Trong dòng chảy đầu tư ra nước ngoài của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, câu chuyện đầu tư của tập đoàn TH trên đất Nga là một điển hình cho khát vọng vươn mình, nắm lấy những cơ hội lớn của thị trường toàn cầu.
Trong hành trình sang Nga, tâm nguyện của Anh hùng Lao động Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đã được thể hiện ngay từ những ngày đầu qua một lá thư hết sức đặc biệt: thư gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đầu thư, bà Thái Hương đã thể hiện niềm tin rằng Tổng thống Nga sẽ “quan tâm đến thông điệp của một doanh nhân đến từ Việt Nam - một người luôn muốn “thể hiện tình cảm và sự sẻ chia với nước Nga, bằng những hành động cụ thể”.
Trong thư, bà Thái Hương khẳng định, dù Việt Nam đã chăn nuôi bò sữa nhỏ lẻ từ 40 năm trước, nhưng gần như không một ai tin rằng ở đất nước nhiệt đới này lại có thể có thể nuôi thành công trang trại lớn bò sữa - loài vật vùng ôn đới; càng không nghĩ rằng ở một nơi gió nóng như lửa, mùa hè khắc nghiệt như tỉnh Nghệ An quê bà lại trở thành thiên đường bò sữa với những đồng cỏ hàng ngàn héc ta thẳng cánh cò bay chẳng khác gì thảo nguyên tuyệt đẹp của nước Nga. Kể về câu chuyện của mình tại Nghệ An, bà Thái Hương khẳng định chính ý chí, khát khao phát triển bền vững, hướng tới lợi ích cộng đồng cộng với việc biết kết hợp tài nguyên Việt, trí tuệ Việt và công nghệ hàng đầu thế giới đã giúp TH xây dựng được Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất thế giới, tiên phong trong cuộc cách mạng sữa tươi sạch ở Việt Nam. Và chính vì thành tựu đó, bà tin rằng “ở nước Nga vĩ đại cũng có rất nhiều người đang khát khao được trỗi dậy, được cống hiến trong nông nghiệp.
Một nền nông nghiệp sạch, áp dụng công nghệ cao sẽ giúp nước Nga chủ động hơn, vững chãi hơn trong công cuộc tự cường, tự tôn và chấn hưng đất nước”.
Và bà đã thẳng thắn đề nghị: “Đưa công nghệ cao vào nông nghiệp chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa thành công, là yếu tố quyết định trong việc giảm thiểu hệ lụy của điều kiện tự nhiên. Nếu được Tổng thống cấp vài chục ngàn héc ta đất với những ưu đãi hợp lý, thì chỉ 1 năm sau, chúng tôi sẽ biến khát vọng của Tập đoàn TH và sự ưu việt của công nghệ cao trong nông nghiệp, thành một trang trại bò sữa tập trung nhiều ngàn con, thành hệ thống trang trại rau sạch”.
Theo số liệu thống kê, từ năm 2013 đến năm 2017, lượng sữa nguyên liệu mà Nga tự sản xuất được chỉ khoảng 20 triệu tấn, chiếm 76% lượng sữa nguyên liệu sản xuất. Như vậy, nước Nga vào thời điểm đó vẫn phải nhập khẩu từ bên ngoài khoảng 7 triệu tấn/năm, tương đương 24% nhu cầu sữa nguyên liệu/năm. Đó chính là cơ hội thị trường rất to lớn, vẫn được bà Thái Hương và Ban lãnh đạo tập đoàn TH gọi là “điểm vàng” trong kinh doanh.
Tâm nguyện của bà Thái Hương đã sớm được giới chức Nga ghi nhận với việc phê duyệt Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD của tập đoàn TH tại Nga. Ngày 8/5/2016, trang trại đầu tiên của TH tại tỉnh Moscow đã được khởi công; tiếp đến là hàng loạt hạng mục của Dự án được triển khai ở các vùng trọng điểm của TH tại Liên bang Nga. Ngày 7/9/2018, Nhà máy chế biến sữa TH đầu tiên tại Liên bang Nga được khởi công tại tỉnh Kaluga. Đây là một mắt xích quan trọng trong Dự án Tổ hợp.
Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Kaluga, Dự án của tập đoàn TH hiện đang là dự án đầu tư quan trọng nhất, tầm cỡ Liên bang Nga tại tỉnh này- bao gồm tổ hợp trang trại chăn nuôi bò sữa và nhà máy chế biến sữa. Trong đó riêng nhà máy với công suất chế biến 1.000 tấn/ngày sẽ trở thành nhà máy có công suất lớn nhất nước Nga, sử dụng hoàn toàn nguồn nguyên liệu sữa tươi từ trang trại bò sữa TH tại Moscow và Kaluga. Trong bài phát biểu của mình trên đất Nga vào năm 2018- tại sự kiện này, bà Thái Hương đã dẫn câu ngạn ngữ Việt Nam “Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn” để nhấn mạnh rằng “từ xa xôi, chúng tôi đã đến đây và đã chọn nơi này đầu tư để làm một người bạn tin cậy của nhân dân Nga”.
Bà Thái Hương cho biết, lý do bà chọn nước Nga để đầu tư là vì tình yêu với nước Nga, sự tri ân với đất nước vĩ đại – đã từng giúp Việt Nam trong chiến tranh. Cùng với đó, đất đai nông nghiệp ở Liên bang Nga có diện tích rộng lớn nhưng chưa được khai thác hết và bà cũng như lãnh đạo tập đoàn đã nhìn thấy tiềm năng của vùng đất này. Dự án của Tập đoàn TH sẽ đóng góp to lớn trong vấn đề tái cấu trúc của nông nghiệp Liên bang Nga, trong đó người tiêu dùng Nga được hưởng lợi nhiều nhất - đó là sản phẩm tốt, hoàn toàn từ thiên nhiên, cũng như để người dân Nga có quyền tự hào về mảnh đất của họ.
Vào thời điểm bà Thái Hương quyết định đầu tư sang Nga, không ít người nghi ngờ khả năng thành công của kế hoạch này vì sang Nga đầu tư là chuyện không đơn giản. Nhưng bà Thái Hương luôn tin vào quyết định của mình vì theo bà, Liên bang Nga trước đây là một cường quốc về nông nghiệp và nước Nga đã và đang có những chính sách thuận lợi để thu hút đầu tư. Tập đoàn TH đã đưa ra cam kết sẽ sản xuất ra những sản phẩm sữa tốt nhất với chất lượng hàng đầu thế giới; đồng thời sẽ nỗ lực để các trang trại TH tại LB Nga sẽ là niềm tự hào mới của người Nga, góp phần thức tỉnh tiềm năng nông nghiệp ngủ quên bấy lâu của quốc gia giàu tiềm năng này.
Với quyết tâm thực hiện dự án, đến nay Tập đoàn TH đã đầu tư hơn 100 triệu USD vốn tự có vào máy móc nông nghiệp và xây dựng. Trong số đó, hơn 30 triệu USD được đầu tư vào các loại máy móc nông nghiệp để khai hoang và trồng trọt hàng chục ngàn ha lúa mỳ, cỏ, ngô, hướng dương, hạt cải,... Với các thiết bị máy móc hiện đại, công suất lớn, Tập đoàn TH đã biến hàng ngàn ha đất bỏ hoang nhiều thập kỷ tại Nga thành các cánh đồng màu mỡ, cho năng suất cao. Các loại cây trồng của Tập đoàn TH đều được các chuyên gia đánh giá là có chất lượng cao. Ngoài việc chăn nuôi bò, Tập đoàn TH cũng có kế hoạch nhập khẩu cỏ và một số loại cây thức ăn gia súc trồng ở Nga về Việt Nam.
Tại tỉnh Kaluga, trang trại tại quận Ulyanovo hoàn thành giai đoạn I với quy mô 6.000 con vào tháng 4/2022 và giai đoạn II vào tháng 4/2023. Tại tỉnh Moscow, trang trại đầu tiên của TH ở quận Volokolamsk đã có đàn bò sữa đầu tiên năm 2018. Trang trại thứ nhất được thiết kế với quy mô 6.000 con bò sữa và hoàn thành giai đoạn I vào tháng 12/2021, giai đoạn II hoàn thành toàn bộ vào tháng 4/2023. Trang trại thứ 2 chăn nuôi 6.000 con tại quận Shatura sẽ bắt đầu được xây dựng vào tháng 4/2023 và hoàn thành vào quý IV/2024. Tiếp sau đó, trang trại tại quận Khvastovichi với quy mô tương đương cũng sẽ được bắt đầu xây dựng và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2024.
Đàn bò sữa của TH ở Moscow và Kaluga hiện cho năng suất sữa trung bình cao hàng đầu nước Nga với khoảng hơn 40 lít sữa/con/ngày. Chỉ số này cao gấp 2,5 lần năng suất sữa trung bình của các giống bò địa phương ở Nga.
