Tài chính quốc tế

Kết thúc quý giảm thứ 3 liên tiếp, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 100 điểm

(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc dù lạm phát vẫn tăng cao và tình trạng bán tháo chưa có dấu hiệu suy giảm.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch 3/10, giá hợp đồng cổ phiếu tương lai tăng nhẹ sau khi Dow Jones và S&P 500 ghi nhận một quý III tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020.

Theo đó, các hợp đồng tương lai gắn với chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 100 điểm, tương đương 0,35%, trong khi đó, S&P 500 tăng 0,22%.

Trước đó, kết thúc phiên 30/9, Dow Jones đóng cửa dưới 29.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020. Chỉ số này giảm 500,10 điểm, tương đương 1,71%, xuống 28.725,51 điểm. Nasdaq Composite giao dịch hơn 1,51%, kết thúc ngày ở mức 10.575,62 điểm.

Chỉ tính riêng tháng 9, chỉ số Dow Jones giảm 8,8%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt mất 9,3% và 10,5%.

Như vậy, trong quý III/2022, trung bình chỉ số Dow Jones giảm tổng cộng 6,66%, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm lần lượt 5,28% và 4,11%, ghi nhận 3 mức giảm sâu liên tiếp kể từ quý III/2015.

Giá trị vốn hóa của cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu giảm mạnh nhất trong lịch sử

Ông Keith Lerner, Giám đốc đầu tư Truist Advisory Services nhận định: "Bước sang quý mới, việc lạm phát tiếp tục leo thang và dự định nâng lãi của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ tiếp tục đè nặng lên thị trường".

Tuy nhiên, tình trạng bán tháo cũng khiến thị trường dễ bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi mạnh mẽ trong ngắn hạn, ông Lerner cho biết thêm: "Tôi nghĩ thị trường có thể sẽ phục hồi trong một vài thời điểm nhưng lúc này xu hướng giảm vẫn rất rõ ràng".

Mặc dù triển vọng còn "mờ mịt" ở phía trước, nhưng dữ liệu lịch sử được phân tích bởi chuyên gia tài chính Barry Gilbert tại LPL Financial chỉ ra rằng lợi tức trung bình một năm trên S&P 500 có thể cải thiện mức giảm đáng kể.

Theo ông Gilbert, lợi nhuận trung bình trong một năm tăng đều đặn sau mức giảm 10% trên thị trường và trong bối cảnh tình trạng bán tháo ngày càng trầm trọng hơn.

Khi thị trường giảm từ 20% đến 25%, lợi nhuận trung bình trong một năm sau đó sẽ là 11,5%.

"Khi thị trường đi xuống, xu hướng tự nhiên là bán ra. Nhưng các số liệu cho thấy chỉ số S&P 500 càng đi xuống thì càng hoạt động chắc chắn hơn trong năm sau", ông Gilbert cho biết thêm.

Xem thêm >> S&P 500 thấp nhất năm, Dow Jones rơi vào thị trường giá xuống

Tin mới lên