Lỡ hẹn Watch List: Chứng khoán Việt Nam cần những 'kiến trúc sư' hiểu 'luật' của MSCI
(VNF) - Theo ông Nguyễn Thế Minh, khi MSCI ngày càng siết chặt các tiêu chí theo hướng “đầu tư thực chất” (investability), từ room ngoại, free-float đến thanh khoản, chính áp lực đó có thể trở thành động lực để Việt Nam thúc đẩy những cải cách sâu hơn, bài bản hơn và bền vững hơn.
Dù nhiều cải cách quan trọng về hạ tầng giao dịch, cơ chế thanh toán và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đã được ghi nhận, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam không nhận thêm “điểm cộng” trong Báo cáo Đánh giá Khả năng Tiếp cận Thị trường Toàn cầu (Global Market Accessibility Review), đồng thời vắng mặt trong Báo cáo Phân loại Thị trường (Market Classification Review) của MSCI.
Đâu là những điểm nghẽn cốt lõi khiến Việt Nam vẫn “lỡ hẹn” với Watch List? Những tiêu chuẩn nào đang được MSCI siết chặt hơn và thị trường cần làm gì để thu hẹp khoảng cách với nhóm mới nổi?
Xung quanh câu chuyện này, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

- Thực tế, từ kỳ đánh giá trước, MSCI đã phát đi tín hiệu về việc ngày càng siết chặt hơn các tiêu chí đánh giá và điều đó thể hiện khá rõ trong hai báo cáo gần đây, đặc biệt ở các vấn đề như room ngoại và tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do (free-float). Theo ông, điều này cho thấy chuẩn nâng hạng đang thay đổi theo hướng nào?
Ông Nguyễn Thế Minh: Thực ra trước giờ tiêu chí của MSCI vốn đã khó. Nhưng cái khó ở đây không phải kiểu khó đến mức không thể làm được, mà là họ có một bộ tiêu chuẩn vốn được thiết kế chặt chẽ và ngày càng được nâng cao theo hướng thực chất hơn. Nguyên nhân đến từ quy mô tài sản quản lý (AUM) của các quỹ đầu tư quốc tế đang tham chiếu theo bộ chỉ số MSCI hiện đã ở mức rất lớn. Với các quỹ này, điều quan trọng không chỉ là một thị trường “được phép đầu tư”, mà là phải bảo đảm họ có thể giải ngân thực sự, mua được cổ phiếu với quy mô lớn và quan trọng hơn là có thể rút vốn khi cần.
Chính vì vậy, MSCI buộc phải duy trì những “bộ lọc an toàn” ở tiêu chuẩn rất cao, trong đó hai tiêu chí cốt lõi và có mối quan hệ tương hỗ là tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) và và thanh khoản của thị trường. Nếu room ngoại thấp thì khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế. Ngược lại, nếu nhà đầu tư nước ngoài khó tiếp cận thì thanh khoản của thị trường cũng khó tăng.
Trong đợt đánh giá lần này, thông qualăng kính đó, MSCI đang gián tiếp nâng cao tiêu chuẩn về tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do (free-float). Đây là cầu nối giữa room ngoại và thanh khoản. Nếu room ngoại room ngoại mở ra nhưng không có free-float thì vùng mua thực tế cũng bằng không, và ngược lại, nếu thanh khoản suy yếu thì cả hai yếu tố trên đều mất đi ý nghĩa.
Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, yêu cầu nâng cao chất lượng free-float của MSCI đang đặt ra một thách thức rất lớn. Thực tế cho thấy tỷ lệ lưu hành tự do thực sự của chúng ta đang nằm ở mức tương đối thấp. Đặc thù của thị trường Việt Nam cũng như các nước châu Á nói chung là một cấu trúc sở hữu cực kỳ phức tạp. Các tổ chức thường có xu hướng sở hữu lẫn nhau, sở hữu chéo vòng tròn, chưa kể đến việc một lượng lớn cổ phiếu đang được nắm giữ bởi các mối quan hệ họ hàng xa gần của ban lãnh đạo. Bản chất này khiến cho tỷ lệ free-float thực tế ngoài thị trường thấp hơn rất nhiều so với những con số ước tính được công bố trên sổ sách. Ngay cả một thị trường lân cận như Indonesia hiện nay cũng đang phải rà soát và đánh giá lại yếu tố này để đáp ứng tiêu chuẩn mới của MSCI.
