Tài chính quốc tế

Phó giám đốc FBI ‘xin nghỉ phép cho tới ngày về hưu’

(VNF) – Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe, người bị phe Cộng hòa cáo buộc có thành kiến với Tổng thống Donald Trump, đã xin từ chức ngày 29/1, theo CNN. Việc này khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ một tuần trước đó McCabe đã nói ông hy vọng sẽ tiếp tục làm việc đến khi ông nghỉ hưu đúng hạn vào giữa tháng 3.

Phó giám đốc FBI ‘xin nghỉ phép cho tới ngày về hưu’

Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe xin từ chức.

McCabe là trung tâm chỉ trích của Tổng thống Trump về việc FBI liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn chiến dịch tranh cử của ông thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử 2016. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders ngày cho biết Tổng thống Donald Trump không liên quan tới việc vị Phó giám đốc FBI từ chức.

Ông McCabe, 49 tuổi, từng đảm nhiệm chức Quyền Giám đốc FBI sau khi ông Trump sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey hồi tháng Sáu. Sự ra đi của McCabe không được thông báo chính thức tại FBI, khiến cho nhiều nhân viên cơ quan này chỉ biết về quyết định của ông khi xem tin tức.

Trước đó, phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã chỉ trích ông McCabe và cáo buộc ông có thành kiến với Tổng thống Trump. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp tại Thượng viện, Chuck Grassley đã từng nói với các phóng viên rằng ông muốn ông McCabe rời khỏi FBI.

Hồi tháng 12/2017, Ủy ban Tình báo thuộc Hạ viện Mỹ, cơ quan đang tiến hành một trong những cuộc điều tra chính mối liên hệ giữa Nga và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, đã tiến hành chất vấn kín ông McCabe.

Tiếp đó, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát của Hạ viện cũng có động thái tương tự, sau khi phe Cộng hòa yêu cầu ông McCabe trình bày cách thức FBI xử lý cuộc điều tra về việc ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton sử dụng máy chủ thư điện tử cá nhân khi bà còn đương chức Ngoại trưởng Mỹ.

Điện Kremlin "tố" Mỹ can thiệp bầu cử tổng thống

Chính quyền Mỹ dự kiến trình Quốc hội cái gọi là báo cáo Kremlin gồm danh sách các nhà chính trị, các doanh nhân lớn mà theo Mỹ, có quan hệ với chính quyền Nga để Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, các công ty trong lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và tài chính cũng như các cơ quan tình báo của Nga.

Ngày 29/1, người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov đã chỉ trích chính quyền Mỹ đang tìm cách tác động đến cuộc bầu cử tổng thống của Nga, dự kiến diễn ra vào ngày 18/3 tới.

Người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi cho rằng đây là hành động rõ ràng và trực tiếp được đưa ra đúng vào thời điểm cuộc bầu cử của chúng tôi nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử này. Chúng tôi không đồng tình với điều đó và tin tưởng chắc chắn rằng hành động này sẽ không thể tác động được tới bầu cử Nga", ông Dmitry Peskov khẳng định.

Theo ông Peskov, "việc công bố danh sách không mang bất kỳ ý nghĩa nào", đồng thời cho biết báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ "sẽ được đưa ra phân tích tại Moscow" để đảm bảo lợi ích của các doanh nhân và doanh nghiệp Nga.

Trước đó, Mỹ ngày 26/1 đã công bố danh sách trừng phạt gồm 21 cá nhân, tất cả đều mang quốc tịch Nga hoặc Ukraine, và 9 công ty, trong đó phần lớn hoạt động trong lĩnh vực điện hoặc năng lượng. Thứ trưởng Năng lượng Nga Andrey Cherezov cũng bị liệt vào danh sách đen của Mỹ lần này.

Hiện phía Mỹ chưa có phản ứng gì trước cáo buộc trên của Nga.

>> Bầu cử Tổng thống Nga: Thủ lĩnh phe đối lập 'nhập kho' khi xuống đường

Tin mới lên