Bất động sản

Siêu dự án Lotte Mall Tây Hồ hơn 600 triệu USD xin tăng thời hạn hoạt động đến năm 2060

(VNF) - Lotte xin điều chỉnh thời hạn hoạt động của dựa án Lotte Mall Tây Hồ đến năm 2060 thay vì đến năm 2046 như đã được phê duyệt trước đó.

Siêu dự án Lotte Mall Tây Hồ hơn 600 triệu USD xin tăng thời hạn hoạt động đến năm 2060

Dự án Lotte Mall Tây Hồ chính thức khai trương từ ngày 22/9.

Đề xuất này được Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin đưa ra tại cuộc gặp Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mới đây.

Cụ thể, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin đề xuất TP. Hà Nội điều chỉnh thời hạn hoạt động của dựa án kể từ khi giao đất năm 2010 đến năm 2060, thay vì thời hạn được phê duyệt từ năm 1996 đến năm 2046 trước đó.

Trả lời lãnh đạo Lotte, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng thời hạn hoạt động của dự án này đến năm 2060 là hợp lý. Ông Dũng cho biết sẽ giao cho các cơ quan liên quan thực hiện và trình đề xuất, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo TP. Hà Nội cũng đề nghị Lotte cùng phát triển thành phố theo hướng quy hoạch và đầu tư tại 2 thành phố trực thuộc Thủ đô. Đó là, thành phố Bắc sông Hồng, gồm các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn - được quy hoạch trở thành thành phố thông minh và và thành phố phía Tây gồm: khu vực Hòa Lạc - Xuân Mai - thành phố công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Dự án Lotte Mall Tây Hồ chính thức khai trương từ ngày 22/9 vừa qua, với tổng vốn đầu tư hơn 600 triệu USD. Dự án có quy mô 7,3ha, cao 23 tầng, gồm tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ du lịch.

Trước đó, dự án này thuộc sở hữu của Công ty Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC. Năm 2010, dự án được khởi công, nhưng đình trệ thời gian dài mới được Lotte mua lại.

Tin mới lên