Người tiêu dùng Trung Quốc ‘sôi sục’ tẩy chay thương hiệu Mỹ

Lê Anh - 17/04/2018 08:12 (GMT+7)

(VNF) - Những ngày gần đây, các mạng xã hội Trung Quốc như WeChat, Weibo xuất hiện "tràn lan" những lời kêu gọi tẩy chay các sản phẩm và thương hiệu Mỹ để bảo vệ "bức tường thành kinh tế".

VNF
Nhiều thương hiệu của Mỹ đã vấp phải làn sóng tẩy chay của người tiêu dùng Trung Quốc.

"Đồng bào, quê hương của chúng ta đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Chúng ta phải đoàn kết để hỗ trợ thương hiệu quốc gia", SCMP trích dẫn nội dung một tin nhắn được lưu hành trên WeChat.

Trên Weibo, một trang mạng xã hội tương tự như Twitter hay Facebook, một nhân viên bán xe hơi ở tỉnh Cam Túc ở tây bắc Trung Quốc đã viết: "Chính Mỹ đã khơi mào cuộc chiến thương mại này. Mọi người đều có trách nhiệm tẩy chay hàng hóa của Mỹ".

Một bài xã luận trên tờ Toàn cầu Thời báo ra ngày 9/4 thậm chí cho rằng Trung Quốc sẽ chiến đấu chống Mỹ với tinh thần giống như trong Chiến tranh Triều Tiên hơn 60 năm trước.

Bài báo còn kêu gọi người Trung Quốc phải chuẩn bị chiến đấu trong cuộc chiến thương mại này "bằng tất cả các nguồn lực" - cụm từ như trong thời chiến tranh vũ trang nhiều thập kỷ trước.

Bên ngoài một cửa hàng McDonalds ở Trung Quốc.

"Bắc Kinh có thể tạo ra một cuộc chiến đầy đau đớn cho Washington trong cuộc đối đầu trước mọi cuộc chiến tranh thương mại và khiến cho Mỹ cũng phải chịu những thiệt hại tương tự như Trung Quốc", tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết.

Những lời kêu gọi tránh xa McDonald's, KFC, General Motor, Walmart và iPhone của Apple được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngay cả Starbucks cũng không ngoại lệ.

Trung Quốc hiện trở thành thị trường phát triển nhanh và lớn thứ 2 của Starbucks và thậm chí công ty còn kỳ vọng sẽ vượt cả thị trường Mỹ trong tương lai không xa. Starbucks hiện đang điều hành hoạt động hơn 3.000 cửa hàng tại đất nước này và họ lên kế hoạch nâng con số này thêm 2.000 cửa hàng nữa cho tới năm 2021.

Tuy nhiên thương hiệu cà phê này cũng đang vấp phải làn sóng tẩy chay từ một bộ phận người dân Trung Quốc.

"Khoảng 1 tuần trở lại đây, nhiều doanh nghiệp đã yêu cầu không dùng rượu vang của Mỹ trong những sự kiện tiếp đãi khách hàng", Jim Boyce, một nhà tư vấn rượu vang ở Bắc Kinh cho biết.

Theo Viện California Wine Institute, Trung Quốc là nước nhập khẩu rượu vang lớn thứ năm của Mỹ trong năm 2017.

Trung Quốc hiện trở thành thị trường phát triển nhanh và lớn thứ 2 của Starbucks.

Nguyên nhân một phần vì mới đây Trung Quốc áp mức thuế 15% đối với rượu vang nhập từ Mỹ sẽ khiến giá rượu tăng lên, phần nữa là vì nhiều người tiêu dùng Trung Quốc không còn thấy hứng thú với những sản phẩm của Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên những sản phẩm của Mỹ vấp phải làn sóng tẩy chay ở Trung Quốc. Hồi năm 2016, nhiều video và hình ảnh IPhone bị đập tan vỡ nát xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội của nước này. Những người biểu tình cũng hét lên những khẩu hiệu phản đối trước các cửa hàng KFC.

Năm 2012, tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản về một số đảo nhỏ không người ở trên biển Hoa Đông cũng khiến nhiều người Trung Quốc phản đối, bắt đầu bằng việc kêu gọi tẩy chay ô tô Nhật Bản trên mạng và ăn cắp phim từ các trang web khiêu dâm nước bạn. Nhiều người sau đó còn đổ ra đường, đập phá xe hơi Nhật, tấn công các nhà hàng Nhật và cửa hàng tiện dụng 7-Eleven, thương hiệu do công ty Nhật sở hữu.

Nhiều người vẫn bàng quan

Bên cạnh làn sóng "tẩy chay" hãng Mỹ, có nhiều người tỏ ra khá thờ ơ, khó có thể thuyết phục họ từ bỏ những thói quen đã hình thành bấy lâu nay. Những thương hiệu Mỹ đã trở nên quá phổ biến ở các đường phố và các trung tâm mua sắm của Trung Quốc.

"Tôi cũng nhận được những thông điệp này, tôi chỉ cần xóa chúng đi là xong", Wang Zhiyi, một người khách trong quán ăn nhanh McDonald chia sẻ, trước mặt anh là một chiếc bánh kẹp phô mai, một phần khoai tây chiên và một cốc Cocacola.

Anh nói thêm: "Những người này (chỉ những người đã chia sẻ những thông điệp tẩy chay hàng Mỹ) chỉ muốn làm rùm beng lên".

Phỏng vấn một nữ nhân viên công sở khác ở một quán cà phê Starbucks ở trung tâm Bắc Kinh, cô cho rằng việc tẩy chay hàng Mỹ không hề liên quan gì đến tình yêu nước.

Một cửa hàng KFC tại Trung Quốc.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang được đẩy lên cao trào sau khi Tổng thống D.Trump cuối tuần trước đe dọa sẽ đánh thêm 100 tỷ USD thuế vào hàng hóa Trung Quốc.

Động thái này của ông Trump được đưa ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế đối với 106 sản phẩm của Mỹ để trả đũa việc Washington đề xuất đánh thuế 50 tỷ USD vào hàng trăm mặt hàng nhập khẩu của Bắc Kinh.

Và lần này, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục tuyên bố họ sẽ "chiến đấu bằng bất cứ giá nào". Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc nói với các phóng viên rằng: "Trung Quốc đã có các biện pháp đối phó rất chi tiết".

Bên cạnh những rủi ro từ các biện pháp trả đũa thương mại, các doanh nghiệp này còn đang phải đối mặt với một mối lo khác đó chính là sự tẩy chay của người tiêu dùng Trung Quốc.

Dù doanh thu thực tế của các doanh nghiệp Mỹ vẫn chưa thực sự bị ảnh hưởng bởi các lời kêu gọi tẩy chay nhưng những tác động tiềm tàng là điều đáng để cân nhắc.

Trong khi các tranh chấp thương mại có thể được dàn xếp trên bàn đàm phán, những lời kêu gọi tẩy chay lại khó kiểm soát và gây ra hậu quả lâu dài hơn. Một sản phẩm thậm chí vẫn sẽ bị tẩy chay, ngay cả khi tranh chấp đã kết thúc.

>> Nga - Trung phá giá nội tệ, Tổng thống Trump nói 'không thể chấp nhận'

Theo South China Morning Post
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.