Tài chính tuần qua: VCG lãi hơn nghìn tỷ nhờ bán con, BSR lỗ nặng trong 9 tháng
Tân Mai -
24/10/2020 09:28 (GMT+7)
(VNF) - Gang thép Thái Nguyên báo lãi quý III giảm 87%, nợ vay gấp 4 lần vốn chủ sở hữu; nhà máy Lọc dầu Dung Quất gánh lỗ trước thuế 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng; Vinaconex báo lãi quý III hơn 1.030 tỷ đồng nhờ bán vốn công ty con... là các thông tin tài chính đáng chú ý tuần qua.
Tài chính tuần qua: Gang thép Thái Nguyên (Tisco) nợ vay gấp 4 lần chủ sở hữu, nhà máy Lọc dầu Dung Quất lỗ 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng
Gang thép Thái Nguyên (Tisco): Lợi nhuận quý III giảm 87%, nợ vay gấp 4 lần vốn chủ sở hữu
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu đạt trên 2.105 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ 2019.
Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh 86%, chỉ đạt 336 triệu đồng trong khi chi phí tài chính lên đến 37,7 tỷ đồng chủ yếu là tiền trả lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, lần lượt tăng 47% và 24%, do phát sinh từ chi phí vận chuyển thép tiêu thụ và chi phí hỗ trợ chấm dứt hợp đồng lao động.
Điểm sáng hiếm hoi trong báo cáo tài chính quý III của Tisco là nguồn thu từ hoạt động khác, bao gồm doanh thu từ thép phế và thu hồi từ bán xỉ bùn, vẩy cán đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2019 lên 3,1 tỷ đồng.
Điều này đã giúp Tisco ghi nhận lợi nhuận trước thuế dương, đạt 517 triệu đồng, giảm đến 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, lợi nhuận sau thuế về mức 415 triệu đồng, giảm 87%.
Lũy kế 9 tháng năm 2020, tổng doanh thu thuần của Tisco đạt gần 7.010 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 24,4 tỷ đồng và 16 tỷ đồng, giảm 52% và 61%.
Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Tisco đạt trên 9.306 tỷ đồng, chiếm phần lớn là chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.640 tỷ đồng (dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Tisco 2).
Đáng chú ý, Tisco đang phải gánh khoản nợ vay lên đến 7.385 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với vốn chủ sở hữu.(Xem thêm)
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lỗ trước thuế 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng
Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị sở hữu và vận hành nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu quý giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 9.097 tỷ đồng.
Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính đạt 133 tỷ đồng, giảm 19%. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gấp 2 lần, lên mức 94 tỷ đồng. Trái ngược, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, lần lượt đạt 95 tỷ đồng và 66 tỷ đồng, tương đương mức giảm 44% và 27%.
Chốt quý, BSR báo lãi trước thuế 164 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi sau thuế giảm 72%, đạt 163 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, BSR vẫn gánh khoản lỗ trước thuế gần 4.110 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty có lãi 1.250 tỷ đồng.
Nếu so với kế hoạch kinh doanh năm 2020 được đặt ra trước đó là 80.656 tỷ đồng doanh thu và 1.363 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, BSR mới chỉ hoàn thành một nửa chỉ tiêu doanh thu và cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận.(Xem thêm)
Bán hết vốn tại dự án Bắc An Khánh, Vinaconex báo lãi sau thuế quý III tăng gấp 4 lần, đạt 1.037 tỷ
Trong quý III/2020 doanh thu của Vinaconex đạt trên 1.270 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ 2019. Lãi gộp đạt 285 tỷ đồng, giảm 33%.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên 2.185 tỷ đồng, nhờ việc thoái toàn bộ vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (UPCoM: VCP), Công ty TNHH Một thành viên Giáo dục Phú Yên và chủ yếu là Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh - chủ đầu tư dự án khu đô thị Bắc An Khánh Splendora.
