Thông qua Luật miễn trừ quốc gia nước ngoài: thông điệp 'có đi có lại' của Trung Quốc

Minh Ý - 02/09/2023 09:17 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc cho biết, việc thông qua luật miễn trừ quốc gia nước ngoài là một bước quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời cũng là thành tựu mới nhất trong việc làm phong phú bộ công cụ lập pháp về các vấn đề đối ngoại.

VNF
Ảnh minh hoạ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Luật Miễn trừ Quốc gia nước ngoài được được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (NPC), cơ quan lập pháp hàng đầu của đất nước, thông qua vào ngày 1/9 khi kết thúc phiên họp và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2024.

Quyền miễn trừ quốc gia (state immunity/sovereign immunity) là quyền bảo đảm cho một quốc gia không phải chịu sự điều chỉnh của thẩm quyền của một quốc gia khác, bao gồm cả thẩm quyền lập pháp, hành pháp hay tư pháp.

Quyền miễn trừ quốc gia tồn tại trong tập quán quốc tế, ràng buộc tất cả các quốc gia. Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư pháp quốc tế gồm quyền miễn trừ tư pháp và quyền miễn trừ đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của quốc gia.

Quyền miễn trừ quốc gia, cũng như quyền miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền – một trong các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.

“Luật này dựa trên điều kiện quốc gia và nhu cầu thực tế của Trung Quốc, đồng thời quá trình xây dựng luật này cũng được tham khảo từ các điều ước quốc tế có liên quan và thông lệ quốc tế chung”, Ủy ban Lập pháp của Ủy ban Thường vụ (NPC) cho biết trong một tuyên bố.

NPC cũng chỉ ra rằng luật này nhằm phục vụ quá trình mở cửa cấp cao của Trung Quốc, thúc đẩy việc xây dựng Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp Trung Quốc.

Động thái này được coi là “sự điều chỉnh cần thiết” đối với chính sách miễn trừ chủ quyền của Trung Quốc, một quan chức của NPC chia sẻ với Tân Hoa Xã, đồng thời nói thêm rằng luật mới sẽ giúp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và pháp nhân Trung Quốc, đồng thời bảo vệ quyền lợi về chủ quyền, an ninh và phát triển của Trung Quốc. 

Quan chức này cho biết, luật mới cũng sẽ bịt các lỗ hổng pháp lý và đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đối ngoại của Trung Quốc.

Luật gồm 23 điều, làm rõ rằng chính sách miễn trừ của nhà nước nước ngoài của Trung Quốc là quyền miễn trừ hạn chế, nêu rõ rằng về nguyên tắc, các tòa án Trung Quốc không thực thi quyền tài phán đối với các quốc gia nước ngoài và tài sản của họ.

Luật viết: “Trừ khi luật này có quy định khác, các quốc gia nước ngoài và tài sản của họ sẽ được miễn trừ khỏi quyền tài phán của tòa án Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Trong đó cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như các vụ kiện phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc việc thực hiện hợp đồng lao động.

Ủy ban Thường vụ cho biết: “Nhìn chung, các điều khoản liên quan đến các trường hợp mà tòa án của chúng tôi có thể thực thi quyền tài phán đối với các quốc gia nước ngoài và tài sản của họ tương đối nghiêm ngặt và cụ thể”.

Theo đó, Luật miễn trừ quốc gia của Trung Quốc nhấn mạnh rằng luật pháp duy trì sự bình đẳng về chủ quyền và thúc đẩy trao đổi hữu nghị với các quốc gia khác, chỉ rõ: “Hệ thống miễn trừ quốc gia nước ngoài của Trung Quốc về cơ bản khác với hệ thống của một số quốc gia cố tình mở rộng quyền tài phán hoặc tham gia vào cái gọi là quyền tài phán dài hạn”.

"Có đi có lại" là một nguyên tắc quan trọng được nêu rõ trong luật, vì nó nhằm đảm bảo sự đối xử bình đẳng hoặc không phân biệt đối xử giữa các quốc gia ở một khía cạnh nhất định, cũng như thực hiện sự tôn trọng và lợi ích lẫn nhau giữa các quốc gia.

“Nhưng trong trường hợp một quốc gia nước ngoài tước bỏ, hạn chế hoặc giảm bớt quyền miễn trừ dành cho Trung Quốc, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết, chẳng hạn như điều chỉnh quyền tài phán của chúng tôi đối với các vụ án dân sự liên quan đến nhà nước và tài sản của họ, để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia của chúng tôi”, trích luật miễn trừ quốc gia mới được ban hành.

Để đối phó với những thách thức và đề phòng rủi ro trong vài năm qua, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực xây dựng các luật liên quan đến đối ngoại.

Ví dụ, vào ngày 28/6, Ủy ban Thường vụ NPC đã thông qua Luật Quan hệ Đối ngoại, cho thấy lợi ích cốt lõi của Trung Quốc không cho phép xâm phạm và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước này không được phép vi phạm. Luật đã có hiệu lực vào ngày 1/7 vừa qua.

Trước đó, hồi tháng 6/2021, nước này cũng đã có ​​luật chống lại các biện pháp trừng phạt của nước ngoài, có hiệu lực ngay sau khi được NPC thông qua.

Xem thêm >> Cách Trung Quốc vượt Mỹ trở thành 'vua' năng lượng hạt nhân mới

Theo China Daily, Xinhua
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.