Gần 2,6 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu, hơn 44 ngàn người Mỹ đã chết
PV (tổng hợp) -
22/04/2020 08:25 (GMT+7)
Thế giới ghi nhận gần 2,6 triệu ca nhiễm, trong đó gần 177.000 người đã chết vì nCoV, dịch có dấu hiệu giảm nhiệt ở một số nước.
Ảnh minh hoạ.
Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, 210 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 2.560.504 ca nhiễm nCoV, trong đó 176.926 người tử vong, tăng lần lượt 90.094 và 7.331 trường hợp so với một ngày trước.
Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với 823.257 ca nhiễm và 44.805 người chết, tăng lần lượt 41.098 và 4.344 trường hợp. Tổng thống Donald Trump nói khoảng 50.000 - 60.000 người có thể chết trong Covid-19 tại Mỹ, thấp hơn so với dự báo 100.000 ca tử vong trước đây.
Nhiều bang ở Mỹ đang áp dụng các lệnh phong tỏa ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người dân ở một số bang đã xuống đường biểu tình đòi mở cửa, bất chấp quy định cách biệt cộng đồng vì đã chán nản khi phải ở trong nhà, cho rằng lệnh phong tỏa là vi phạm quyền tự do cá nhân, khiến họ mất việc.
Trump khuyến khích các bang nới lỏng biện pháp hạn chế dịch lan rộng khi cảm thấy điều đó an toàn.
Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 430 người chết vì nCoV, tăng nhẹ so với hôm qua, nâng số ca tử vong toàn quốc lên 21.282. Số ca nhiễm tăng thêm 3.986 trường hợp lên 204.178.
Tình trạng nhân viên y tế nhiễm nCoV tại Tây Ban Nha đặc biệt nghiêm trọng do thiếu đồ bảo hộ lúc đại dịch mới bùng phát. 31.788 trường hợp nhiễm nCoV là nhân viên y tế, chiếm hơn 15% tổng số ca nhiễm ở nước này.
Giới chức Tây Ban Nha tin rằng đại dịch đã đạt đỉnh vào ngày 2/4, thời điểm 950 người chết vì nCoV được ghi nhận trong vòng 24 giờ, gần ba tuần sau khi chính phủ áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt với gần 47 triệu dân.
Lệnh phong tỏa tại Tây Ban Nha sẽ kéo dài đến ngày 9/5 nhưng một số quy định sẽ được nới lỏng từ ngày 27/4 như cho phép trẻ em ra ngoài trong khoảng thời gian nhất định.
Italy ghi nhận 2.729 ca nhiễm và 534 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 183.957 và 24.648.
Cả hai chỉ số này đều tăng so với một ngày trước đó, dù số người cần chăm sóc tích cực ở Italy liên tục giảm.
Italy từ 9/3 áp lệnh phong tỏa toàn quốc, buộc người dân phải ở nhà, hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa, gây áp lực lớn cho nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro.
Chính quyền dự kiến nới phong tỏa từ ngày 4/5. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte sẽ công bố kế hoạch cụ thể trong tuần này.
Pháp xác nhận thêm 2.667 ca nhiễm và 531 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 158.050 và 20.796, trở thành vùng dịch thứ tư báo cáo số người chết vượt 20.000. Số người cần chăm sóc tích cực đã giảm 12 ngày liên tiếp.
Chính quyền đang thử nghiệm cách ly người nhiễm nCoV nhưng có tình trạng sức khỏe ổn định và chưa đến mức phải nhập viện trong khách sạn.
Biện pháp này nhằm tránh làm bùng phát làn sóng dịch bệnh mới, trong bối cảnh Pháp lên kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, dự kiến bắt đầu từ 11/5.
Đức báo cáo thêm 1.226 ca nhiễm và 171 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 148.291 và 5.033. Bộ trưởng Y tế Jens Spahn nói số ca nhiễm mới ở Đức "đã giảm đáng kể" và ổ dịch đang "được kiểm soát".
Thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ hiến các bang quyết định nới phong tỏa từ cuối tuần trước, 16 bang dỡ bỏ lệnh hạn chế ở mức độ khác nhau.
Các cửa hàng có diện tích dưới 800 m2 được phép hoạt động từ 20/4, song tại một số địa phương như thủ đô Berlin, các hoạt động kinh doanh sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục hoạt động.
Tuy nhiên, Merkel cảnh báo thành công của Đức "hết sức mong manh". Chính phủ Đức tiếp tục đề nghị dân chúng đeo khẩu trang khi đi mua sắm và trên các phương tiện công cộng.
Lệnh cấm tụ tập hơn hai người và yêu cầu duy trì khoảng cách tối thiểu 1,5 m tại nơi công cộng vẫn có hiệu lực.