Kết quả là lãi sau thuế quý III/2020 tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, đạt trên 1.037 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng năm 2020, Vinaconex đạt 3.803 tỷ đồng doanh thu (giảm 39%) và 1.450 tỷ đồng lãi sau thuế (tăng 157%).(Xem thêm)
Lợi nhuận Sonadezi Châu Đức (SZC) vượt 40% kế hoạch năm 2020, báo lãi 162 tỷ đồng
Doanh thu của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC) quý III đạt trên 88,5 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ 2019, chủ yếu do nguồn thu cho thuê đất và phí quản lý giảm mạnh.
Công ty có 4,2 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 26% so với quý III/2019. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 31% lên 8,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 17% còn 2 tỷ đồng.
Chốt quý, SZC báo lãi sau thuế 37 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng năm 2020, SZC ghi nhận 362 tỷ đồng doanh thu, 162 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 28% và 41% so với cùng kỳ. Được biết, năm 2020 công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh là 371,5 tỷ đồng doanh thu và 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Như vậy, sau 9 tháng SZC đã hoàn thành 97% mục tiêu doanh thu và vượt 40% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.(Xem thêm)
Thaiholdings (THD): Lãi sau thuế quý III tăng gấp 5 lần nhờ bán thực phẩm nhập khẩu
Công ty Cổ phần Thaiholdings (HNX: THD) có doanh thu thuần quý III đạt trên 686 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ 2019 nhờ hai mảng chính là kinh doanh thực phẩm nhập khẩu và vật liệu xây dựng.
Trong quý, THD có mức chi phí rất thấp: chi phí tài chính 2,2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 3,4 tỷ đồng và chi phí bán hàng 400 triệu đồng.
Nhờ vậy, lãi sau thuế quý III tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 57,8 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng năm 2020, THD ghi nhận tổng doanh thu đạt trên 1.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 71 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 3 lần và 2 lần so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020 là 3.500 tỷ đồng doanh thu và 360 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty chỉ mới thực hiện được 29% mục tiêu doanh thu và 12,5% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.(Xem thêm)
Ông Trịnh Văn Quyết chi trăm tỷ gom vào hơn 580.000 cổ phiếu GAB trong 4 phiên liên tiếp
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HoSE: GAB) đã thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là ông Trịnh Văn Quyết, theo đó ông Quyết đã tăng sở hữu lên 12,2% thông qua việc mua vào 583.790 cổ phiếu GAB.
Tại 4 phiên liên tiếp ngày 15, 16, 19 và 20/10/2020, ông Trịnh Văn Quyết đã mua vào lần lượt 118.000, 189.520, 166.340 và 109.930 cổ phiếu GAB. Sau giao dịch, ông Quyết nâng tổng số cổ phiếu GAB nắm giữ lên hơn 1,68 triệu đơn vị, tương đương nâng tỷ lệ sở hữu từ 7,97% lên 12,2%.
Chiếu theo mức giá giao dịch trung bình tại 4 phiên mà ông Trịnh Văn Quyết thực hiện giao dịch, ước tính số tiền mà ông Quyết đã chi ra để gom vào hơn 580.000 cổ phiếu GAB là hơn 100 tỷ đồng.
Được biết, ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở thành cổ đông lớn của FLC GAB từ ngày 4/3/2020 sau khi mua thành công 1,1 triệu cổ phiếu GAB.
(VNF) - Áp lực chốt lời mạnh mẽ từ Phố Wall cuối tuần trước cộng hưởng cùng cú sốc địa chính trị mới tại Trung Đông rạng sáng nay đã kích hoạt làn sóng tháo chạy trên thị trường tài chính. Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index nhanh chóng đánh mất hơn 22 điểm chỉ sau 30 phút giao dịch.
(VNF) - DST tăng hơn 56%, C32 tăng gần 30%, MCO tăng hơn 40%, nhưng cái tên gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng cổ phiếu tăng mạnh tuần qua lại là VJC. Đây là bluechip hiếm hoi xuất hiện giữa làn sóng đầu cơ.
(VNF) - Ông Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát muốn bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG, dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ ngày 11/6 đến 10/7.
(VNF) - Lợi nhuận tăng trưởng, cổ tức hấp dẫn cùng làn sóng đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào các nhà máy đạt chuẩn EU-GMP đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp dược.
(VNF) - CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa thông qua phương án phát hành gần 45 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ lên khoảng 4.923 tỷ đồng.
