Tài chính quốc tế

Mỹ: Cứ 1 phút thêm 1 người chết vì Covid-19, nhiều bang tái phong tỏa

(VNF) - Trong ngày 29/7, Mỹ ghi nhận thêm 1.461 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi qua. Như vậy, tính trung bình cứ mỗi phút Mỹ lại có một người chết do dịch bệnh Covid-19.

Mỹ: Cứ 1 phút thêm 1 người chết vì Covid-19, nhiều bang tái phong tỏa

Tính tới hết ngày 29/7, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 153.448 ca tử vong trên tổng số 4,5 triệu ca nhiễm Covid-19.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong 2 tháng qua. Tính tới hết ngày 29/7, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 153.448 ca tử vong trên tổng số 4,5 triệu ca nhiễm Covid-19.

Trong số 20 quốc gia đang là các ổ dịch lớn nhất trên thế giới, Mỹ đứng thứ 6 về số ca tử vong tính trên đầu người. Tại Mỹ, trung bình cứ 100.000 người mắc thì có 45 tử vong, con số này vượt quá Anh, Tây Ban Nha, Italy, Peru và Chile.

Số ca bệnh gia tăng nhanh chóng được cho là hậu quả của việc nhiều bang ở Mỹ vội vàng mở cửa trở lại mà không kèm theo áp dụng các biện pháp chặt chẽ như bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Reuters, ít nhất 27 bang của Mỹ đã tạm dừng hoặc rút kế hoạch tái mở cửa, đồng thời tái áp dụng biện pháp phong tỏa để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ở động thái liên quan mới nhất, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 29/7 thông báo các nghị sĩ và nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang tại Hạ viện.

Động thái trên được đưa ra sau khi Hạ nghị sĩ Louie Gohmert của đảng Cộng hòa, người đã từ chối đeo khẩu trang suốt thời gian đại dịch Covid-19, cùng ngày thông báo đã dương tính với virus SARS-CoV-2, khiến ít nhất 3 đồng nghiệp của ông cho biết sẽ tự cách ly.

Cho tới nay, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien là nhân vật cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump mắc Covid-19.

Ông O'Brien vừa trở về Mỹ theo sau chuyến công du 3 ngày đến châu Âu, bắt đầu từ ngày 13/7 để gặp các quan chức Anh, Pháp, Đức và Ý.

Đến nay, Mỹ đã liên tục tăng cường xét nghiệm Covid-19 với trung bình hơn 738.000 xét nghiệm mỗi ngày, tăng mạnh so với trung bình hơn 174.000 xét nghiệm/ngày hồi tháng 4.

Tuy nhiên, theo nhận định của tỷ phú Bill Gates, hầu hết xét nghiệm Covid-19 tại Mỹ là “hoàn toàn lãng phí” vì chậm cho kết quả do đó người bệnh sẽ không thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết đúng thời gian và tiếp tục lây nhiễm.

Theo thống kê của Worldometers, đại dịch Covid-19 đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 17.135.767 người nhiễm và 668.346 người tử vong tử vong.

Xem thêm >> Mỹ-Australia tăng cường mạng lưới liên minh nhằm kiềm chế Trung Quốc

Tin mới lên