Chính thực trạng này đặt ra một trọng trách rất lớn cho các cơ quan lập pháp và đặc biệt là vai trò giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cơ quan quản lý cần phải sửa đổi các quy định để vừa thúc đẩy tỷ lệ free-float thực tế tăng lên, nhưng đồng thời phải tìm được một điểm chạm cân bằng, tránh việc siết quá khắt khe hay quá chặt chẽ một cách cực đoan. Nếu chúng ta quản lý quá cứng nhắc, vô hình trung sẽ tự làm khó mình, bóp nghẹt thanh khoản của thị trường và tạo ra tác dụng ngược. Mục tiêu ngắn hạn là đáp ứng tiêu chí để nâng hạng, nhưng cái đích dài hạn và quan trọng hơn của một quốc gia là minh bạch hóa, tăng quy mô vốn hóa để phát triển thị trường vốn một cách bền vững. Chúng ta không nên mải mê chạy theo các tiêu chí của MSCI mà đánh mất đi sự hài hòa nội tại của thị trường.
Để thấy rõ hệ lụy của việc thiếu cân bằng, bài học từ thị trường Philippines là một minh chứng nhãn tiền. Philippines hiện đã nằm trong nhóm thị trường mới nổi của cả MSCI lẫn FTSE Russell, mặc dù xét về các chỉ số vĩ mô như quy mô nền kinh tế, quy mô vốn hóa hay thanh khoản giao dịch đều “thua xa” Việt Nam. Thế nhưng, kết cục sau khi được nâng hạng của họ lại không hề như kỳ vọng; thanh khoản và quy mô vốn hóa không tăng lên, thậm chí thị trường cổ phiếu còn phải đối mặt với những làn sóng biến động rất mạnh. Bài học rút ra cho Việt Nam là chúng ta vẫn quyết tâm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhưng không được quá máy móc. Nếu đưa ra các điều kiện về free-float quá ngặt nghèo, thanh khoản thị trường sẽ lập tức sụt giảm, kéo theo quy mô vốn hóa đi xuống, và khi đó một bài toán ngược xuất hiện: chúng ta sẽ lại không đủ tiêu chuẩn để giữ vững dòng vốn ngoại chứ chưa nói đến chuyện phát triển.

- Báo cáo vừa công bố của MSCI nhắc khá nhiều đến khái niệm “investability” – khả năng đầu tư thực chất. Theo ông, vì sao tiêu chí này ngày càng được nhấn mạnh và Việt Nam nên nhìn nhận nó dưới những góc độ nào?
Ông Nguyễn Thế Minh: Về khái niệm “investability” – tức khả năng đầu tư thực chất mà các báo cáo quốc tế gần đây nhắc đến rất nhiều – theo tôi, cần nhìn dưới hai góc độ chính: khả năng tiếp cận về mặt kỹ thuật và khả năng đầu tư thực tế dưới góc độ định lượng.
Ở góc độ kỹ thuật, có thể hiểu đây là mức độ thuận tiện để một nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận và giao dịch trên thị trường Việt Nam. Thời gian qua, chúng ta đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong việc tháo gỡ các rào cản lớn, chẳng hạn như triển khai cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (non pre-funding) hay cho phép kết nối thông qua mô hình môi giới toàn cầu (global broker), qua đó giúp dòng vốn ngoại mua bán linh hoạt và thuận tiện hơn.
Tuy nhiên, vẫn còn những nút thắt quan trọng, đặc biệt là cơ chế kiểm soát và luân chuyển dòng vốn ngoại ra vào thị trường. Đây vẫn là một trong những tiêu chí mà MSCI theo dõi rất sát. Và điều quan trọng là MSCI không còn nhìn vào những cam kết hay kế hoạch mang tính định hướng. Họ cần thấy kết quả thực chất, được triển khai liên tục, có tính đo lường và đủ rõ ràng để chứng minh rằng lộ trình cải cách của Việt Nam đang đi đúng hướng.