(VNF) - "Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh rất mạnh nhưng ngày hôm sau giá cổ phiếu không phản ứng gì", bà Maggie Yi, đại diện PYN Elite Fund nhận xét. Theo vị này, thị trường chứng khoán Việt Nam đang tồn tại khoảng cách khó lý giải giữa tăng trưởng lợi nhuận và diễn biến giá cổ phiếu, dù nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh và cơ hội nâng hạng ngày càng rõ ràng.
(VNF) - Chỉ trong 6 phiên giao dịch, cổ phiếu KSF của Sunshine Group đi qua một nhịp biến động mạnh hiếm thấy khi tăng trần ba phiên liên tiếp rồi nhanh chóng đảo chiều giảm sâu. Đằng sau biên độ giá lớn là câu chuyện thanh khoản đột biến, kỳ vọng doanh nghiệp và dấu hỏi về sức bền của dòng tiền ngắn hạn.
(VNF) - Những quy định đầu tiên về phát hành, giao dịch, niêm yết và bảo vệ nhà đầu tư tài sản mã hoá đã được hoàn thiện. Đáng chú ý, chỉ nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đợt phát hành ban đầu và mọi giao dịch phải thực hiện thông qua các tổ chức được cấp phép.
(VNF) - Ở kịch bản tích cực hơn với xác suất 30%, VNDIRECT dự báo VN-Index vẫn có khả năng vượt đỉnh lịch sử nếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” có thể tiếp diễn.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất cho phép công ty chứng khoán được lựa chọn nhiều hình thức giao kết với khách hàng thay vì chỉ ký hợp đồng bằng văn bản như quy định hiện hành.
(VNF) - Cơ quan thuế cho biết, việc triển khai sinh trắc học trong quản lý hoá đơn điện tử mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ quan quản lý và toàn xã hội.
(VNF) - Đó là đề xuất của Bộ Tài chính về việc công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế, bỏ trốn hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.
(VNF) - Từ vùng giá quanh 30.000 đồng lên hơn 160.000 đồng chỉ trong chưa đầy một tháng, THD trở thành một trong những cổ phiếu gây chú ý nhất trên sàn HNX. Tuy nhiên, phiên giảm gần mức sàn ngày 4/6 cho thấy đà tăng của cổ phiếu này đã bắt đầu gặp phép thử đầu tiên.
(VNF) - Dù bị khối ngoại bán ròng, lượng cung khổng lồ tại VIC đã nhanh chóng được dòng tiền trong nước hấp thụ. Nhờ đó, cổ phiếu này vẫn tăng giá và trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên 4/6, mang về 4,24 điểm cho chỉ số.
(VNF) - Làn sóng tăng vốn chưa từng hạ nhiệt đã giúp hàng loạt công ty chứng khoán nhanh chóng mở rộng quy mô, vượt qua nhiều ngân hàng nhỏ và vừa về vốn điều lệ.
(VNF) - Cục Thuế cho biết, dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế đang xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng như một số thông tin phản ánh.
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một bước ngoặt lớn cho dòng vốn đầu tư toàn cầu. Không dừng lại ở một xu hướng công nghệ ngắn hạn, AI đang tác động trực tiếp đến chi phí vốn của doanh nghiệp, lực lượng lao động và chuỗi cung ứng của nhiều ngành kinh tế trọng điểm. Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, sự dịch chuyển này mở ra cả cơ hội thu hút dòng vốn mới lẫn những thách thức về mặt quản trị.
(VNF) - Trong khi chỉ số liên tục được kéo lên bởi một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, phần còn lại của thị trường đang dần hình thành một vùng định giá đáng chú ý. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng hấp dẫn nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm, các chuyên gia cho rằng xu hướng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư dài hạn.
(VNF) - Áp lực chốt lời mạnh mẽ từ Phố Wall cuối tuần trước cộng hưởng cùng cú sốc địa chính trị mới tại Trung Đông rạng sáng nay đã kích hoạt làn sóng tháo chạy trên thị trường tài chính. Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index nhanh chóng đánh mất hơn 22 điểm chỉ sau 30 phút giao dịch.
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bổ sung gần 10.500 căn hộ và nhà liền kề cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.