Tài chính quốc tế

Ghi bàn thắng đầu tiên tại sân Samara Arena, hậu vệ Serbia được tặng xe hơi Lada

(VNF) - Quyền thống đốc vùng Samara, Dmitry Azarov quyết định trao tặng 1 chiếc xe hơi thương hiệu Lada cho hậu vệ Serbia Aleksandar Kolarov, người ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất trong trận đấu giữa đội tuyển Serbia với đội tuyển Costa Rica vào ngày 17/6 tại sân vận động Samara Arena, thành phố Samara.

Ghi bàn thắng đầu tiên tại sân Samara Arena, hậu vệ Serbia được tặng xe hơi Lada

Aleksandar Kolarov, hậu vệ của đội tuyển quốc gia Serbia.

“Sau khi trao đổi với các cổ động viên Samara, chúng tôi quyết định sẽ tặng xe Lada cho cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng tại sân vận động Samara Arena trong khuôn khổ World Cup 2018”, ông Dmitry Azarov cho biết.

Theo đó, hậu vệ đội tuyển quốc gia Serbia Aleksandar Kolarov, người ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất đã may mắn được nhận phần thưởng này của chính quyền vùng Samara.

Bên cạnh món quà của chính quyền vùng Samara, Nga, hậu vệ Kolarov còn giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa đội tuyển Serbia và đội tuyển Costa Rica.

Pha ghi bàn của Aleksandar Kolarov.

Lần đầu tiên gặp nhau ở một trận đấu chính thức, cả Costa Rica và Serbia đều không có ý định thăm dò đối thủ. Hai đội đẩy cao đội hình và uy hiếp khung thành của nhau ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 56, hậu vệ Aleksandar Kolarov thực hiện cú đá phạt chân trái sở trường khiến phá thủng lưới của thủ môn Keylor Navas tuyển Costa Rica.

Lada là thương hiệu xe hơi nổi tiếng nhất ở Nga.

Sau bàn thua này, đội bóng Trung Mỹ dồn đội hình lên cao và cố gắng gây sức ép về phía hàng thủ Serbia. Tuy nhiên các cầu thủ Costa Rica lại tỏ ra bế tắc trong những phương án tiếp cận vòng cấm đối phương.

Tuy nhiên, nỗ lực của Costa Rica đã không đủ để giúp họ có bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Serbia giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Xem thêm >> Lịch thi đấu, xem trực tiếp bóng đá World Cup ngày 19/6/2018 có bản quyền trên kênh nào, ở đâu?

Tin mới lên