(VNF) - Các doanh nghiệp bán lẻ công bố kết quả kinh doanh khá trái chiều quý II/2022, song điểm chung là tốc độ tăng trưởng đã có dấu hiệu chững lại, cho thấy những áp lực lớn.
Trong quý II/2022, người tiêu dùng ưu tiên chi tiền cho hoạt động vui chơi, giải trí hơn là mua sắm đồ công nghệ
Đối đầu với nhiều áp lực
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) gần đây công bố doanh thu quý II/2022 đạt 34.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.131 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chỉ tăng 8% và lợi nhuận giảm 6,6% so với quý II/2021.
Trước đó, trong quý đầu của năm 2022, MWG ghi nhận mức doanh thu đạt kỷ lục 36.467 tỷ đồng, tăng tới 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý này tăng 8% so với nền rất cao của quý I/2021 và là mức cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động.
Bên cạnh đó, tăng trưởng doanh thu từ mảng công nghệ thông tin (ICT & CE) trong tháng 5 của MWG chỉ ở mức 2%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 20% - 22% từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022.
Lý giải về việc tiêu thụ laptop giảm trong quý vừa qua, lãnh đạo công ty cho rằng nguyên nhân có thể do quý II là quý đầu tiên Việt Nam mở cửa nên người dân tập trung vào các dịch vụ du lịch, giải trí nhiều hơn mua sắm sản phẩm điện tử.
Ngoài ra, trong cơ cấu doanh thu, doanh số của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vẫn tăng 12% nhưng chuỗi Bách Hóa Xanh giảm 8% so với kết quả của cùng kỳ năm trước. Kết quả này được cho là ảnh hưởng từ việc gỡ bỏ giãn cách xã hội, chợ truyền thống hoạt động lại khiến doanh thu bình quân mỗi cửa hàng giảm theo. Cùng với đó là ảnh hưởng từ việc đóng bớt các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, thay đổi layout mới theo kế hoạch đã được HĐQT MWG đề ra trước đó.
Cũng trong bối cảnh cao điểm của dịch bệnh năm ngoái, FPT Retail (FRT), Digiworld (DGW) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ hưởng lợi từ nhu cầu điện thoại, laptop tăng cao cho làm việc, học tập tại nhà thì mới đây, DGW lại công bố lợi nhuận ròng quý II/2022 chỉ tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chậm hơn nhiều so với mức tăng trưởng trên 97% so với cùng kỳ trong quý I/2022.
Sau thời gian tăng trưởng mạnh mẽ suốt năm 2020 – 2021, đặc biệt là quý IV/2021 và quý I/2022, quý II này, DGW ghi nhận sự tăng trưởng chậm lại của ngành hàng thiết bị công nghệ (ICT). Về nguyên nhân, theo DGW là do người tiêu dùng không còn nhu cầu mạnh mẽ với các mặt hàng công nghệ khi hầu hết đã phát sinh nhu cầu và quyết định mua trong mùa dịch.
Lãnh đạo DGW cũng chỉ ra quý II hàng năm thường là mùa thấp điểm vì không có các dịp đặc biệt cần mua sắm như Tết Nguyên đán, mùa tựu trường… thay vào đó, người dân lại tập trung nhiều hơn vào các hoạt động giải trí, du lịch. Việc ưu tiên chi tiêu cho giải trí du lịch lại càng nhiều hơn vì quý II/2022 nhiều nơi đã gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch sau 2 năm giãn cách nhiều cấp độ.
Quý II/2022, FRT ghi nhận doanh thu đạt 6.213 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 59 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng cũng đã giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 67% về doanh thu và lợi nhuận gấp tới 5,3 lần trong quý trước đó. Mặc dù lợi nhuận quý II của FRT vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước nhưng đây là mức thấp nhất trong 4 quý.
Đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), nhà bán lẻ trang sức này đạt mức lợi nhuận quý II là 367 tỷ đồng, tuy tăng 62% so với cùng kỳ nhưng lại là mức tăng thấp nhất 3 quý gần đây.
Theo lãnh đạo PNJ, kết quả này phần nào đó đã ghi nhận sức mua hồi phục sau Covid-19 nhưng đại diện PNJ cũng cho rằng thị trường bán lẻ từ quý II đã có sự suy giảm xét trên bình diện chung.
Quý III liệu có khả quan?
