Nga có khả năng rút khỏi WHO và WTO, chính thức rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic

Quỳnh Anh - 18/05/2022 13:36 (GMT+7)

(VNF) - Trong khi Hạ viện Nga đang lên kế hoạch thảo luận về khả năng nước này rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra quyết định chính thức rút khỏi Hội đồng các Quốc gia biển Baltic vào ngày 17/5.

VNF
Nga xem xét rút khỏi WHO và WTO vì không được bảo vệ quyền lợi tại các tổ chức này.

Theo phó diễn giả Hạ viện Nga Pyotr Tolstoy, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi một danh sách về các tổ chức Nga dự định rút khỏi tới Hạ viện Quốc gia. Các quan chức Hạ viện sẽ cùng với Thượng viện lên kế hoạch đánh giá, thảo luận và sau đó sẽ đề xuất rời khỏi các tổ chức này.

Ông Pyotr cho biết: “Nga đã rút khỏi Hội đồng châu Âu, bây giờ bước tiếp theo là rút khỏi WTO và WHO, những tổ chức đã bỏ qua tất cả các nghĩa vụ liên quan đến đất nước của chúng tôi”.

Ngoài ra, ông Tolstoy nói thêm rằng chính phủ dự kiến sẽ sửa đổi các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế của Nga hiện không mang lại bất kỳ lợi ích nào nhưng gây thiệt hại trực tiếp cho đất nước.

Trước đó, vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các hạn chế "bất hợp pháp" do các quốc gia phương Tây đặt ra đối với các công ty Nga trái với các quy định của WTO và yêu cầu chính phủ cập nhật chiến lược của Nga trong tổ chức trước ngày 1/6.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây áp đặt lên Moscow về hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine được đưa ra vào cuối tháng 2. Kể từ đó, Nga đã phải chịu khoảng 10.000 hạn chế có mục tiêu, khiến nước này trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Hội đồng các Quốc gia biển Baltic (CBSS).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi một thông điệp tới phái viên của các quốc gia thành viên CBSS, Đại diện cấp cao của EU Josep Borrell, cũng như Ban Thư ký Hội đồng ở Stockholm, thông báo cho họ về việc Nga rút khỏi tổ chức “để đáp lại các hành động thù địch”.

"Đồng thời, Quốc hội Liên bang Nga đã quyết định rút khỏi Hội nghị Nghị viện Biển Baltic", thông báo của ông Lavrov viết rõ.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến sự hiện diện của Nga trong khu vực.

"Những nỗ lực nhằm đẩy đất nước chúng tôi ra khỏi Baltic chắc chắn sẽ thất bại. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác có trách nhiệm, tổ chức các sự kiện về các vấn đề quan trọng của sự phát triển của Khu vực Baltic - di sản chung của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của đồng bào mình", Bộ cho biết thêm.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng lên án “tình hình xuống cấp” tại CBSS do “các quốc gia NATO và EU trong Hội đồng đã từ chối đối thoại bình đẳng và các nguyên tắc mà cấu trúc khu vực Baltic này được tạo ra, và họ dần biến hội đồng thành một công cụ chống Nga”.

"Tình hình hiện tại trong hội đồng là do lương tâm của những kẻ đã phá hủy nền tảng của tổ chức này”, phía Moscow cho biết.

"Chúng tôi cho rằng sự hiện diện thêm của đất nước mình trong hội đồng là vô nghĩa và phản tác dụng. Nga sẽ không tham gia vào việc biến tổ chức này thành một nền tảng khác cho các hoạt động phá hoại và 'sự phù phiếm của phương Tây'", Bộ tuyên bố.

Xem thêm >> Các nước được gì, mất gì nếu Nga bị loại khỏi WTO, WB, IMF, G20…

Theo RT, TASS
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.