Anh là vùng dịch lớn thứ năm châu Âu với 129.044 ca nhiễm và 17.337 ca tử vong, tăng lần lượt 4.301 và 828.
Thống kê ca tử vong tại Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện. Số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người chết tại nhà và viện dưỡng lão.
Chính phủ Anh hôm 16/4 kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc thêm ít nhất ba tuần khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Ngoại trưởng Dominic Raab cho hay nới hạn chế quá sớm "có nguy cơ gây thiệt hại cho cả y tế công cộng và nền kinh tế".
Iran trở thành vùng dịch lớn nhất châu Á với 84.802 ca nhiễm, vượt thống kê của Trung Quốc là 82.758. Nước này ghi nhận thêm 88 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp số ca tử vong hàng ngày dưới 100, nâng tổng số người chết lên 5.297.
Chính quyền đã cho phép các doanh nghiệp nhỏ mở cửa trở lại từ 18/4, bất chấp chỉ trích từ các chuyên gia y tế. Giới chức kêu gọi công chúng hạn chế sử dụng phương tiện công cộng.
Thành phố Tehran cho biết 317 tài xế taxi tại đây nhiễm nCoV, trong đó 19 người chết. 147 tài xế xe buýt và 40-50 nhân viên tàu điện ngầm cũng nhiễm virus.
Trung Quốc và Hàn Quốc chưa công bố số liệu mới.
Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 9.125 ca nhiễm, tăng 1.111 ca. Số ca tử vong vẫn là 11.
Trong số các ca nhiễm mới chỉ có 20 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nước ngoài.
Đây là ngày thứ hai liên tiếp Singapore ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới. Nguyên nhân được cho là do gia tăng các cụm dịch liên quan đến ký túc xá dành cho lao động nước ngoài và nước này tăng cường xét nghiệm.
Indonesia ghi nhận thêm 26 người chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử vong lên 616, tiếp tục là vùng dịch chết chóc nhất Đông Nam Á. 375 ca nhiễm mới cũng được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.135.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 21/4 ban lệnh cấm người dân về quê trong dịp Eid al-Fitr, lễ hội quan trọng của người Hồi giáo đánh dấu kết thúc tháng Ramadan.
Bất chấp tình trạng nCoV lan rộng, người dân Indonesia, quốc gia đông người theo đạo Hồi nhất thế giới, vẫn lên kế hoạch về quê vào dịp lễ ngày 24/5.
Chính phủ Indonesia từng khước từ các biện pháp phong tỏa hoàn toàn do lo ngại ảnh hưởng đến kinh tế. Tuy nhiên, hôm 20/4, ông Widodo kêu gọi xem xét mở rộng khẩn cấp những biện pháp nhằm ngăn chặn Covid-19.
Philippines, vùng dịch lớn thứ ba tại Đông Nam Á, ghi nhận thêm 140 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.599. Số ca tử vong ở nước này tiếp tục cao thứ hai khu vực với 437 người chết, tăng 9 ca.
Số ca nhiễm nCoV tại Malaysia cũng nâng lên 5.482 với 57 ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong tăng thêm 3, lên 92 người. Chính phủ Malaysia đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc, đi kèm với loạt biện pháp cách biệt cộng đồng để kiềm chế đại dịch.
Đông Timor và Lào vẫn là hai nước ít chịu ảnh hưởng của đại dịch nhất, với lần lượt 23 và 19 ca nhiễm nCoV. Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào là những nước chưa có ca tử vong nào.
(VNF) - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán thứ 2 giữa Washington và Tehran có thể diễn ra “trong 2 ngày tới”, giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên thứ 2 liên tiếp.
(VNF) - Từng là biểu tượng của cơn sốt bất động sản Trung Quốc, đế chế China Evergrande Group nay chỉ còn những công trình dang dở. Sự sụp đổ ấy không chỉ cuốn phăng một “gã khổng lồ” bất động sản mà còn đẩy nhà sáng lập Hui Ka Yan (Hứa Gia Ấn) từ đỉnh cao danh vọng đến vòng xoáy pháp lý.
(VNF) - Giữa lúc xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu khí và đẩy giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, các quốc gia ồ ạt chuyển sang năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc. Trong làn sóng đó, một quốc gia gần như không hiện diện trên chiến trường lại nổi lên như bên hưởng lợi lớn nhất, nhờ nắm giữ chuỗi cung ứng công nghệ sạch đang trở thành “chìa khóa” của an ninh năng lượng mới.
(VNF) - Niềm tin AI Agent (tác nhân AI) sẽ thay thế phần mềm truyền thống khiến cổ phiếu lĩnh vực này giảm mạnh nhất từ trước tới nay, cho thấy thái độ "quay lưng" của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng thị trường đã đánh giá không đúng tác động.
