Tập đoàn Xây dựng SCG: Lần đầu nếm mùi thua lỗ, lộ rõ các vấn đề tài chính
Thị trường không đẹp như dự tính
Nếu theo dõi đại hội đồng cổ đông thường niên của SCG, nhà đầu tư hẳn vẫn còn nhớ dự tính của lãnh đạo công ty này về bài toán kinh doanh năm 2022.
Theo đó, lãnh đạo SCG tính toán rằng công ty sẽ có doanh thu khoảng 4.200 tỷ đồng, đến từ các dự án như: Golden River (dự kiến 434 tỷ đồng), Sunshine Finance (dự kiến 562 tỷ đồng), Green Iconic (dự kiến 300 tỷ đồng), Diamond River (dự kiến 425 tỷ đồng), Sunshine City Sài Gòn (dự kiến 280 tỷ đồng), Metaland Đà Nẵng (dự kiến 300 tỷ đồng).
Ngoài ra, công ty còn các dự án như: Sunshine Capital Thăng Long, Sunshine Capital Thanh Hóa… cũng có triển vọng mang về doanh thu lớn.
Với biên lợi nhuận 4% - 5%, công ty sẽ có mức lợi nhuận khoảng 189 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thị trường xây dựng – bất động sản lại không vận hành theo tính toán của doanh nghiệp này. Những diễn biến quá bất ngờ đã khiến những tham vọng ban đầu đổ bể mà hệ quả nặng nề nhất rơi vào quý IV.
Theo đó, quý IV/2022, doanh thu thuần của SCG chỉ đạt 109 tỷ đồng, giảm tới 86% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự “sụp đổ” của mảng xây lắp với doanh thu giảm 91% (chỉ đạt 56 tỷ đồng, tương đương với mảng thiết kế, thi công nội thất, vốn chỉ chiếm 10% tổng doanh thu kỳ trước). Lợi nhuận gộp giảm 87%, chỉ đạt 8 tỷ đồng.
Trong quý, hoạt động tài chính rất nổi bật với doanh thu đạt 108 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần. Phần lớn của doanh thu này chỉ là lãi ứng trước từ khoản tạm ứng 30% trong hợp đồng với Công ty Sunshine Marina Nha Trang.
Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng rất mạnh (tăng 2,2 lần), đạt 92 tỷ đồng, chủ yếu do sự xuất hiện của chi phí lãi vay. Chi phí quản lý cũng tăng thêm 12%, đạt 27 tỷ đồng. SCG cũng phải gánh thêm khoản lỗ khác 4 tỷ đồng.
Kết quả là quý IV/2022, SCG lỗ trước thuế 7,5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 47 tỷ đồng); lỗ sau thuế 43 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 37 tỷ đồng), đánh dấu quý lỗ đầu tiên kể từ khi thành lập.
Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của SCG đạt 1.950 tỷ đồng, giảm 32%; lợi nhuận gộp đạt 132 tỷ đồng, giảm 45% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 6,7%, giảm so với mức 8,47% của năm trước.
Công ty có doanh thu tài chính 268 tỷ đồng, tăng 59%. Song, các loại chi phí tăng rất mạnh: chi phí tài chính đạt 225 tỷ đồng, tăng 48%; chi phí quản lý 86 tỷ đồng, tăng 56% và khoản lỗ khác 7 tỷ đồng.
Hệ quả là lợi nhuận bị bào mòn dữ dội. Kết năm 2022, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 80 tỷ đồng, giảm 60%; lợi nhuận sau thuế chỉ 24 tỷ đồng, giảm 85% so với năm trước.
Nhắc lại, năm 2022, SCG đặt mục tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 189 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 46% mục tiêu doanh thu và 12% mục tiêu lợi nhuận.
92% tài sản là khoản phải thu, nợ vay gấp 5,5 lần vốn chủ
Không chỉ có kết quả kinh doanh kém sáng, năm 2022, tình hình tài chính của SCG cũng bộc lộ rõ nhiều vấn đề.
Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SCG đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm tới 92,4% tổng tài sản – một tỷ trọng báo động. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 6.675 tỷ đồng, tăng 59%; các khoản phải thu dài hạn đạt 256 tỷ đồng.
Đó là chưa kể hàng tồn kho đạt 267 tỷ đồng, tăng 46% và chiếm 3,5% tổng tài sản.
Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 6.360 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm. Lớn nhất trong đó là nợ vay, đạt 3.585 tỷ đồng, tăng 2,2 lần. Như vậy, có tới 85% tài sản của SCG được tài trợ bằng nợ phải trả, riêng nợ vay tài trợ 48%!
Với vốn chủ sở hữu tại ngày kết năm 2022 là 1.140 tỷ đồng, tăng thêm 34 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 5,57 lần, tăng mạnh so với mức 3,36 lần của đầu năm. Đây là một hệ số rất lớn, kể cả với ngành thâm dụng vốn như xây dựng.
Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của SCG cũng rất xấu khi âm 1.688 tỷ đồng (là năm âm thứ 3 liên tiếp), chủ yếu do tăng các khoản phải thu (2.002 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (84 tỷ đồng), chi trả lãi vay, phát hành trái phiếu (204 tỷ đồng).
Để có tiền hoạt động, SCG đã phải đẩy dòng tiền đi vay lên 2.061 tỷ đồng và hạ thấp dòng tiền trả nợ gốc vay xuống chỉ còn 85 tỷ đồng (giảm 76%). Tuy vậy, lưu chuyển tiền thuần trong năm vẫn âm tới 198 tỷ đồng khiến tiền và tương đương tiền cuối năm sụt rất mạnh so với đầu năm (-87%) chỉ còn 29 tỷ đồng.
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (HSM) – doanh nghiệp vận hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tại Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm do tác động từ việc kết thúc các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
(VNF) - Nhiều 'ông lớn' trong ngành chứng khoán rút khỏi sàn tiền số cho thấy sân chơi này không dành cho tất cả, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính khổng lồ, năng lực công nghệ vượt trội và khả năng quản trị rủi ro.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.