Thị trường

Khánh Hòa tìm cách thu hút khách du lịch đến từ quốc gia đông dân thứ 2 thế giới

(VNF) - Ngành du lịch Khánh Hòa đang hướng đến thị trường du lịch Ấn Độ bởi đây là thị trường nhiều tiềm năng với quy mô dân số đứng thứ 2 thế giới và nhu cầu đi du lịch của người dân Ấn Độ ngày càng cao.

Khánh Hòa tìm cách thu hút khách du lịch đến từ quốc gia đông dân thứ 2 thế giới

Khánh Hòa tìm cách thu hút khách du lịch đến từ quốc gia có dân số thứ 2 thế giới

Ngày 19/8, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. HCM đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tín hiệu đáng mừng của ngành du lịch Khánh Hòa hiện nay là việc các đường bay quốc tế đang dần được khôi phục và mở rộng từ các nước như: Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Mông Cổ, Uzbekistan, Thái Lan đã và đang góp phần tăng trưởng mạnh lượng khách du lịch quốc tế đến với Nha Trang (Khánh Hòa).

Tuy nhiên, các thị trường chủ lực trước đây của ngành du lịch địa phương như Nga, Trung Quốc vẫn chưa trở lại.

Do đó, việc tìm kiếm và mở rộng kết nối hợp tác, thu hút các thị trường khách du lịch mới để duy trì đà tăng trưởng và góp phần cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới là việc làm hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, ngành du lịch Khánh Hòa đã hướng đến thị trường du lịch Ấn Độ, bởi đây là thị trường gửi khách rất nhiều tiềm năng với quy mô dân số đứng thứ 2 thế giới, có nền kinh tế đang phát triển rất nhanh và nhu cầu đi du lịch của người dân Ấn Độ ngày càng cao.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh Khánh Hòa xác định tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gồm: du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch di sản văn hóa gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; phát triển các ngành, nghề phụ trợ và liên kết các tuyến du lịch liên vùng.

Khánh Hòa cũng xác định phát triển Nha Trang thành đô thị du lịch, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh là khu du lịch quốc gia, khu vực Bắc Vân Phong là đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế, liên kết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Khánh Hòa sẽ đưa thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á.

“Đây chính là những tiền đề hết sức quan trọng để ngành du lịch Khánh Hòa cất cánh và phát triển”, bà Thanh nói.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra nêu trên, theo bà Thanh, ngành du lịch nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung đã và đang có sự nỗ lực rất lớn, xây dựng quy hoạch phát triển du lịch có chiều sâu, thực hiện những cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư thông thoáng, quan tâm thu hút mọi nguồn lực đầu tư quy mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện môi trường du lịch.

Khánh Hòa cũng tăng cường xúc tiến quảng bá thương hiệu, triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ, sâu rộng, liên tục để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẳng cấp, chất lượng cao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho hay để khôi phục ngành du lịch phát triển mạnh mẽ và vượt bậc hơn nữa, một trong những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022 là khôi phục và mở rộng thêm thị trường khách du lịch quốc tế, trong đó tăng cường mối quan hệ hợp tác du lịch với Ấn Độ nhằm triển khai mở đường bay thẳng nối Cam Ranh - Ấn Độ và ngược lại thông qua hội nghị lần này.

Hội nghị lần này còn tạo sự gắn kết chặt chẽ trong việc phát triển du lịch giữa các địa phương nhằm tạo sản phẩm du lịch đa dạng để thu hút khách du lịch Ấn Độ trong thời gian tới.

Tin mới lên