LVMH 'đi lùi', ngành hàng xa xỉ đang dần mất sức hút?
Minh Ý -
13/10/2023 07:38 (GMT+7)
(VNF) - Báo cáo kinh doanh đáng thất vọng từ tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH cho thấy một thực tế rằng người tiêu dùng đang trở nên "dần tỉnh táo" sau nhiều thập kỷ "mạnh tay" chi tiêu cho những món đồ sang trọng và đắt đỏ.
Hàng xa xỉ đang dần mất sức hút trong mắt người tiêu dùng.
"Bước thụt lùi" của LVMH
Ngày 11/10, cổ phiếu của công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới Moët Hennessy Louis Vuitton, hay còn gọi tắt là LVMH, đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm, mất 6% sau báo cáo về doanh số bán hàng quý III đáng thất vọng.
Theo đó, mặc dù doanh số bán hàng tăng 9% trong quý III lên 19,9 tỷ EUR, nhưng tốc độ tăng trưởng về doanh số đã giảm gần một nửa so với quý trước (doanh số quý II của LVMH tăng 17%), phản ánh doanh số bán hàng xa xỉ giảm nhẹ trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu.
Nhu cầu về hàng hóa xa xỉ đã giảm đối với hầu hết các sản phẩm và ở tất cả các khu vực chính.
Ví dụ, doanh số bán hàng tại các bộ phận rượu vang và rượu mạnh của LVMH giảm tới 14% trong quý. Các lô hàng của các nhãn hiệu rượu cognac như Hennessy đã yếu đi ở Mỹ trong, nhưng xu hướng sụt giảm nhu cầu đang ngày càng tệ hơn.
Ngoài ra, doanh số bán đồng hồ và trang sức đắt tiền của LVMH yếu hơn dự kiến của các nhà phân tích. Và những người tiêu dùng giàu có ở châu Âu vốn đang thoải mái chi tiêu cho hàng xa xỉ vào đầu mùa hè này đã trở nên thận trọng hơn trong quý III.
Doanh số bán hàng tại bộ phận thời trang và đồ da của LVMH - bộ phận lớn nhất - tăng 9% trong quý III, đạt tốc độ chậm hơn so với mức tăng trưởng 21% trong quý II.
Phân phối có chọn lọc, bao gồm kênh bán lẻ du lịch và Sephora, có mức tăng trưởng nhanh nhất ở mức 26% trong quý này.
Doanh số bán hàng của LVMH ở châu Á ngoại trừ Nhật Bản tăng 11% trong quý, giảm từ mức 34% trong ba tháng trước đó, trong khi Mỹ tiếp tục xu hướng tăng trưởng thấp vì người tiêu dùng có xu hướng giảm chi tiêu. Ở châu Âu, hầu hết các quốc gia hiện đang tăng trưởng ở mức trung bình một con số, theo giám đốc tài chính LVMH Jean-Jacques Guiony.
“Trong môi trường kinh tế và địa chính trị không chắc chắn, tập đoàn tự tin vào sự tăng trưởng liên tục của mình. . . LVMH đang dựa vào sự năng động của các thương hiệu và tài năng của đội ngũ để củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu trên thị trường xa xỉ toàn cầu vào năm 2023”, công ty cho biết trong báo cáo kinh doanh.
Kết thúc "kỷ nguyên vàng" của hàng xa xỉ?
LVMH sở hữu 75 thương hiệu từ các hãng thời trang Louis Vuitton và Dior đến trang sức Tiffany, do đó, sự sụt giảm cổ phiếu tập đoàn này cũng ảnh hưởng đến các công ty hàng xa xỉ đối thủ, với Kering và Richemont lần lượt giảm hơn 2% và 4% trong ngày 11/10.
Sau đợt giảm giá cổ phiếu mới nhất, LVMH đã mất 1/4 giá trị thị trường trong khoảng 6 tháng. Tháng trước, LVMH thậm chí còn bị Novo Nordisk, công ty dược phẩm Đan Mạch sản xuất thuốc giảm cân Ozempic, soán ngôi công ty có giá trị nhất châu Âu.
Các nhà phân tích của Berenberg cho rằng kết quả hoạt động mới nhất của tập đoàn xa xỉ hàng đầu thế giới là dấu hiệu cho thấy "thời hoàng kim" của ngành hàng này đang dần kết thúc.
Trong khi đó, các nhà phân tích tại Citigroup cho biết “triển vọng hạn chế” của LVMH sẽ “không có ích cho một lĩnh vực không còn được ưa chuộng và hoạt động kém hiệu quả trong 6 tháng qua”.
Bà Victoria Scholar, người đứng đầu bộ phận đầu tư tại Interactive Investor, nhận xét rằng “thời kỳ bùng nổ của hàng xa xỉ đang bắt đầu mờ nhạt”. Trước đó, ngành này đã trải qua thời kỳ "hoàng kim" kéo dài 3 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới.