Ở góc nhìn còn lại của "Investability", khả năng đầu tư thực chất phải được hiện thực hóa bằng việc mua được - bán được và thanh khoản. Hãy nhìn vào công thức tính toán mà một nhà đầu tư nước ngoài áp dụng khi tiếp cận một cổ phiếu: biên độ mua thực tế của họ sẽ bằng phần room ngoại còn lại (sau khi lấy room tối đa, ví dụ 49%, trừ đi tỷ lệ khối ngoại đang nắm giữ) và nhân tiếp với tỷ lệ free-float của chính cổ phiếu đó. Nếu tỷ lệ free-float quá nhỏ, thì dù room ngoại có trống, lượng cổ phiếu có thể giao dịch thực tế trên thị trường cũng chẳng còn bao nhiêu. Vì vậy, để giải bài toán này, bắt buộc chúng ta phải tác động để tăng room ngoại và (hoặc) tăng free-float.
Bên cạnh đó, yếu tố thanh khoản của cổ phiếu cũng đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể mang tính chiến lược. Thị trường Việt Nam hiện tại đang bị phân hóa rất mạnh, dòng tiền lớn thực chất chỉ xoay quanh top 50 đến 60 cổ phiếu hàng đầu có thanh khoản cao. Nhà đầu tư cá nhân trong nước ngày càng thông minh và có tính chọn lọc cao, họ đã có kinh nghiệm để né tránh những cạm bẫy thao túng giá hay các "hội nhóm" đẩy giá kiểu FLC trước đây. Khi dòng tiền nội trở nên thông thái, họ đòi hỏi thị trường phải có nhiều "hàng hóa" chất lượng hơn. Chúng ta không thể mãi phụ thuộc vào một vài mã lớn trong rổ chỉ số để kéo điểm số chung theo kiểu "xanh vỏ đỏ lòng", mà cần có một chiến lược xây dựng và đưa thêm các doanh nghiệp có vốn hóa lớn thực chất lên sàn.
Một giải pháp then chốt để vừa tăng quy mô vốn hóa, vừa giải quyết gốc rễ vấn đề free-float chính là rà soát và đẩy mạnh tiến độ thực thi Nghị quyết 79 về cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước. Hiện tại, Nhà nước đang nắm giữ tỷ lệ sở hữu rất cao tại nhiều doanh nghiệp lớn có nền tảng tài sản cực kỳ tốt. Đây là lượng hàng hóa có sẵn và có sức hút rất lớn đối với khối ngoại. Nếu đẩy nhanh lộ trình đưa nhóm này ra thị trường, chúng ta sẽ lập tức giải tỏa được áp lực về tỷ lệ lưu hành tự do.
Cùng với đó, các doanh nghiệp tư nhân lớn cũng cần phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng luật chơi của MSCI. Bản thân các tập đoàn lớn, ví dụ như cấu trúc sở hữu đa tầng phức tạp của Vingroup, cần phải tính toán chính xác xem tỷ lệ nào sẽ bị MSCI trừ ra khi tính free-float dựa trên định nghĩa về các bên liên quan. Cho đến nay, các tổ chức quốc tế chủ yếu mới dừng lại ở mức cảnh báo chứ chưa đưa ra những chế tài cụ thể, vì thế cơ quan quản lý của chúng ta cần phải làm việc, đối thoại sát sao hơn nữa với MSCI để làm rõ các bộ tiêu chí này.
- Dù MSCI ngày càng trở nên khắt khe hơn, ông vẫn tin Việt Nam có thể đảm bảo mục tiêu đã đề ra trong Đề án nâng hạng thị trường chứng hoán?
