Tiêu điểm

Nhân sự tuần qua: Nguyên Bí thư TP. HCM Lê Thanh Hải bị cách chức, Cao Bằng có tân Phó chủ tịch tỉnh 40 tuổi

(VNF) - Bộ Chính trị vừa quyết định cách chức nguyên Bí thư Thành uỷ TP. HCM đối với ông Lê Thanh Hải; ông Lê Hải Hòa, Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng vừa được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An... là những thông tin về nhân sự đáng chú ý trong tuần qua.

Ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành uỷ TP. HCM

Ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành uỷ TP. HCM

Ngày 20/3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị và hội nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành uỷ TP. HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015, kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP. HCM.

Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác, cống hiến, đóng góp của ông Hải đối với TP. HCM, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ TP. HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ông Lê Thanh Hải sinh ngày 20/2/1950 tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ông có trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân văn chương và cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Chủ tịch UBND TP. HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP. HCM.

>>>Xem thêm: Ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành uỷ TP. HCM

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 18/3, HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để kiện toàn công tác nhân sự.

Tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã được các đại biểu HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Ông Trung có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Vị tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mới đây, ông được điều động, luân chuyển giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quyết định số 1869 - QĐNS/TW ngày 27/2/2020 của Ban Bí thư.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đức Trung từng giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị.

Đến tháng 1/2019, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư.

>>>Xem thêm: Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Bà Bùi Hải Huyền làm Tổng giám đốc FLC

Bà Bùi Hải Huyền làm Tổng giám đốc FLC

HĐQT Tập đoàn FLC vừa công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Theo đó, bà Bùi Hải Huyền sẽ giữ vị trí CEO FLC thay bà Hương Trần Kiều Dung từ 19/3/2020.

Bà Bùi Hải Huyền sinh năm 1976, trình độ cử nhân kinh tế. Trước khi giữ vị trí CEO FLC, bà Bùi Hải Huyền là Phó tổng giám đốc tập đoàn kể từ tháng 12/2015 đến nay. 

Hiện, bà Bùi Hải Huyền cũng đang là Chủ tịch HĐQT Cổ phần nông dược HAI.

Ngoài ra, bà Huyền còn trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại nhiều đơn vị thành viên của tập đoàn FLC như: Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC; Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC; Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort; Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort; Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort; Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu nông sản FAM; Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển vườn thú Faros.

>>>Xem thêm: Bà Bùi Hải Huyền làm Tổng giám đốc FLC thay bà Hương Trần Kiều Dung

Chủ tịch PV Drilling Phạm Tiến Dũng làm Phó tổng giám đốc PVN

Chủ tịch PV Drilling Phạm Tiến Dũng làm Phó tổng giám đốc PVN

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố quyết định số 268/QĐ-DKVN ngày 5/3/2020 của Hội đồng thành viên PVN về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc PVN kể từ ngày 23/3/2020.

Ông Phạm Tiến Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling). Ông Dũng vẫn sẽ kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT PV Drilling trong thời gian tới.

Ông Phạm Tiến Dũng sinh năm 1967, là kỹ sư cơ khí và có bằng cử nhân Anh văn.

Tân Phó tổng giám đốc PVN đã có gần 26 năm phục vụ trong ngành dầu khí Việt Nam và được biết đến là một trong những người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam.

Ông Phạm Tiến Dũng tham gia PV Drilling từ năm 1997 và đã đảm đương qua nhiều chức vụ quản lý tại đây.

Được biết, ở cương vị Phó tổng giám đốc, ông Phạm Tiến Dũng sẽ tham gia sâu vào các lĩnh vực điện và dịch vụ, là 2 mảng dịch vụ lớn của PVN.

>>>Xem thêm: Chủ tịch PV Drilling Phạm Tiến Dũng làm Phó tổng giám đốc PVN

Cao Bằng có tân Phó chủ tịch tỉnh 40 tuổi

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng sinh năm 1980 (người đứng giữa)

Ông Lê Hải Hòa, Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng vừa được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Được biết, ông Lê Hải Hòa sinh năm 1980, quê quán Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế tại Đức và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, ông Lê Hải Hòa từng là Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Trong quá trình công tác, ông Lê Hải Hòa còn đảm nhiệm các vị trí như Chánh văn phòng thường trực Ủy ban Điều phối triển khai Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); Phó trưởng ban kiêm nhiệm Ban Quản lý khu du lịch thác Bản Giốc cấp tỉnh; Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); Tổ trưởng Tổ phát triển các dự án phát triển đô thị; Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết kiến nghị doanh nghiệp của UBND tỉnh Cao Bằng...

>>>Xem thêm: Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng sinh năm 1980 là ai?

Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Khắc Toàn làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Khắc Toàn làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 19/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê ở xã Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có trình độ chuyên môn là cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Toàn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

>>>Xem thêm: Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Khắc Toàn làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tin mới lên