Doanh nhân gốc Đài Loan và tham vọng tiếp quản Nhà Trắng

Thanh Tú - 12/09/2018 11:22 (GMT+7)

(VNF) - Doanh nhân gốc Đài Loan Andrew Yang (43 tuổi) là một trong những ứng viên đảng Dân chủ đầu tiên tuyên bố ý định tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2020.

VNF
Ông Andrew Yang chia sẻ, ông tranh cử tổng thống vì muốn tạo ra tiếng nói cho cộng đồng châu Á sinh sống tại Mỹ.

Ông Yang thừa nhận cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ là một thách thức rất lớn và ông cần một khởi đầu thuận lợi để giới thiệu bản thân cũng như chính sách của mình đối với công dân Mỹ.

Vị doanh nhân 43 tuổi chia sẻ, ông tranh cử tổng thống vì muốn tạo ra tiếng nói cho cộng đồng châu Á sinh sống tại Mỹ.

"Chúng ta có thể chứng kiến một Tổng thống Mỹ gốc Á vào năm 2020, 2024 hoặc 2028. Tôi cho rằng cơ hội của tôi gia tăng mỗi ngày", ông Yang nói.

Theo SCMP, chiến dịch vận động tranh cử của ông Yang tập trung vào việc đối phó với "sự trỗi dậy của máy móc", vốn cướp đi việc làm của hàng triệu lao động Mỹ.

Ông Yang đề xuất khoản trợ cấp hàng tháng là 1.000 USD cho tất cả các công dân trong độ tuổi từ 18 đến 64.

Theo ông Yang, 1/3 lao động Mỹ có nguy cơ thất nghiệp vĩnh viễn do bị ảnh hưởng bởi các công nghệ mới trong 12 năm tới.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, để ngăn chặn tình trạng thất nghiệp đang lan rộng, ông đề xuất khoản trợ cấp hàng tháng là 1.000 USD cho tất cả các công dân trong độ tuổi từ 18 đến 64 mà không ràng buộc điều kiện gì.

Để có tiền cho các khoản trợ cấp hàng tháng đó, doanh nhân này đề xuất đánh thuế giá trị gia tăng 10% lên các doanh nghiệp nhằm tạo ra một nguồn thu mới lên đến 800 tỷ USD, đóng góp thêm 2.500 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ vào năm 2025.

Một bài viết của New York Times về Yang.

"Điều mà chúng ta cần làm là phải đặt sức tiêu thụ và sức mua vào tay người Mỹ để giúp họ vượt qua giai đoạn chuyển giao này, và cũng là để duy trì thị trường tiêu dùng bền vững, trao cho người dân sức mạnh kinh tế để tiếp tục mua sắm giúp nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng", ông Yang khẳng định.

Hồi cuối tháng 4, ông Yang đã chọn một số người ở bang New Hampshire để thử nghiệm đưa 1.000 USD/tháng cho họ trong một năm, bắt đầu từ năm 2019, được biết số tiền này hoàn toàn là tiền cá nhân.

“Tôi hiểu được sức mạnh của doanh nghiệp trong việc tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế. Tôi quyết định dành những gì tôi dành dụm được và quyết tâm tạo việc làm ở những thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi khủng hoảng tài chính”, ông Yang nhấn mạnh.

Ông Yang đã vận động tranh cử mạnh mẽ tại bang Iowa và New Hampshire. Tính đến tháng 6, chiến dịch của ông đã nhận được 354.000 USD tiền quyên góp.

Ông Yang đã vận động tranh cử mạnh mẽ tại bang Iowa và New Hampshire.

Được biết, bố mẹ của ông Yang đều là người Đài Loan và họ gặp nhau thời còn là du học sinh tại trường đại học California-Berkeley ở Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp với bằng cử nhân kinh tế Đại học Brown và cử nhân luật Đại học Columbia, ông đã bỏ nghề luật sư doanh nghiệp để điều hành một công ty chuyên về giáo dục. Tiếp đó, ông lập ra tổ chức phi lợi nhuận Venture for America chuyên cung cấp các chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp cho các sinh viên mới tốt nghiệp ở 18 thành phố trên khắp nước Mỹ trong đó có Cleveland, New Orleans và Pittsburgh.

Xem thêm >> Lãnh đạo 7 quốc gia ASEAN tham dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị WEF ASEAN 2018

Theo South China Morning Post
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.