Ông Nguyễn Thế Minh: Nhìn về bức tranh tổng thể, mục tiêu nâng hạng thị trường trước năm 2030, thậm chí là sớm hơn, hoàn toàn nằm trong tầm tay của Việt Nam dựa trên ba cơ sở cốt lõi. Thứ nhất, chúng ta cần hiểu rằng các tổ chức như MSCI hay FTSE Russell bản chất là những đơn vị kinh doanh dịch vụ chỉ số để giúp các quỹ đầu tư tìm kiếm thị trường. Do đó, các tiêu chí đánh giá của họ thuần túy mang tính kỹ thuật và khả năng tiếp cận, chứ không hề phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng GDP hay sức khỏe vĩ mô. Bài học lịch sử cho thấy những thị trường như Bangladesh hay Ma-rốc trước đây từng được vào nhóm mới nổi dù chất lượng thị trường của họ kém hơn Việt Nam rất nhiều, đơn giản là vì các tiêu chí kỹ thuật và khả năng tiếp cận của họ lúc đó tốt hơn. Việt Nam cần những chuyên gia, những "kiến trúc sư" hiểu sâu sắc bản chất này để thiết kế lộ trình kỹ thuật phù hợp.
Thứ hai, chúng ta đang sở hữu một quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhất từ trước đến nay từ cấp cao nhất của Bộ Chính trị và Chính phủ. Mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 là một áp lực lớn, và nền kinh tế không thể dựa mãi vào đòn bẩy tín dụng ngân hàng – bởi nếu tín dụng tăng trưởng trên 20% thì rủi ro hệ thống là cực kỳ nguy hiểm. Bắt buộc dòng vốn phải được khơi thông qua thị trường vốn, và nâng hạng chính là một KPI cụ thể, mang tính sống còn được Chính phủ áp đặt xuống các bộ ngành. Tốc độ cải cách thể chế, thể hiện qua tiến độ sửa đổi Luật Chứng khoán hiện nay đang diễn ra rất nhanh chóng. Điều quan trọng còn lại là ai sẽ đề xuất và đề xuất như thế nào để các điều kiện giao dịch vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa giữ được sự thông thoáng, hấp dẫn cho thị trường.
Cuối cùng, dư địa phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn thênh thang. Dù số lượng mã cổ phiếu đã lên tới hơn 1.600 mã, nhưng tỷ lệ vốn hóa trên GDP của chúng ta vẫn còn rất khiêm tốn so với mục tiêu 100% GDP mà Bộ Tài chính đề ra. Về phía dòng tiền nội, mặc dù số lượng tài khoản đăng ký đã vượt ngưỡng 10% dân số, nhưng do tình trạng một nhà đầu tư mở nhiều tài khoản ở các công ty chứng khoán khác nhau, tỷ lệ tài khoản thực sự hoạt động (active accounts) trên thực tế chỉ dao động quanh mức 1% đến 2%. Đây là một dư địa khổng lồ để thu hút thêm dòng vốn toàn dân tham gia vào thị trường trong tương lai. Kết hợp tất cả các yếu tố trên với nền tảng ổn định chính trị vững chắc nhất khu vực – một điểm tựa giúp tầm nhìn chính sách dài hạn không bị đứt gãy hay thay đổi qua các nhiệm kỳ – Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin vào một chương mới bùng nổ của thị trường vốn nước nhà.
MSCI có thể ngày càng khó tính hơn, nhưng liệu chính sự khắt khe đó lại là động lực để thị trường Việt Nam cải cách sâu hơn và bền hơn.
Chứng khoán Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn với danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI
DeFi: Phép thử đối với thể chế của Trung tâm tài chính quốc tế
(VNF) - Một trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh không thể chỉ dựa vào hạ tầng ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ theo mô hình truyền thống, mà còn phải có khả năng tiếp nhận, sàng lọc và quản trị các mô hình tài chính số mới như DeFi.