Hiện toàn bộ số sữa thô của trang trại bò sữa TH ở Volokolamsk (tỉnh Moscow) được các hãng sữa lớn nhất tại Nga như Danone, Torzhok thu mua với mức giá cao.
Với Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga - giai đoạn I quy mô 500 tấn dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV/2023. Giai đoạn II của Nhà máy với công suất 1.000 tấn/ngày sẽ hoàn thành vào quý IV/2026.
Cùng với xây dựng nhà máy, TH sẽ đẩy nhanh tiến trình chính thức ra mắt thương hiệu TH true MILK tại thị trường Nga. Tháng 9/2018, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - khi tới tham dự Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga - đã đánh giá Dự án của Tập đoàn TH không chỉ góp phần tăng trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước, mà còn thể hiện sự sẻ chia, đồng hành với nước Nga trong quá trình phục hồi và phát triển nền sản xuất nông nghiệp từng đứng hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư cũng đã bày tỏ sự vui mừng khi tới đây, nhà máy sữa của TH sẽ cho ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt trên đất Nga.
Phát biểu tại buổi Lễ khởi công, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ông “đánh giá cao nỗ lực của tập đoàn TH, doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam đầu tư vào nông nghiệp của Liên bang Nga với số vốn lớn và mục tiêu rất nhân văn, đó là tạo ra những sản phẩm sạch, có chất lượng cao để phục vụ cộng đồng”.
Theo Tổng Bí thư, ngoài ý nghĩa kinh tế, Dự án còn mang một ý nghĩa chính trị quan trọng, làm phong phú thêm hợp tác Việt – Nga ngoài các lĩnh vực truyền thống khác như kỹ thuật quân sự, giáo dục – đào tạo. Dự án cũng thể hiện khả năng hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường quốc tế, mạnh dạn áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm và đây “có thể là khởi đầu của một xu hướng về đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga”.
Khi TH nhập khẩu đàn bò giống cao sản thuần chủng HF từ Mỹ về trang trại bò sữa TH ở Moscow, tờ MK.ru (trang điện tử của báo Moskovskiy Komsomoles) đã nhận định về dự án của TH là: “Trong vùng Volokolamsk sẽ có dòng sông sữa... Việt Nam”. Tờ báo này so sánh: “Để đến được với cuốn sách yêu thích của mình, bạn phải đọc cả ngàn tập sách. Và để xác định công nghệ tối ưu nhất cho sản xuất sữa, phải so sánh với kinh nghiệm thế giới. Theo cách này, những nhà lãnh đạo vùng Moscow đã lựa chọn và có vẻ họ không nhầm lẫn”.
THỰC HIỆN: BÌNH AN | THIẾT KẾ: ANH THƯEMAGAZINE VIETNAMFINANCE
Bình An -
20/06/2023
Xin mời bấm link để đọc các bài viết trong chùm bài
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.
(VNF) - TS. Nguyễn Bích Lâm cho rằng, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế chính là động lực căn bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trở nên bền vững. Trong bối cảnh hiện tại, Quốc hội cần đóng vai trò trung tâm trong kiến tạo khung pháp lý minh bạch, linh hoạt và thực tiễn – nơi luật phải “sống cùng đời sống”, khơi thông dòng vốn và dòng sáng tạo. Một Quốc hội chủ động, đổi mới tư duy lập pháp và giám sát bằng dữ liệu sẽ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững và khát vọng hùng cường 2045.
(VNF) - Chỉ sau 45 năm đổi mới, GDP của thành phố Thâm Quyến đã tăng gấp 13.000 lần. Từ một làng chài ven biển, Thâm Quyến giờ đây là "thiên đường" của các start-up công nghệ.
(VNF) - Với vị thế là một trong những cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ từ “điểm đến FDI” thành trung tâm kiến tạo môi trường đầu tư đẳng cấp quốc tế.
(VNF) - Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tiếng nói của giới doanh nhân không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận, mà còn là cam kết về trách nhiệm xã hội, đổi mới sáng tạo và khát vọng kiến tạo Việt Nam hùng cường.
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, cho rằng một quốc gia mạnh phải là quốc gia có đội ngũ luật sư giỏi, bản lĩnh và chuyên nghiệp. Bởi luật sư không chỉ là người bảo vệ công lý, mà còn là lực lượng góp phần kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố niềm tin xã hội.
