Tài chính quốc tế

Loạt nước giáng đòn trừng phạt ông Putin, Nga chỉ trích ‘bất lực trong chính sách ngoại giao’

(VNF) - Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada đã chính thức quyết định áp lệnh trừng phạt với một loạt lãnh đạo Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Nga nói động thái này chỉ thể hiện sự “bất lực về chính sách ngoại giao” của phương Tây.

Loạt nước giáng đòn trừng phạt ông Putin, Nga chỉ trích ‘bất lực trong chính sách ngoại giao’

Mỹ chính thức tung đòn trừng phạt vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 cho biết nhằm đáp trả mạnh mẽ hành động tấn công vô cớ và phi lý của Nga nhằm vào Ukraine, bộ này quyết định áp lệnh trừng phạt với một loạt lãnh đạo và quan chức Nga, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Theo đó, toàn bộ tài sản và lợi ích tại Mỹ của ông Putin và các quan chức trên sẽ bị phong tỏa. Công dân Mỹ cũng bị cấm mọi giao dịch liên quan đến "bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào" của những cá nhân nằm trong danh sách.

Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí đóng băng tài sản ở châu Âu liên quan đến Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Tuy nhiên, cả ông Putin và Lavrov đều không bị EU cấm đi lại vì EU muốn giữ con đường ngoại giao mở.

Ngoài ra, EU cũng  áp lệnh trừng phạt các quan chức cấp cao khác của Nga như Thủ tướng Mikhail Mishustin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev và Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev.

Cũng trong ngày 25/2, chính phủ Anh ra lệnh đóng băng tài sản của Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov, và cấm các máy bay tư nhân của Nga vào không phận Anh.

Canada cùng ngày cũng thông báo các lệnh cấm vận nhắm vào Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Thủ tướng Canada Justin Trudeau còn bày tỏ “sự ủng hộ của Canada loại bỏ Nga ra khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, một phần trọng yếu của hệ thống ngân hàng toàn cầu”.

Tổng thống Putin trở thành mục tiêu cấp cao nhất trong nỗ lực áp đặt trừng phạt nhằm vào lãnh đạo Nga cùng các quan chức thân cận.

Phản ứng trước loạt động thái này, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov không có tài sản ở bên ngoài nước Nga đồng thời cho rằng "các biện pháp trừng phạt nhằm vào tổng thống và ngoại trưởng của một quốc gia là ví dụ minh chứng cho sự bất lực hoàn toàn trong chính sách đối ngoại”.

Ở động thái liên quan, Nga ngày 25/2 đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chiến dịch của Moscow tại Ukraine.

Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất. Tại cuộc bỏ phiếu, Trung Quốc, Ấn Độ và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bỏ phiếu trắng, trong khi 11 thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ.

Dự thảo nghị yêu cầu Nga "ngay lập tức ngừng sử dụng vũ lực đối với Ukraine" và "rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện tất cả lực lượng quân sự của mình khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận”.

Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc nhưng chưa rõ thời gian cụ thể.

Xem thêm >> Chứng khoán Nga rơi tự do, giới siêu giàu mất 39 tỷ USD trong một ngày

Tin mới lên