Cảnh báo Chứng khoán Hoà Bình không tự ý bán thanh lý cổ phiếu trên tài khoản khách hàng
(VNF) - UBCKNN đã có công văn yêu cầu Chứng khoán Hoà Bình không được sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế: Sandbox quyết định sức hút với Fintech
(VNF) - Việt Nam nên phát triển mô hình hai tầng Sandbox, trong đó cơ chế Sandbox chung đóng vai trò đảm bảo an toàn hệ thống, còn Sandbox đặc thù tại IFC tạo không gian linh hoạt để thử nghiệm các công nghệ đột phá như blockchain, token hóa tài sản hay tài chính xanh.
Phát hành trái phiếu lãi suất 15%/năm, một DN chậm trả nợ 131 tỷ đồng
(VNF) - Xây dựng 3 đang chậm trả gần 131 tỷ đồng đối với lô trái phiếu XD3CH2328001 có lãi suất 15%. Hiện phía doanh nghiệp đang đàm phán với các trái chủ nhằm tìm phương án xử lý nghĩa vụ thanh toán.
Mẹ của một lãnh đạo Kinh Bắc chi hơn 250 tỷ đồng mua gom cổ phiếu KBC
(VNF) - Không chỉ người thân của lãnh đạo doanh nghiệp mà cả quỹ đầu tư cũng liên tiếp chi hàng trăm tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại KBC.
Liên thông dữ liệu thuế, ngân hàng, hải quan, công an để chặn gian lận
(VNF) - Đó là một trong 6 các giải pháp được Thuế TP. Hà Nội đưa ra nhằm ngăn chặn hành vi gian lận tiền thuế.
Sau lời hứa 'trở lại đường đua' của nữ tướng Phạm Minh Hương, cổ phiếu VND đi được đến đâu?
(VNF) - Cổ phiếu VND đã tăng hơn 15% kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2026, qua đó đưa vốn hóa của VNDIRECT vượt 26.800 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD.
Thương vụ nóng: MoMo có thể bán tới 50% cổ phần?
(VNF) - Thông tin từ DealStreetAsia cho thấy MoMo đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi nhiều nhà đầu tư lớn được cho là đang xem xét mua tới 50% cổ phần.
Ethereum phát tín hiệu lặp lại chu kỳ tăng giá trước đây
(VNF) - Ethereum đang được nhiều chuyên gia kỳ vọng tái diễn mô hình tăng giá từng xuất hiện trong các chu kỳ trước, với mục tiêu dài hạn hướng tới đỉnh cũ.
Bộ đôi VIC - VHM thăng hoa, VN-Index vượt mốc tâm lý 1.840 điểm
(VNF) - Phiên tăng hơn 33 điểm của VN-Index ngày 22/6 mang đậm dấu ấn của VIC và VHM khi bộ đôi này đóng góp hơn 32 điểm cho chỉ số.
IFC Đà Nẵng: Làm gì để biến tài chính xanh thành lợi thế?
(VNF) - Nhìn ra thế giới, các trung tâm tài chính quốc tế (IFC) thành công đều đã biến tài chính xanh thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Đó vừa là bài học, vừa là áp lực đối với Đà Nẵng.
Việt Nam có thể phải chờ tới năm sau để vào Watch List của MSCI
(VNF) - Theo ông Nguyễn Thế Minh, con đường vào Watch List của MSCI có thể chưa rộng mở với Việt Nam trong năm nay, khi nút thắt lớn nhất của thị trường là vấn đề room ngoại chưa được xử lý triệt để. Trong khi đó, vấn đề free-float cũng đang nổi lên như một tiêu chí có sức nặng trong hệ thống đánh giá của MSCI.
Thuế cảnh báo 310.000 DN không còn hoạt động, chưa đóng mã số thuế
(VNF) - Hơn 300.000 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký trên địa bàn đã được Thuế TP. HCM cảnh báo.
'Muốn hút vốn ngoại, chứng khoán Việt cần nhiều hơn câu chuyện nâng hạng'
(VNF) - Theo TS. Hồ Quốc Tuấn, nâng hạng có thể mở rộng cánh cửa tiếp cận vốn, nhưng để dòng tiền ở lại, chứng khoán Việt cần một câu chuyện tăng trưởng đủ sức thuyết phục.
