đánh giá lại các luật đó đã đi vào cuộc sống hay chưa, còn vướng mắc gì để tiếp tục hoàn thiện. Ba là, định hướng các dự án quan trọng quốc gia để làm nền tảng, tạo sự lan tỏa, thu hút các nguồn đầu tư, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.