Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: EU gia hạn trừng phạt Nga, Mỹ đe dọa ‘cô lập’ Trung Quốc

(VNF) - EU gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga thêm 6 tháng; Triều Tiên vẫn miễn nhiễm với Covid-19; WHO cảnh báo Delta là biến thể Covid-19 dễ lây lan nhất; Mỹ đe dọa ‘cô lập’ Trung Quốc nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19 là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Thế giới tuần qua: EU gia hạn trừng phạt Nga, Mỹ đe dọa ‘cô lập’ Trung Quốc

Mỹ đe dọa ‘cô lập’ Trung Quốc nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19.

EU gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga thêm 6 tháng

Liên minh châu Âu (EU) hôm 25/6 đã quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. 

Thủ tục chính thức sẽ được khởi động ngay lập tức sau khi Hội đồng châu Âu công bố những quy định liên quan trên Công báo chính thức của EU. Các biện pháp trừng phạt sau đó sẽ chính thức được gia hạn tới ngày 31/1/2022.

Các nhà lãnh đạo của 27 nước Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc thảo luận về Nga kéo dài đến tối 25/6 cũng đã không thể nhất trí về đề xuất của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Liên bang Nga và EU.

Đổi lại, theo tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của EU đã chỉ thị cho Cơ quan chính sách đối ngoại của EU dưới sự lãnh đạo của ông Josep Borrell tìm kiếm các cơ hội đối thoại với Nga về một số chủ đề mà EU quan tâm, cũng như đề ra các phương án tiến hành các biện pháp trừng phạt mới chống lại Liên bang Nga, bao gồm cả các biện pháp kinh tế, nhằm chống lại các hoạt động có thể xảy ra trong tương lai của Nga mà họ coi là có hại.

Cùng ngày, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố Moscow lấy làm tiếc về việc EU từ chối tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga và đưa ra các biện pháp trừng phạt mới.

Mỹ đe dọa ‘cô lập’ Trung Quốc nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 20/5 cảnh báo Trung Quốc có nguy cơ sẽ bị cộng đồng quốc tế cô lập nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19.

"Đó là cơ chế ngoại giao, tập hợp các nước trên thế giới gây sức ép chính trị và ngoại giao lên Trung Quốc, đây là phần cốt lõi trong nỗ lực mà chúng tôi thực hiện để cuối cùng đặt Trung Quốc trước sự lựa chọn dứt khoát: hoặc họ sẽ hành động có trách nhiệm để từ đó cho phép các nhà điều tra thực hiện công việc thực sự và tìm ra nguồn gốc của Covid-19 hoặc họ sẽ phải đối mặt với sự cô lập từ cộng đồng quốc tế", ông Sullivan nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 20/6.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh và đối tác để tiếp tục gây sức ép trên mọi mặt trận "cho đến khi chúng tôi nắm được ngọn ngành cách thức virus này xuất hiện trên thế giới và ai chịu trách nhiệm cho điều đó".

Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh, ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện tại Trung Quốc từ tháng 10/2019, 2 tháng trước khi Bắc Kinh xác nhận xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại Vũ Hán.                                         

Trong tuyên bố chung sau khi bế mạc hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 13/6 mới đây, lãnh đạo các nước G7 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canada và Italy) đồng lòng kêu gọi tiếp tục điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19, sau khi cho rằng Bắc Kinh không hợp tác trong cuộc điều tra đầu tiên.

Toàn cầu ghi nhận gần 180 triệu ca Covid-19, riêng Triều Tiên vẫn miễn nhiễm

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Triều Tiên đã làm xét nghiệm cho 733 người trong khoảng thời gian từ 4-10/6 và không ai cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo báo cáo, trong số những người được kiểm tra, 149 người mắc bệnh như cúm hoặc nhiễm trùng hô hấp cấp tính nghiêm trọng nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy những người này chỉ mắc bệnh về đường hô hấp khác chứ không phải Covid-19.

