Cả bên chuyển giao và bên tiếp nhận đều muốn đẩy nhanh tiến trình chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.
Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT khá bi đát và đang gặp vướng mắc về hướng xử lý đối với việc hoàn trả tiền mua cổ phần cho cổ đông chiến lược - Tập đoàn T&T.
Thúc giục
Sự sốt ruột của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) là điều có thể nhận thấy trong Công văn số 10593/BGTVT-QLDN, ngày 21/10/2020 liên quan việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT sang Tổng công ty Quản lý đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Do tình hình cấp bách vì thiếu thành viên HĐQT và ban điều hành, nên Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT đang khó khăn, hoạt động cầm chừng và ĐHĐCĐ bất thường phải lùi thời gian tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu.
Với lý do trên, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sớm có ý kiến chỉ đạo về phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu sang SCIC để SCIC chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Bệnh viện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT.
“Về phương hướng phát triển Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT, SCIC sẽ phối hợp với người đại diện vốn nhà nước tại Bệnh viện, các bộ, ban, ngành hoàn thiện và thực hiện sau khi chuyển giao để đảm bảo tính khả thi”, Công văn số 10593, do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công ký nêu rõ.
Theo Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 23/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT sang SCIC, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT từ Bộ GTVT sang SCIC như kiến nghị của Bộ GTVT và ý kiến thống nhất của tất cả đại biểu tham dự cuộc họp.
“Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ GTVT, SCIC và các cơ quan có liên quan xây dựng phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT từ Bộ GTVT sang SCIC bảo đảm đúng quy định pháp luật và có phương hướng phát triển Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đội ngũ chuyên gia bác sỹ chuyên nghiệp”, phó thủ tướng chỉ đạo.
Trước đó, tại công văn gửi Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2020, Bộ GTVT cho biết, bộ này đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án chuyển giao các bệnh viện công lập trực thuộc về các địa phương, đồng thời giải thể Cục Y tế GTVT theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Do không còn cơ quan tham mưu, giúp việc về y tế, nên Bộ GTVT sẽ không tiếp tục thực hiện việc quản lý đối với các bệnh viện.
“Ngoài việc giúp tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC với kinh nghiệm quản lý vốn, nhân sự tại các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước sẽ giúp công tác điều hành Bệnh viện GTVT thuận lợi hơn”, ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết.
Các điều kiện cần
Theo thông tin của phóng viên, cũng trong ngày 21/10/2020, SCIC đã gửi văn bản tới cơ quan chủ quản của mình là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để thúc tiến độ chuyển giao giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT.
Trong Văn bản số 2244/ĐTKDV-ĐT2 do ông Đinh Việt Tùng, Phó tổng giám đốc SCIC ký, tổng công ty đã đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sớm xem xét và thống nhất phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT từ Bộ GTVT sang SCIC làm cơ sở để SCIC triển khai tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Bệnh viện theo đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình.
Cũng theo SCIC, tổng công ty và Bộ GTVT đã thống nhất được các nội dung chính trong phương án chuyển giao, bao gồm các nguyên tắc và lộ trình chuyển giao.
Cụ thể, việc tổ chức chuyển giao được thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư số 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại SCIC.
Trường hợp sau khi chuyển giao, nếu số liệu tại hồ sơ chuyển giao có thay đổi, Bộ GTVT và SCIC phối hợp làm rõ nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý và điều chỉnh lại số liệu chuyển giao chính thức.
Đặc biệt, SCIC chỉ thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại bệnh viện về SCIC nếu bệnh viện còn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm hoặc quý gần nhất với thời điểm chuyển giao.
Bộ GTVT với tư cách là cơ quan cổ phần hóa bệnh viện có trách nhiệm chủ trì xử lý các tồn tại, vướng mắc (nếu có) liên quan đến công tác cổ phần hóa, bao gồm xử lý kiến nghị Nhà nước hoàn trả tiền mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược (Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T) và của nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần khác (nếu có).
Sở dĩ SCIC phải đặt điều kiện nói trên là bởi tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT khá bi đát. Cụ thể, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT chỉ đạt 70,8 tỷ đồng, bằng 73% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi phải gánh khoản chi phí lên tới 87,8 tỷ đồng.
Với kết quả kinh doanh trên, Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT ghi nhận khoản lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2020 lên tới 134,7 tỷ đồng, làm giảm vốn chủ sở hữu xuống còn 269,4 tỷ đồng.
Đổi lại, SCIC cam kết sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT tiến hành Đại hội đồng cổ đông và xây dựng phương hướng phát triển Bệnh viện theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
“Lộ trình này sẽ diễn ra vào cuối năm 2020, đầu năm 2021 (trong vòng 6 tháng sau khi SCIC hoàn thành việc tiếp nhận vốn nhà nước)”, lãnh đạo SCIC cho biết.
Hiện vướng mắc lớn duy nhất tại Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT là hướng xử lý đối với việc hoàn trả tiền mua cổ phần cho cổ đông chiến lược T&T.
Theo thông tin của phóng viên, hiện hầu hết các bộ, ngành liên quan đều khẳng định, việc hoàn lại toàn bộ số tiền cổ đông chiến lược đã mua cổ phần của Bệnh viện GTVT Trung ương là chưa có đủ căn cứ pháp lý để giải quyết.
Được biết, T&T đã mua 5.040.000 cổ phần của Bệnh viện GTVT Trung ương với giá 11.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 55,44 tỷ đồng, sau đó mua 3.600.000 cổ phần chào bán lần đầu của bệnh viện này trên Sở Giao dịch chứng khoán (trúng đấu giá) với giá mua 26.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền mua trúng đấu giá đã thanh toán là 93,6 tỷ đồng.
Sau khi bệnh viện hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ, T&T mất vị thế cổ đông chi phối, dù vẫn giữ nguyên số lượng cổ phần.
“Việc các cơ quan chức năng không đồng ý với đề xuất của nhà đầu tư chiến lược chắc chắn sẽ phát sinh tranh chấp pháp lý lớn tại Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT trong thời gian tới”, một chuyên gia nhận định.
Tại thời điểm đầu tháng 10/2020, Bệnh viện GTVT đã hoàn tất mọi thủ tục tăng vốn điều lệ, bao gồm việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2019 (ngày 4/9/2019) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 (ngày 25/9/2019).
Theo đó, vốn điều lệ của Bệnh viện GTVT đã tăng từ 168 tỷ đồng lên 391,459 tỷ đồng, do việc hạch toán giá trị dự án ODA tòa nhà bệnh viện vào phần vốn nhà nước. Điều này dẫn tới việc, cổ đông Nhà nước từ chỗ chỉ nắm 5.498.400 cổ phiếu, chiếm 32,73% vốn điều lệ, nay tăng lên 27.844.370 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Ngày 4/12 sắp tới, Masan Consumer (MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE. Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.