(VNF) - Giá vàng và bạc đồng loạt giảm mạnh tới 3% trong phiên giao dịch đầu tuần, khi lo ngại lạm phát gia tăng sau thất bại của các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
(VNF) - Các thị trường châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt mở cửa trong sắc đỏ phiên đầu tuần sau khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
(VNF) - Giá dầu thế giới tăng vọt gần 8% lên trên 100 USD/thùng khi Mỹ - Iran đàm phán không thành. Diễn biến này khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, dòng tiền đổ vào USD như tài sản trú ẩn, trong khi chứng khoán và các đồng tiền rủi ro đồng loạt suy yếu.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát đi tín hiệu cứng rắn khi đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, dù trước đó nhiều lần yêu cầu Iran phải mở cửa tuyến hàng hải này vô điều kiện.
(VNF) - Sự phát triển nhanh chóng của tín dụng tư nhân đang làm thay đổi cục diện ngành tài chính toàn cầu, mang lại nguồn vốn linh hoạt cho doanh nghiệp và lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm là những lo ngại ngày càng lớn về mối liên kết chặt chẽ với hệ thống ngân hàng truyền thống.
(VNF) - Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán tại Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran đổ vỡ.
(VNF) - Cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào khi các phái đoàn rời Pakistan. Iran cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc giành được lòng tin của Tehran.
Trong khi Mỹ đã nêu rõ "giới hạn đỏ" của mình trong các cuộc đàm phán ở Islamabad.
(VNF) - Từ việc đe dọa nhà báo để xoay kết quả cá cược đến nguy cơ thao túng “sự thật”, Polymarket đang phơi bày mặt tối của một thị trường nơi chiến tranh, chính trị và cả tin tức đều có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền.
(VNF) - Đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad tạm dừng sau nhiều giờ thương lượng, khi bất đồng về ngừng bắn, eo biển Hormuz và những điều kiện hậu chiến vẫn chưa được giải quyết.
(VNF) - Các tín hiệu hạ nhiệt giữa Mỹ và Iran đang dần xuất hiện khi hai bên khởi động đàm phán, lập tức kéo theo những chuyển động đầu tiên trên tuyến vận tải năng lượng huyết mạch tại eo biển Hormuz.
(VNF) - Các phái đoàn cấp cao của Mỹ và Iran đã gặp nhau tại Islamabad (Pakistan) để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 tuần, nhưng tiến trình đàm phán đang vấp phải nhiều bất đồng lớn, đặc biệt liên quan đến Lebanon, các lệnh trừng phạt và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
(VNF) - Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin cấp cao của Iran ngày 11/4 cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước này tại Qatar và một số ngân hàng nước ngoài khác. Động thái này được phía Iran hoan nghênh như một dấu hiệu cho thấy Washington đang thể hiện “sự nghiêm túc” trong nỗ lực đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán diễn ra tại Islamabad.
(VNF) - Một tòa án thương mại của Mỹ dự kiến sẽ xem xét tính hợp pháp của mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10% do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, trong bối cảnh nhiều bang và các doanh nghiệp nhỏ cho rằng chính sách này đã “lách” một phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Mỹ vốn bác bỏ phần lớn các mức thuế mà ông từng ban hành.
(VNF) - Đằng sau thương vụ hồi hương 129 tấn vàng của Pháp không chỉ là một quyết định tối ưu hóa danh mục dự trữ, mà còn phản ánh những dịch chuyển sâu sắc trong tư duy quản lý tài sản của các quốc gia.
(VNF) - Giá dầu thế giới đã bật tăng trở lại khi những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện xung quanh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, vốn chỉ mới được công bố vài ngày trước đó.
(VNF) - Việc Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh bán vàng đang góp phần khiến thị trường kim loại quý trở nên ảm đạm hơn, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương toàn cầu có dấu hiệu thay đổi chiến lược dự trữ.
(VNF) - Tăng trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được dự báo chậm lại trong năm 2026 do cú sốc bên ngoài nhưng Ngân hàng Thế giới (WB) điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng so với mức 6,1% được dự đoán vào tháng 10/2025.
(VNF) - Giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 9/4, sau khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm một số điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, làm dấy lên lo ngại căng thẳng có thể leo thang trở lại và gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
(VNF) - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán thứ 2 giữa Washington và Tehran có thể diễn ra “trong 2 ngày tới”, giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên thứ 2 liên tiếp.
(VNF) - Năm năm trước, khi Phú Quốc rục rịch trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước, nơi đây đã là một đại công trường với hàng trăm dự án BĐS nghỉ dưỡng được ồ ạt đầu tư. Thì nay, để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027, Phú Quốc hiện là một… siêu đại công trường với nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu trung tâm sự kiện…