Bất động sản

Hà Nội: Cầu vượt chữ C được thông xe, ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc từ nay hết tắc

(VNF) - Dự án cầu vượt chữ C do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội làm chủ đầu tư. Cây cầu vượt được xây dựng nhằm giảm ách tắc giao thông tại nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng - Đông Tác (Đống Đa, Hà Nội).

Hà Nội: Cầu vượt chữ C được thông xe, ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc từ nay hết tắc

Sáng 30/6, cầu vượt chữ C chính thức được thông xe. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng - Đông Tác (Đống Đa, Hà Nội). 

Dự án được khởi công vào tháng 11/2021 và từng trải qua nhiều lần lùi tiến độ.

Theo thiết kế, cầu vượt chữ C dài hơn 300m, rộng 9m, tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp gồm ôtô và xe máy.

Theo phương án tổ chức giao thông, khi thông xe cầu vượt chữ C: phương tiện, ô tô xe máy từ Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch sẽ di chuyển lên cầu; phương tiện từ Chùa Bộc đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác di chuyển bên dưới cầu. Hành trình này cũng áp dụng tương tự với phương tiện từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác...

Ngoài ra, hệ thống biển, sơn kẻ, pha đèn tín hiệu giao thông đảm bảo hướng dẫn để cho người dân đi lại thuận tiện và an toàn cũng đang được rà soát, điều chỉnh và sẽ bổ sung kịp thời sau khi thông cầu. Điều này cũng góp phần vào việc phát huy hiệu quả của dự án được đầu tư gần 150 tỷ đồng, giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố.

Trong giai đoạn tiếp theo khi tuyến đường Tôn Thất Tùng được mở rộng theo quy hoạch, Hà Nội sẽ hoàn thiện bổ sung thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng khớp nối với nhánh trên đường Phạm Ngọc Thạch tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án sau khi được thông xe:

Tin mới lên