"Tôi sinh ra ở đất nam đàn. Từ năm 10 tuổi, tôi đã bắt đầu đi cỏ, đi củi qua sông Lam. Cha tôi hướng dẫn tôi cày và tôi cày rất giỏi. Cha thường dặn tôi: Đường cày phải cày cho thẳng, muốn đường thẳng, phải nhìn về phía xa, phía trước". Mang theo triết lý giản dị đó, "người thợ cày" Nguyễn Đình Lương đã kiên trì, bền bỉ bước vào cuộc đấu trí ròng rã hơn 5 năm trời với những nhà thuyết khách hàng đầu nước Mỹ.
(VNF) - Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch HĐQT Phú Thái Holdings, nhấn mạnh Nghị quyết 68 đã mở ra một thời cơ mới cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ.
(VNF) - Đánh giá thế giới không còn nhìn nhận Việt Nam là một nước chỉ xuất khẩu được nông sản hay các sản phẩm giá trị thấp, Chủ tịch CT Group cho rằng Việt Nam hiện nay đã 'bằng vai phải lứa' với thế giới.
(VNF) - Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhấn mạnh: Quốc hội đã tạo dựng được nhiều dấu ấn lịch sử trong lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Nhưng để đáp ứng yêu cầu thời đại mới, Quốc hội cần chuyển mình thành “Quốc hội kiến tạo, chuyên nghiệp và gần dân” – một mô hình nghị viện hiện đại, minh bạch và gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân.
(VNF) - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất thải rắn xây dựng (CTRXD) đang trở thành áp lực lớn với môi trường và hệ thống hạ tầng đô thị. Dự án SATREPS do Việt Nam phối hợp với Nhật Bản triển khai đã thử nghiệm nhiều giải pháp xử lý ngay tại công trường, mở ra hướng tiếp cận mới cho tái chế và quản lý CTRXD theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
(VNF) - Yêu cầu tự do hóa thị trường ngoại hối mà MSCI đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam không hề “quá tầm” nếu nhìn nhận từ tư duy kinh tế thị trường. Trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đặt trọng tâm vào khả năng chuyển đổi vốn và đo lường rủi ro, các nhà quản lý cần mạnh dạn vượt qua tâm lý thận trọng quá mức trong điều hành.
(VNF) - Dù tọa độ của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ MSCI đã có những dịch chuyển nhất định, vị trí hiện tại vẫn còn khoảng cách đáng kể với “khu vực” thị trường mới nổi. Điều Việt Nam cần lúc này là không chỉ là nỗ lực, mà là xác định đúng hướng đi – cải thiện trúng tiêu chí quan trọng nhất.
(VNF) - Tận dụng lợi thế vị trí địa lý là cửa ngõ ra biển của trục hành lang Đông Tây, THILOGI đầu tư phát triển hệ thống logistics trọn gói, đồng bộ, hình thành chuỗi vận chuyển khép kín, kết nối thông suốt hàng hóa từ nội địa Lào ra thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới.
(VNF) - Với triết lý kiến tạo đô thị gắn với văn hóa bản địa và phong cách sống hiện đại, Blanca City thiết lập một hệ tiện ích độc đáo, nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm đa chiều: sống - nghỉ dưỡng - giải trí - kết nối - truyền cảm hứng trong một điểm đến.
(VNF) - Theo ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), muốn tham gia sân chơi toàn cầu thì không thể trông chờ vào ưu ái. Doanh nghiệp phải tự thay đổi, chủ động học hỏi và đầu tư đúng hướng. Không gì là không thể, nếu chúng ta thực sự bắt tay làm.
(VNF) - Trong hành trình 10 năm qua, tài sản lớn nhất mà VietnamFinance có được là sự tin yêu của cộng đồng. Đó không chỉ là những bạn đọc, là đối tác, khách hàng mà hơn hết đó là những người đồng hành và động lực để VietnamFinance tiếp tục vững tin trên con đường đã chọn. Kỷ niệm 10 năm của VietnamFinance thêm ý nghĩa khi có những lời sẻ chia của những bạn đồng hành.
(VNF) - Từ một món ăn chưa từng biết đến rõ ràng tại Việt Nam, Quốc Trường và các Co-founder đã đưa Sasin trở thành thương hiệu tiên phong, phát triển thành chuỗi cửa hàng hơn 100 chi nhánh với quy trình vận hành bài bản. Nhưng phía sau thành công ấy là cả một hành trình mà các Co-founder phải trải qua nhiều thử thách, cùng nhau “vấp ngã và đứng lên”.