Nga ngừng trung chuyển khí đốt qua Ba Lan, đường ống Yamal-châu Âu 'đứt đoạn' vì trừng phạt

Quỳnh Anh - 13/05/2022 14:43 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi Nga tuyên bố trừng phạt 31 công ty năng lượng, tập đoàn năng lượng lớn Gazprom của Nga cho biết họ sẽ không thể sử dụng đoạn Ba Lan của đường ống Yamal-Europe để vận chuyển khí đốt đến châu Âu vì sợ vi phạm lệnh cấm.

VNF
Nga cấm Gazprom trung chuyển khí đốt qua Ba Lan sau khi ngắt nguồn cung cho nước này từ cuối tháng 4.

Theo đó, lệnh trừng phạt mới đây của Nga với 31 công ty năng lượng bao gồm cả EuRoPol GAZ, một liên doanh giữa Gazprom và tập đoàn khí đốt lớn PGNiG của Ba Lan, sở hữu đoạn Ba Lan của đường ống dẫn khí Yamal - châu Âu.

Lệnh trừng phạt được triển khai theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hồi đầu tháng 5, trong đó, không tổ chức nào của Nga được phép thực hiện các thỏa thuận với những đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt, hoặc thậm chí thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận hiện có.

Theo lệnh trừng phạt, tập đoàn Gazprom của Nga sẽ không thể tiếp tục trung chuyển khí đốt tới châu Âu qua đoạn Ba Lan sở hữu.

“Đối với Gazprom, điều này có nghĩa là lệnh cấm sử dụng đường ống dẫn khí đốt thuộc sở hữu của EuRoPol GAZ để vận chuyển khí đốt của Nga qua Ba Lan,” công ty cho biết trên kênh Telegram chính thức.

Theo phát ngôn viên của Gazprom Sergey Kupriyanov, phía Ba Lan liên tục vi phạm quyền của Gazprom với tư cách là cổ đông của EuRoPol GAZ, và cuối tháng 4 đã thêm công ty Nga vào danh sách trừng phạt, chặn khả năng thực hiện quyền đối với cổ phiếu và các chứng khoán khác của liên doanh và nhận cổ tức.

Do đó, “lệnh cấm đã được thiết lập đối với các giao dịch và thanh toán có lợi cho những người bị trừng phạt, đặc biệt là đối với Gazprom”, ông Sergey cho biết.

Đường ống dẫn khí đốt Yamal-Châu Âu đi qua Nga, Belarus, Ba Lan và Đức. Nga cung cấp gần 40% nhu cầu khí đốt tổng thể của châu Âu và tuyến đường này chiếm gần 15% lượng vận chuyển đi hướng Tây của đất nước.

Gần đây, đường ống này đã hoạt động ở chế độ đảo ngược, đưa khí đốt từ Đức đến Ba Lan sau khi Warsaw từ chối chấp nhận yêu cầu thanh toán bằng đồng ruble của Moscow và bị ngắt nguồn cung.

Trong một diễn biến khác, lệnh trừng phạt mới nhất của Nga cũng khiến áp lực về khí đốt của châu Âu ngày càng tăng cao. 

Đức, khách hàng hàng đầu của Nga ở châu Âu, cho biết một số công ty con của Gazprom Germania không nhận được khí đốt do các lệnh trừng phạt.

"Gazprom và các công ty con của nó bị ảnh hưởng", Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói với hạ viện Bundestag. "Điều này có nghĩa là một số công ty con sẽ không nhận được thêm khí đốt từ Nga".

Ngày 12/5, Hạ viện Đức cũng đã thông qua phiên bản mới của dự luật nhằm đảm bảo cung cấp năng lượng, bao gồm cả việc có thể tịch thu tài sản và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trong trường hợp khẩn cấp, đề phòng Nga ngắt nguồn cung.

Luật mới, vẫn cần thông qua thượng viện, có thể được áp dụng lần đầu tiên nếu không tìm ra giải pháp nào về quyền sở hữu nhà máy lọc dầu Schwedt, do Rosneft của Nga sở hữu đa số cổ phần. Luật cũng cho phép chính phủ kiểm soát việc sản xuất, vận chuyển và phân phối năng lượng của các công ty nếu việc cung cấp có rủi ro.

Xem thêm >> Nga trừng phạt 31 công ty năng lượng, không nhân nhượng với ‘cánh tay cũ’ của Gazprom

Theo TASS, Reuters, RT
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.