Có thể thấy, sau nhiều quãng thời gian hưởng lợi từ nhu cầu đột biến trong đại dịch, việc duy trì đà tăng trưởng cao của các doanh nghiệp bán lẻ có vẻ như đang gặp thách thức lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng lạm phát đang làm ảnh hưởng đến sức mua, buộc người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu đối với các mặt hàng không thiết yếu từ quý II/2022. Tuy nhiên, trong những tháng còn lại của năm 2022, tín hiệu vẫn rất khả quan cho thị trường bán lẻ.
Đánh giá về triển vọng các quý cuối năm, FRT nhận định ngành bán lẻ có thể vẫn duy trì triển vọng tích cực trong quãng thời gian này. Tác động của lạm phát đối với doanh thu bán lẻ nói chung vẫn chưa đáng kể, vì mức độ tăng giá của các mặt hàng thiết yếu là chưa lớn.
Đánh giá về triển vọng trong quý III, SSI Research cho rằng tăng trưởng doanh thu của mảng ICT & CE sẽ lớn hơn mức tăng trong 6 tháng đầu năm do nền cơ sở thấp trong nửa cuối năm trước. Đối với các công ty có tỷ trọng doanh thu máy tính xách tay trong tổng doanh thu cao như FRT và DGW, tăng trưởng doanh thu có thể ở mức thấp một con số do nền cơ sở cao trong 6 tháng cuối năm 2021.
Theo đó, các chuyên gia SSI Research dự phóng doanh thu của FRT năm nay có thể đạt 28.314 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8% so với kế hoạch và tăng 26% so với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 553 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm ngoái.
Trong quý III, DGW lên kế hoạch doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, tương ứng tăng 70% và 87% so với cùng kỳ. Lý do là thời kỳ này là mùa tựu trường, mùa cao điểm hàng năm của mặt hàng máy tính xách tay và máy tính bảng, do đó, doanh thu của DGW được kỳ vọng sẽ tăng trở lại ở tất cả các nhãn hàng.
Tương tự, ở mảng bán lẻ trang sức, mặc dù môi trường lạm phát đầy thách thức nhưng tăng trưởng doanh thu của các công ty vẫn sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi hậu Covid cùng mức nền so sánh thấp do giãn cách kéo dài trong những tháng cuối năm 2021.
Theo đó, SSI Research dự báo PNJ sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất về lợi nhuận trong quý III do đã lỗ trong cùng kỳ năm trước vì phải đóng cửa nhiều cửa hàng theo các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt.
(VNF) - VN-Index tăng hơn 10% trong tháng 4/2026, nhưng mức tăng này không phản ánh đầy đủ trải nghiệm của nhiều nhà đầu tư. Khi phần lớn đà tăng đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, lợi nhuận trên thị trường ngày càng phân hóa, buộc nhà đầu tư phải chọn lọc danh mục thay vì chỉ dựa vào xu hướng chung.
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Các chuyên gia đều chung nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam đang tồn tại những khoảng trống rất lớn về cấu trúc thị trường, cần phải có chính sách đủ hấp dẫn để nâng cao xếp hạng tín nhiệm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
(VNF) - Tổng CTCP Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026, với lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đồng thời vượt gấp nhiều lần kế hoạch năm.
(VNF) - Với tỷ lệ sở hữu hơn 51% tại Dược Hậu Giang, Taisho Pharmaceutical không chỉ nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp mà còn đều đặn thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm, biến khoản đầu tư này thành một trong những "mỏ tiền mặt" ổn định nhất trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á.
(VNF) - Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc hoàn thiện hồ sơ, nâng vốn và tái cấu trúc để tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.
(VNF) - Ngay từ những tháng đầu năm 2026, hàng loạt thương vụ thâu tóm, chuyển nhượng các doanh nghiệp, thương hiệu lớn đã được hoàn tất, tiếp tục khuấy động thị trường M&A trong nước.
(VNF) - VN-Index tăng hơn 10% trong tháng 4/2026, nhưng mức tăng này không phản ánh đầy đủ trải nghiệm của nhiều nhà đầu tư. Khi phần lớn đà tăng đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, lợi nhuận trên thị trường ngày càng phân hóa, buộc nhà đầu tư phải chọn lọc danh mục thay vì chỉ dựa vào xu hướng chung.
(VNF) - Dự án Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất NO-11 thuộc KĐT mới Dịch Vọng (cạnh Vành đai 2,5 khẩn cấp đoạn KĐT mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ) của LIDECO sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 364 căn hộ.