Tài chính quốc tế

Nga dự kiến có khoản lợi nhuận đột biến hơn 14 tỷ USD từ bán dầu khí

(VNF) - Nga ước tính thu thêm 1.000 tỷ ruble (khoảng 14,4 tỷ USD) từ bán dầu mỏ và khí đốt trong năm nay bất chấp các lệnh hạn chế của Mỹ và phương Tây, theo dự báo được Bộ Tài chính và Bộ Phát triển kinh tế Nga phối hợp thực hiện.

Nga dự kiến có khoản lợi nhuận đột biến hơn 14 tỷ USD từ bán dầu khí

Nga dự kiến có khoản lợi nhuận đột biến hơn 14 tỷ USD từ bán dầu khí.

Phát biểu trên truyền hình ngày 27/5, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết chính phủ Nga đã lên kế hoạch chi tiêu khoản thu này ngay trong năm nay. Số tiền sẽ dùng để hỗ trợ thêm cho người về hưu, gia đình có con nhỏ và chi một phần cho "chiến dịch đặc biệt" ở Ukraine.

Ông Siluanov đồng thời cho biết Nga đã tung ra 8.000 tỷ ruble (112 tỷ USD) để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh nước này phải hứng loạt đòn trừng phạt hà khắc của phương Tây.

Các nhà phân tích cho rằng ngay cả khi đối mặt với khó khăn do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga vẫn có thể chi tiêu mạnh để hỗ trợ nền kinh tế nhờ nguồn thu dồi dào đến từ xuất khẩu năng lượng, trong bối cảnh giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao.

Mỹ đã đặt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của nước này, trong khi EU hiện đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 và cũng đang xem xét lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Moscow.

Nga cũng bị loại khỏi hệ thống nhắn tin liên ngân hàng SWIFT, trong khi các ngân hàng, tổ chức và cá nhân bị trừng phạt và tài sản, bao gồm một nửa dự trữ ngoại hối của đất nước, đã bị đóng băng.

Nga đã nhiều lần phản kháng các lệnh trừng phạt, cho rằng chúng “bất hợp pháp” và hoàn toàn vô lý. Tuy nhiên, quốc gia này hiện vẫn đang phải chịu hàng trăm lệnh trừng phạt, trở thành nước bị trừng phạt nhiều nhất thế giới, bị hạn chế về mọi mặt kinh tế.

Mới đây, phát biểu khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ nhất diễn ra ở Kyrgyzstan hôm 26/5, Tổng thống Putin khẳng định Nga không đóng cửa nền kinh tế với thế giới bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập nước này.

Theo ông Putin, các nước phương Tây đang tự đánh giá quá cao sức mạnh của mình khi sử dụng biện pháp cấm vận kinh tế để trừng phạt nước khác.

Tổng thống Nga lưu ý thêm hiện ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới muốn và sẽ theo đuổi chính sách kinh tế độc lập.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho Nga, nhưng đồng thời cũng khiến Nga mạnh mẽ hơn.

Xem thêm >> Ukraine yêu cầu Đức chặn đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 của Nga

Tin mới lên