Giờ đây, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trên toàn ngành, tại mọi ngạch kinh doanh và trên từng khu vực địa lý.
Điều kiện kinh tế thắt chặt hơn ở Trung Quốc, vốn là động lực thúc đẩy doanh số kỷ lục của ngành công nghiệp xa xỉ từ đầu năm 2020 trở đi, cũng tạo tiền đề cho lĩnh vực này có mức tăng trưởng "vừa phải hơn".
Các nhà phân tích tại HSBC đánh giá: “Chúng tôi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng sẽ bình thường hóa trên diện rộng trong quý III, với nhu cầu từ người dân địa phương châu Âu giảm và ít sự hỗ trợ hơn từ dòng chảy du lịch”.
“Trái ngược với các quý trước, khi nhu cầu yếu kém tại Mỹ được bù đắp bởi sự tăng trưởng tại Trung Quốc, lần này chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố bù đắp nào; mà đúng hơn là sự bình thường hóa tăng trưởng trên diện rộng ở tất cả các khu vực địa lý”, các chuyên gia này nhận xét thêm.
Giờ đây, các công ty hàng xa xỉ phải đối mặt với việc cân bằng ngân sách quảng cáo trị giá hàng tỷ USD và kế hoạch triển khai các cửa hàng mới. Họ có thể cần tiết kiệm tiền mặt để bảo vệ lợi nhuận. Đồng thời, họ phải tiếp tục chi tiền cho quảng cáo để duy trì mức độ phổ biến cho thương hiệu của mình.
Không còn ở vạch đích cũ
Mặc dù tất cả các dấu hiệu hiện tại đều cho thấy ngành hàng xa xỉ toàn cầu đang "chững bước' trong thời gian gần đây, nhưng xem xét trên cả một quá trình dài, khó có thể nói rằng ngành này đang thu hẹp quy mô.
Bởi lẽ, doanh số từ bộ phận hàng thời trang và đồ da của LVMH, nguồn tạo ra lợi nhuận chính của hãng, nhiều hơn 80% nếu so với quý III/2019 - thời điểm trước đại dịch.
Ngành công nghiệp này đã có một bước phát triển đáng kinh ngạc so với thời điểm Covid-19 xuất hiện, và đang ở một vị thế rất khác so với 3 năm trước.
Do đó, dù đang dần mất ưu thế tăng trưởng ở thời điểm hiện tại, ngành này được dự đoán sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2024, và những "bước đi chậm" vừa qua không đại diện cho một "dấu chấm hết" với biểu đồ tăng trưởng của hàng xa xỉ.
(VNF) - Mặt bằng lãi suất thấp tại Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng vay vốn bằng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế, khi hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài tìm đến nguồn vốn chi phí rẻ hơn. Xu hướng này không chỉ giúp thị trường trái phiếu dim sum bùng nổ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của đồng nhân dân tệ trong hệ thống tài chính toàn cầu.
(VNF) - Giá dầu thế giới tăng mạnh khi Mỹ được cho là siết phong tỏa các cảng của Iran, trong lúc UAE bất ngờ tuyên bố rời OPEC, làm dấy lên lo ngại nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng.
(VNF) - Các thương hiệu Trung Quốc đang tăng tốc hiện diện trên khắp thế giới. Không còn gắn với hình ảnh hàng giá rẻ, làn sóng doanh nghiệp mới từ Trung Quốc đang từng bước chinh phục người tiêu dùng toàn cầu bằng thiết kế, công nghệ và chiến lược bản địa hóa linh hoạt.
(VNF) - USD mạnh lên so với rổ tiền tệ chủ chốt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn căng thẳng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
(VNF) - Quyết định rời OPEC của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là diễn biến mang lại lợi thế mới cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi liên minh dầu mỏ quyền lực nhất thế giới đứng trước nguy cơ suy yếu, còn nguồn cung toàn cầu có thể gia tăng và làm giảm áp lực giá năng lượng.
(VNF) - Hai tháng sau khi chiến sự Iran bùng phát, tác động kinh tế không còn bó hẹp ở Trung Đông mà đã lan rộng sang các thị trường mới nổi. Giá năng lượng tăng cao, lạm phát leo thang và áp lực tài chính gia tăng đang khiến nhiều nền kinh tế đối mặt nguy cơ bất ổn ngày càng lớn.
(VNF) - Giá vàng giảm khi căng thẳng ở Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt, trong khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
(VNF) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 28/4 đã giáng một đòn mạnh vào nhóm các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới khi tuyên bố rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như liên minh giữa OPEC và các đối tác (OPEC+).
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa đạt bước đột phá trong công nghệ “pin dòng chảy sử dụng sắt hoàn toàn”, mở ra khả năng cắt giảm mạnh chi phí lưu trữ năng lượng tái tạo, đồng thời kéo dài đáng kể tuổi thọ pin.
