Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: Nhật và Anh rơi vào suy thoái, Hàn thiết lập quan hệ với Cuba

(VNF) - Hai nền kinh tế lớn là Nhật Bản và Anh lần lượt đón tin xấu trong tuần qua, gây lo ngại với triển vọng kinh tế thế giới. Trong khi đó, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không suy giảm bởi các động thái mới từ phía Bình Nhưỡng. Về mặt quan hệ quốc tế, Hàn Quốc tuần qua đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba.

Nhật Bản mất danh hiệu nền kinh tế thứ 3 thế giới, Anh tăng trưởng yếu nhất 14 năm 

Ngày 15/2, dữ liệu GDP cho chính phủ Nhật Bản công bố cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tạm thời trong quý IV/2023 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, sau mức sụt giảm 3,3% trong quý trước đó.

Số liệu mới nhất cũng ghi nhận mức giảm hàng quý là 0,1% so với GDP quý III/2033, sau mức giảm 0,8% của quý III so với quý II/2023. 

Hai quý sụt giảm liên tiếp có nghĩa là nền kinh tế Nhật Bản đã rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật. 

Thành tích yếu kém đáng ngạc nhiên đã khiến Nhật Bản mất danh hiệu nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào tay Đức.

Chỉ 1 ngày sau, văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã giảm 0,3% trong 3 tháng cuối năm 2023 so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 0,1% trong quý III/2023.

Việc có 2 quý GDP suy giảm liên tiếp đồng nghĩa với việc nước Anh đã rơi vào suy thoái kỹ thuật, giống với tình trạng của nước Nhật.

Bên cạnh đó, ONS ước tính GDP của Vương quốc Anh tăng ít ỏi 0,1% vào năm 2023. Nếu không tính năm 2020 do đại dịch Covid-19, đây là thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2009, khi nền kinh tế vẫn còn quay cuồng vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba

Ngày 14/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba. Đại diện hai nước tại Liên Hiệp Quốc đã trao đổi công hàm ngoại giao cho nhau, đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.

Theo Yonhap News, Hai quốc gia lần đầu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1949, nhưng cắt đứt kể từ Cách mạng Cuba năm 1959. Cuba hiện là quốc gia thứ 193 mà Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phái đoàn Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc cho biết: “Quyết định thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước được đưa ra phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, và phù hợp với tinh thần cũng như các quy tắc được thiết lập trong Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao ngày 18/4/1961”.

Triều Tiên liên tục phóng tên lửa

Tình hình hai đầu bán đảo Triều Tiên vẫn duy trì ở mức hết sức căng thẳng trong những ngày vừa qua.

Theo đó, ngày 14/2, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình và tên lửa đất đối hải mới ra ngoài khơi bờ biền phía Đông. Đây là lần thứ 5 Bình Nhưỡng phóng tên lửa hành trình trong năm 2024. Trước đó, nước này cũng đã tiến hành các vụ thử vũ khí bao gồm phóng tên lửa hành trình từ biển và đất liền, cũng như bắn pháo vào vùng biển gần hải giới liên Triều ở phía Tây.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng tên lửa mới với tên gọi Padasuri-6. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu sau khi bay qua vùng biển ở phía Đông Bán đảo Triều Tiên trong khoảng 1.400 giây. 

Theo hãng KCNA, Triều Tiên đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở vùng biển phía Bắc các đảo biên giới Yeonpyeong và Baengnyeong của Hàn Quốc, đặc biệt sau các vụ tập trận của Hàn Quốc và Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo nếu Hàn Quốc vi phạm dù chỉ 0,001 mm lãnh thổ đất, vùng trời hoặc vùng biển của Triều Tiên, điều đó sẽ bị coi là hành động kích động chiến tranh. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố cắt đứt các quan hệ kinh tế với Seoul không lâu trước đây.

Xem thêm >> Căng thẳng gia tăng, Triều Tiên huỷ mọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được ân xá, trả tự do

Ngày 13/2, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Tawee Sodsong tuyên bố cựu Thủ tướng nước này Thaksin Shinawatra nằm trong số 930 tù nhân đủ điều kiện được trả tự do đợt này.

Theo đó, ông Thaksin đáp ứng các tiêu chí được ân xá do đã trên 70 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo và đã thụ án ít nhất 6 tháng. 

Ông Thaksin Shinawatra.

Đến ngày 18/2, luật sư của ông Thaksin cho biết cựu Thủ tướng đã được trả tự do.

Reuters đưa tin ông Thaksin, 74 tuổi, rời bệnh viện trên chiếc xe van Mercedes màu đen vào sáng sớm 18/2, mặc áo sơ mi màu xanh lá cây và đeo dây đeo cánh tay, ngồi bên cạnh con gái út của ông, Paetongtarn Shinawatra, lãnh đạo đảng Pheu Thai cầm quyền. Điểm đến của chiếc xe là tư gia của nhaf ông Thaksin tại Bangkok.

Cựu Tổng thống Donald Trump bị tuyên án phạt gần 355 triệu USD

Ngày 16/2, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị một thẩm phán ở New York tuyên án phạt 354,9 triệu USD tiền phạt vì gian lận đã phóng đại giá trị tài sản ròng của mình để lừa gạt những bên cho vay với ưu đãi tốt hơn. 

Thẩm phán Arthur Engoron cũng cấm ông Trump, người đang tranh cử tổng thống trong năm nay, giữ chức vụ với tư cách là quan chức hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm. Đồng thời, phán quyết cũng cấm cấp phép hoặc đăng ký ngân hàng nào ở bang này cho ông Trump và một số doanh nghiệp và tổ chức của ông vay trong 3 năm.

Ông Donald Trump đã phủ nhận hành vi sai trái và gọi vụ việc là một vụ "trả thù chính trị" của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, một đảng viên Đảng Dân chủ. Thông qua luật sư, cựu Tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ kháng cáo bản án.

“Quyết định này là một sự giả dối hoàn toàn và hoàn toàn. Chúng ta không thể để sự bất công tồn tại", cựu Tổng thống viết trên mạng xã hội.

Ngoài phán quyết 354,9 triệu USD trong vụ lừa đảo dân sự gần đây nhất, ông Trump còn phải bồi thường 83 triệu USD cho nhà văn E. Jean Carroll sau khi bồi thẩm đoàn phát hiện ông đã phỉ báng bà khi phủ nhận việc cưỡng hiếp bà vào những năm 1990.

Một bồi thẩm đoàn khác ở Manhattan vào tháng 5/2023 đã ra lệnh cho ông Trump bồi thường thiệt hại 5 triệu USD cho bà Carroll sau phiên tòa xét xử một vụ án phỉ báng và tấn công tình dục.

Tin mới lên