Cổ phiếu tăng mạnh: Nhóm chứng khoán bứt tốc, THD và NHD gây sốc
(VNF) - Trong nhịp hồi của thị trường, nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm của danh sách cổ phiếu tăng mạnh, còn THD và NHD tiếp tục gây sốc với sự bứt phá vượt xa mặt bằng chung.
Từ 1/7: 9 trường hợp bị cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở làm việc
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Trong đó có quy định về các trường hợp cơ quan thuế được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở người nộp thuế.
Những 'cư dân đầu tiên' của IFC Đà Nẵng
(VNF) - Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) đang từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính mới với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ tài chính, tư vấn pháp lý, dữ liệu và tài sản số. Sự hiện diện của những “cư dân tiên phong” cho thấy sức hút ban đầu của VIFC-DN và kỳ vọng về một trung tâm tài chính dựa trên đổi mới sáng tạo, thể chế mở và kết nối quốc tế.
Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp nối dài chuỗi kinh doanh thua lỗ
(VNF) - Kết thúc quý I/2026, Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp ghi nhận lỗ sau thuế gần 26,1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ gần 42,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.
Vinpearl muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu ưu đãi giá 80.000 đồng
(VNF) - Vinpearl muốn chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi giá 80.000 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động dự kiến được sử dụng cho các dự án du lịch, nghỉ dưỡng và hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Vingroup.
Đằng sau những khoản thặng dư vốn âm hơn trăm tỷ
Thống kê trên sàn chứng khoán cho thấy có 110 doanh nghiệp âm thặng dư vốn cổ phần. Trong đó, chỉ 6 doanh nghiệp đã chiếm tới 98% tổng giá trị thâm hụt. Con số âm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, và không phải khoản âm thặng dư vốn nào cũng là dấu hiệu đáng lo.
Cơ hội Việt Nam vào Watch List của MSCI khá thấp?
(VNF) - Từ góc nhìn của MSVN về Báo cáo Đánh giá Khả năng Tiếp cận Thị trường Toàn cầu mới công bố của MSCI, triển vọng Việt Nam đưa vào Watch List trong kỳ đánh giá tháng 6/2026 vẫn khá thấp.
Cuộc ‘di cư’ từ UPCoM lên HoSE: Bước chuyển mình của loạt DN trên thị trường vốn
(VNF) - Trong nửa đầu năm 2026, đã có hơn 10 doanh nghiệp hoàn tất hoặc đang trong quá trình chuyển từ UPCoM lên HoSE.
Đình chỉ hành nghề 2 kiểm toán viên PwC vì sai sót trong BCTC của Nam Kim
(VNF) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Thép Nam Kim được UBCKNN xác định tồn tại sai sót trọng yếu. Hai kiểm toán viên của PwC ký chấp nhận toàn phần bị đình chỉ tư cách hành nghề.
Một ‘đại gia’ chăn nuôi chi 810 tỷ đồng lập 4 công ty con tại Hà Nội
(VNF) - BAF Việt Nam tiếp tục tăng tốc mở rộng hệ sinh thái chăn nuôi khi quyết định rót 810 tỷ đồng thành lập 4 công ty con, trải dài từ chăn nuôi heo, gia cầm đến chế biến thực phẩm.
DeFi: Phép thử đối với thể chế của Trung tâm tài chính quốc tế
(VNF) - Một trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh không thể chỉ dựa vào hạ tầng ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ theo mô hình truyền thống, mà còn phải có khả năng tiếp nhận, sàng lọc và quản trị các mô hình tài chính số mới như DeFi.
Toàn cảnh KCN Hoàng Mai 1, hạt nhân vùng công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ
(VNF) - Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là một trong những khu công nghiệp trọng điểm thuộc Khu kinh tế Đông Nam, nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đây là một trọng điểm trong vùng trong điểm công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ với nhiều lợi thế cảng biển, đường cao tốc, kết nối liên vùng



























































