Nhân vật

Giáo sư Trần Văn Thọ và nỗi niềm đau đáu cho quê hương Việt Nam

(VNF) - Giáo sư Trần Văn Thọ luôn canh cánh trong lòng mong muốn được dùng những nghiên cứu tâm huyết của bản thân để có thể giúp nền kinh tế Việt Nam vươn mình mạnh mẽ một cách thần kỳ như cách mà Nhật Bản đã từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Giáo sư Trần Văn Thọ và nỗi niềm đau đáu cho quê hương Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio ngày 15/8 đã chủ trì buổi lễ chúc mừng Giáo sư Trần Văn Thọ được Nhật Hoàng trao tặng "Huân chương Thụy bảo Tia vàng với hình hoa hồng" (The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette) cho những đóng góp của ông cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt-Nhật.

Trước đó, ngày 10/5, Giáo sư Đại học Waseda Trần Văn Thọ đã được Chính phủ Nhật trao tặng Huân chương Thụy Bảo Tia Vàng với hình hoa hồng  tại lễ trao tặng huân chương cho cá nhân người nước ngoài mùa xuân năm 2018, diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo.

Trong số 140 người nước ngoài nhận phần thưởng cao quý của Nhật hoàng lần này có 3 người Việt Nam.

Giáo sư Trần Văn Thọ được tặng Huân chương Thụy Bảo Vàng do đã "có công đóng góp vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam, và thúc đẩy sự hiểu biết về Nhật Bản tại Việt Nam".

Hai người còn lại (đều là cựu nhân viên của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội) nhận Huân chương Thụy Bảo Bạc.

Theo Đại sứ quán Nhật, với vai trò là nhà kinh tế học, Giáo sư Trần Văn Thọ đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam trong 50 năm qua kể từ lần đầu tiên sang Nhật Bản vào năm 1968. Ông đã tiến hành nhiều nghiên cứu về kinh nghiệm công nghiệp hóa của Nhật Bản, chủ yếu là giai đoạn sau chiến tranh.

Giáo sư Trần Văn Thọ (người thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. (Ảnh: VGP)

Ngoài hoạt động giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu đất nước mặt trời mọc, giáo sư Thọ còn là thành viên chuyên môn trong Hội đồng tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản, góp phần đưa ra những đề xuất về chính sách kinh tế đối ngoại của Tokyo.

Ngoài ra, với cương vị là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam qua nhiều thời kỳ, ông Trần Văn Thọ cũng là người giúp chính phủ 2 nước kết nối một cách bền chặt trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Trần Văn Thọ chia sẻ rằng niềm hạnh phúc và vinh dự đối với cá nhân ông chính là ông có cả 2 quê hương Việt Nam và Nhật Bản. Ông luôn canh cánh trong lòng mong muốn có thể dùng những nghiên cứu tâm huyết của bản thân để có thể giúp nền kinh tế Việt Nam vươn mình mạnh mẽ một cách thần kỳ như cách mà Nhật Bản đã từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Vài nét về Giáo sư Trần Văn Thọ

Giáo sư Trần Văn Thọ sinh năm 1949 tại Quảng Nam, sang Nhật Bản du học năm 1967 theo chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản. Mặc dù đến nay đã sống ở Nhật Bản hơn 50 năm nhưng ông vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

Sau khi lấy Bằng Tiến sĩ Kinh tế Đại học Hitotsubashi (Tokyo), ông ở lại Nhật và vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản; sau đó là Phó Giáo sư, rồi Giáo sư Đại học Obirin (Tokyo).

Ông là sáng lập viên Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (VAPEC) tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Nhật Bản, trên cương vị là thành viên chuyên môn trong Hội đồng tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản, Giáo sư Thọ đã đưa ra những đề xuất về chính sách kinh tế đối ngoại của Nhật Bản từ tầm nhìn Châu Á và toàn cầu.

Giáo sư Trần Văn Thọ sinh năm 1949 tại Quảng Nam.

Giáo sư Thọ là người khởi xướng và vận động thành lập “Trung tâm kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương” nhằm thúc đẩy giao lưu nghiên cứu giữa Việt Nam với Nhật Bản và các nước trong khu vực. Giáo sư đã nhận trách nhiệm vận động các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản, góp phần to lớn cho việc thành lập Trung tâm này vào năm 1993. Kể từ đó, Giáo sư đã tích cực thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa Trung tâm này với các cơ quan nghiên cứu của Nhật Bản.

Ngoài ra, Giáo sư Trần Văn Thọ đã thành lập “Viện nghiên cứu tổng hợp về Việt Nam” thuộc Đại học Waseda, với vai trò là Viện trưởng, ông đã xây dưng nhiều dự án nghiên cứu liên quan đến hội nhập kinh tế Đông Á, phát triển khu vực Mekong…, và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước Nhật – Việt.

Hiện Giáo sư Trần Văn Thọ trực tiếp giảng dạy bằng tiếng Nhật và tiếng Anh cũng như hướng dẫn sinh viên viết luận văn tại Đại học Waseda. Không chỉ các sinh viên Nhật Bản mà còn rất nhiều du học sinh đến từ các nước Châu Á – Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam.

Giáo sư Thọ từng tham gia Tổ tư vấn kinh tế và Ban nghiên cứu chính sách thời kỳ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Tháng 7 năm ngoái, giáo sư Thọ tham gia vào Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng dưới sự chỉ định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Huân chương Thụy Bảo (còn gọi là Thụy Bảo chương - The Order of the Sacred Treasure) là tặng thưởng của Nhật hoàng dành cho những cá nhân người nước ngoài (thường là học giả, nhà giáo dục, người nước ngoài làm việc lâu năm tại Nhật…) có công đóng góp vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Nhật Bản và đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa Nhật Bản với quốc gia của người được trao huân chương.

Xem thêm >> Bảo hiểm tiền gửi ‘rót’ 42.500 tỷ tiền nhàn rỗi mua trái phiếu, thu về hàng nghìn tỷ mỗi năm

Tin mới lên