(VNF) - Sự biến động địa chính trị, đặc biệt từ các xung đột năng lượng, đang tái định hình trật tự tài chính tiền tệ toàn cầu và nâng đỡ các đồng tiền gắn với hàng hóa.
(VNF) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - yếu tố quan trọng định hình lãi suất trên toàn nền kinh tế - đã giao dịch trong phạm vi ngày càng thu hẹp suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật cho thấy trạng thái này có thể sắp thay đổi.
(VNF) - Khảo sát của Reuters cho thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng trong năm 2026 nhờ nhu cầu từ ngân hàng trung ương và bất ổn kinh tế, bất chấp ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông.
(VNF) - Việc phong tỏa eo biển Hormuz đang gây ra những tác động sâu rộng lên thị trường năng lượng toàn cầu. Nhưng phía sau cuộc khủng hoảng này, một cuộc cạnh tranh lớn hơn cũng đang diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc chạy đua để giành quyền định hình trật tự năng lượng của tương lai.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 tuyên bố cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể phát nổ trong khoảng 3 ngày tới do các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, bị làm trầm trọng thêm bởi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu chở dầu của nước này.
(VNF) - Tập đoàn tài chính Tokyo Kiraboshi hợp tác Tập đoàn Tân Long và công ty khởi nghiệp Megaplan của Hàn Quốc trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản... Đây là bước đi mở rộng thị phần ở Việt Nam
(VNF) - Giá nhiên liệu hóa thạch tăng mạnh đang đẩy chi phí sản xuất polyester leo thang, gây áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng may mặc tại châu Á. Khi nguyên liệu đầu vào từ dầu mỏ tăng giá và nguồn cung gián đoạn, các nhà sản xuất buộc phải nâng giá, kéo theo nguy cơ tác động đến các thương hiệu thời trang lớn như Zara, H&M, Nike...
(VNF) - Dù thường bị gắn mác “quả bom hẹn giờ” tiếp theo của hệ thống tài chính, tín dụng tư nhân thực chất có cấu trúc an toàn hơn nhiều so với các định chế từng gây ra khủng hoảng năm 2008. Tuy vẫn tồn tại những rủi ro nhất định, dữ liệu cho thấy mối đe dọa mà lĩnh vực này đặt ra mang tính cục bộ và được kiểm soát tốt hơn, thay vì có khả năng gây ra một cú sốc hệ thống.
(VNF) - Tuần qua, kinh tế - tài chính toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh từ xung đột địa chính trị, chính sách tiền tệ và dòng vốn quốc tế. Những biến động này không chỉ tác động tới các thị trường lớn mà còn lan rộng tới các nền kinh tế mới nổi.
Giữa lòng New York, hàng nghìn tấn vàng được cất giữ trong một kho đặc biệt dưới lòng đất. Nhưng điều bất ngờ là số vàng này không thuộc về Mỹ. Vậy ai mới là chủ nhân thực sự?
(VNF) - Giám đốc điều hành của LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), tỷ phú Bernard Arnault vừa cảnh báo về một “thảm họa toàn cầu” nếu cuộc xung đột ở Trung Đông không được giải quyết.
(VNF) - Quyết định phút chót của Tổng thống Donald Trump đã khiến tiến trình đàm phán với Iran thêm bế tắc. Trong khi các cuộc thương lượng không đạt kết quả, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng với những động thái mới và lập trường cứng rắn từ các bên liên quan.
(VNF) - Trong khi lưu lượng khách đến nhà hàng suy giảm và tăng trưởng doanh thu chững lại, Coca-Cola đang đẩy mạnh hợp tác với các chuỗi F&B nhằm kích cầu tiêu dùng và củng cố kênh bán hàng ngoài gia đình - một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Từ những đường ống xuyên sa mạc đến các hành lang hàng hải ít được biết tới, Trung Đông đang buộc phải kích hoạt những lối thoát chiến lược vốn lâu nay chỉ tồn tại trên giấy hoặc trong tính toán dự phòng.
(VNF) - Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng và tài sản đảm bảo trở thành tâm điểm kiểm soát rủi ro, các ngân hàng Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vệ tinh để đánh giá tài sản trên mặt đất của khách hàng. Đây được xem là một bước đi công nghệ cao nhằm bảo vệ hệ thống tài chính trước những rủi ro tín dụng ngày càng lớn.
(VNF) - Mặt bằng lãi suất thấp tại Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng vay vốn bằng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế, khi hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài tìm đến nguồn vốn chi phí rẻ hơn. Xu hướng này không chỉ giúp thị trường trái phiếu dim sum bùng nổ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của đồng nhân dân tệ trong hệ thống tài chính toàn cầu.
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.