Lộ diện ‘tay to’ đứng sau vụ đổ trộm thực phẩm chức năng
Tiểu Vy -
11/06/2025 11:30 (GMT+7)
(VNF) - Công an TP.HCM xác định giám đốc Công ty Natural Care là người đứng sau vụ đổ trộm thực phẩm chức năng ven đại lộ Nguyễn Văn Linh. Số hàng bị phi tang liên quan đến hai công ty dược vừa bị triệt phá vì sản xuất hàng giả.
MediUSA và MediPhar bị cáo buộc sản xuất hàng giả
Liên quan đến vụ đổ hàng nghìn thực phẩm chức năng ở khu đất ven đại lộ Nguyễn Văn Linh, Công an TP. HCM xác định số hàng hóa trên do Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA và Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar sản xuất.
Đáng chú ý, cả 2 công ty này được xác định sản xuất hàng giả và bị Bộ Công an triệt phá hồi tháng 4. Trong đó, nhà chức trách cáo buộc Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MediPhar) là người cầm đầu đường dây.
Đủ loại thực phẩm chức năng giả bị vứt bỏ tại khu đất ở huyện Bình Chánh (Ảnh: Hoàng Hướng).
Theo cơ quan điều tra, số thực phẩm chức năng bị vứt bỏ tại khu đất trống nằm ven đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, do N.P.S. (SN 1989, ngụ quận 12) chủ mưu.
S. được xác định là chủ sở hữu, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care, có trụ sở ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM.
Về nguồn gốc số thực phẩm chức năng được đem vứt bỏ, S. khai mua của Đ.V.A. (SN 1981, đại diện pháp luật Công ty cổ phần liên doanh Việt Pháp), có chi nhánh tại quận 12, TP. HCM. Việt Pháp là công ty phân phối thực phẩm chức năng nằm trong hệ sinh thái của Công ty MediUSA và Công ty MediPhar.
Sau khi ký hợp đồng nguyên tắc trực tiếp với Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA, S. nhận hàng từ MediUSA và MediPhar do 2 công ty này cùng một chủ. Từ năm 2023 đến nay, S. mua của 2 công ty trên khoảng 150 loại thực phẩm chức năng, với số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng.
Cuối tháng 4, hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng giả của 2 công ty dược trên bị Bộ Công an phát hiện, triệt phá.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Năng Mạnh (36 tuổi, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA), Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar), Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức), Phạm Thị Hường (kế toán phụ trách 4 công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương), Lê Thị Toan (thủ quỹ 6 công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương, MegaPhaco, Việt Đức).
Theo Bộ Công an, nhóm người tiêu dùng mà các đối tượng sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng giả nhắm tới chủ yếu tập trung vào người già, trẻ em. Sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố. Khám xét tại các kho hàng và một số cơ sở kinh doanh, nhà chức trách thu giữ số lượng thực phẩm chức năng đặc biệt lớn, đa dạng về chủng loại với khoảng 100 tấn.
Mở rộng điều tra, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế; Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, chuyên viên trung tâm và Cao Văn Trung, Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc về tội Nhận hối lộ.
Hành vi của ông Phong và đồng phạm đã giúp Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng bọn sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, gây bức xúc trong xã hội.
Kế hoạch phi tang
Sau khi hành vi sản xuất hàng giả của Công ty MediUSA và Công ty MediPhar bị phát hiện, S. lo sợ cơ quan chức năng sẽ "sờ gáy" nên lên kế hoạch phi tang số thực phẩm chức năng đã mua của 2 công ty này.
Đầu tiên, ông ta thông qua các mối quan hệ để tìm tài xế có thể chở các thực phẩm chức năng này đi tiêu hủy. Tài xế đầu tiên là T.V.C. (SN 1990, quê Quảng Ngãi). Để an toàn, S. không yêu cầu C. chở số hàng đi vứt ngay, mà chỉ có vai trò trung chuyển số thực phẩm chức năng này đến giao cho tài xế chạy ba gác là N.M.L. (SN 1992, ngụ huyện Bình Chánh).
Ngày 28/5 đến ngày 3/6, C. đã chở tổng cộng 5 chuyến hàng đến giao cho L. tại căn nhà không số ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. C. khai chỉ có nhiệm vụ chở hàng, không biết bên trong các thùng carton được đóng kín là hàng hóa gì. Xong việc, tài xế được S. trả công 7,2 triệu đồng thông qua chuyển khoản.