Như vậy, tính đến ngày 10/6, Triều Tiên đã làm xét nghiệm Covid-19 cho tổng cộng hơn 30.000 người nhưng không phát hiện trường hợp dương tính nào với virus SARS-CoV-2.

Mô tả những nỗ lực chống dịch Covid-19 của nước này là "vấn đề sống còn của quốc gia", Triều Tiên đã cấm khách du lịch, trục xuất các nhà ngoại giao và hạn chế giao thông và thương mại xuyên biên giới ngay từ khi có thông tin dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Mặc dù chưa ghi nhận ca nhiễm nào nhưng Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đánh giá tình hình dịch Covid-19 trên thế giới ngày càng xấu và kêu gọi người dân phải duy trì cảnh giác cũng như thích nghi với dịch bệnh kéo dài.

Trung Quốc 'phản đòn', kiện ngược Australia lên WTO

Trong thông báo phát ra ngày 24/6, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã nộp đơn kiện Australia lên WHO vì các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Canberra với hàng hóa Bắc Kinh như bánh xe lửa, tháp gió, bồn rửa bằng thép không gỉ.

"Trung Quốc hy vọng rằng phía Australia sẽ có hành động cụ thể để sửa chữa các hành vi sai trái và tránh những sai lầm trong hoạt động thương mại hàng hóa liên quan để đưa vấn đề này trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất có thể", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng cho biết.

Ông Gao nhấn mạnh Trung Quốc phản đối các quốc gia "lạm dụng các biện pháp phòng vệ thương mại gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc và làm suy yếu các quy định của WTO".

Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Teehan cho biết Canberra đã rất ngạc nhiên trước động thái này của Trung Quốc.

Ông Teehan cũng đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc lại mất nhiều thời gian để đệ đơn khiếu nại như vậy khi Australia đã áp đặt hai trong ba mức thuế vào năm 2014 và 2015, và lần thứ ba là vào năm 2019.

Australia đã áp thuế tổng cộng 10,9% đối với các tháp gió của Bắc Kinh, 17,4% đối với bánh xe lửa và lên tới 60,2% đối với bồn rửa bằng thép không gỉ từ Trung Quốc.

WHO cảnh báo Delta là "biến chủng dễ lây lan nhất" thế giới

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 25/6, xác nhận Delta hiện là biến chủng "dễ lây lan nhất" trong số các biến chủng đã được biết đến và ghi nhận trên thế giới, và nó đã xuất hiện ở ít nhất 85 quốc gia trên toàn cầu.

Delta là biến chủng được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ (B.1.617.2) có khả năng lây nhiễm nhanh hơn 40% so với biến thể Alpha (B.1.1.7 được phát hiện lần đầu tại Anh).

Các chuyên gia cảnh báo biến chủng Delta sẽ chiếm 90% số ca mắc Covid-19 tại châu Âu vào cuối tháng 8. Tại Mỹ, biến chủng này chiếm 20% số ca bệnh mới. Tình hình dịch bệnh ở Nga đang trở nên phức tạp hơn rất nhiều vì sự xuất hiện của biến chủng nguy hiểm này.

Ông Tedros cho rằng cộng đồng thế giới nguy cơ lặp lại những sai lầm đã mắc trong cuộc khủng hoảng AIDS nhiều thập kỷ trước và trong đại dịch cúm lợn năm 2009 khi vaccine chỉ tới được các nước nghèo vào thời điểm dịch kết thúc.

WHO cũng nhận thấy sự gia tăng về số ca mắc Covid-19 mới trên toàn cầu khi nhiều quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Tổng Giám đốc WHO cho rằng mặc dù xuất hiện nhiều biến chủng của Covid-19 nhưng vẫn có thể ngăn lại bằng cách chặn đứng chuỗi lây truyền.

Xem thêm >> Nhà khoa học Anh: Ca Covid-19 đầu tiên có thể đã xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019

Tin mới lên