Trọng trách tiêu hủy số hàng hóa trên được giao cho L.. Sau khi nhận hàng từ C., tài xế chạy xe ba gác mang số hàng hóa đến khu đất trống ven đại lộ Nguyễn Văn Linh để tiêu hủy với tiền công 7 triệu đồng.
L. không đổ số thực phẩm chức năng ở một chỗ mà chia ra nhiều khu vực rồi đốt. Một số bị cháy thành tro, số còn lại do trời mưa nên chưa kịp cháy hết. Chính vì điều này, kế hoạch phi tang thực phẩm chức năng giả của S. đã bị người dân phát giác và trình báo cơ quan chức năng.
(VNF) - Đề cập tới mối quan hệ giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI cho rằng, hiện nay chúng ta đang yêu cầu các hộ kinh doanh quy mô lớn phải thực hiện sổ sách, kê khai thuế phức tạp như doanh nghiệp. Nếu đã phải làm y hệt như vậy thì chuyển thành doanh nghiệp còn hơn. Do đó, cần sửa luật để tạo ra một mô hình trung gian, tạm gọi là “doanh nghiệp hộ kinh doanh”.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức, theo báo cáo của Chính phủ.
Khi dòng tiền đóng góp ngày càng lớn, minh bạch tài chính không còn là lựa chọn mà trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân và tổ chức vận hành quỹ, dự án từ thiện.
(VNF) - Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành thách thức, từ xung đột địa chính trị, rủi ro an ninh phi truyền thống đến những điểm nghẽn nội tại kéo dài hơn một thập kỷ. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ khả thi khi nền kinh tế thực sự đổi mới tư duy, chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững hơn và dám tạo ra những cách làm đột phá.
(VNF) - Theo đại biểu Quốc hội, điện hạt nhân luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh và quản lý rủi ro. Do đó, khuyến khích doanh nghiệp tham gia không có nghĩa là “mở cửa hoàn toàn”.
(VNF) - Chính phủ đề xuất bỏ nội dung áp thuế giá trị gia tăng với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác...
(VNF) - Đại biểu quốc hội ý kiến rằng, việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu không chặt chẽ, có thể tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp mua khống hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào và hoàn thuế.
(VNF) - TP. HCM được giao hơn 118.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong thời gian còn lại của năm 2025, phải giải ngân khoảng 50.000 tỷ đồng để đạt kế hoạch.
(VNF) - Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp 10 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua số lượng luật, nghị quyết lớn và có thể xem là 'kỷ lục'.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng từ 8% trở lên, trong đó đáng chú ý 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%.
(VNF) - Bão lũ năm nay đã gây thiệt hại nặng nề, ước tính lên tới 97.000 tỷ đồng. Trước thực tế này, chính sách giảm lãi suất 2% cho các khoản tín dụng được triển khai, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp.
(VNF) - Nói đến ông Đỗ Quang Hiển là người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nghĩ đến một ông bầu đầu tư bóng đá đã 20 năm, nhưng không có nhiều người biết ông cũng đầu tư vào bóng bàn đến… 18 năm!
(VNF) - Lần đầu tiên, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được đưa vào đánh giá bền vững thông qua bộ chỉ số riêng trong Chương trình CSI 2025, đánh dấu bước mở rộng quan trọng của VCCI nhằm lan tỏa phát triển bền vững tới toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.
(VNF) - Giải bóng đá Báo chí các tỉnh, thành là sân chơi dành riêng cho những người làm báo – nơi các phóng viên, nhà báo gặp gỡ, giao lưu và gắn kết qua tinh thần thể thao trung thực và đồng đội. Năm nay, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ Tĩnh là đơn vị đăng cai tổ chức.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
(VNF) - Đề cập tới mối quan hệ giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI cho rằng, hiện nay chúng ta đang yêu cầu các hộ kinh doanh quy mô lớn phải thực hiện sổ sách, kê khai thuế phức tạp như doanh nghiệp. Nếu đã phải làm y hệt như vậy thì chuyển thành doanh nghiệp còn hơn. Do đó, cần sửa luật để tạo ra một mô hình trung gian, tạm gọi là “doanh nghiệp hộ kinh doanh”.
(VNF) - Dù từng được giao hàng loạt khu “đất vàng” để làm đô thị và thương mại nhưng nhiều năm nay BMC liên tục bị nhắc tên nợ thuế, buộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phải áp dụng biện pháp mạnh: ngừng sử dụng hóa đơn. Trong khi đó, loạt dự án lớn của doanh nghiệp tại miền Trung tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ, bỏ hoang kéo dài…