Tiềm lực 'khủng' của Thanh Bình An Lạc Viên đang gây xôn xao dư luận tại Nam Định
Đan Nhi -
05/03/2025 11:49 (GMT+7)
(VNF) - Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên đang gây xôn xao dư luận về dịch vụ hoả táng. Trong quá khứ, doanh nghiệp nhiều "tai tiếng" khi liên quan đến Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long và thậm chí cả "trùm" giang hồ Đường Nhuệ.
Bị tố ép người dân mua hũ tro cốt với giá cao
UBND TP. Nam Định vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên yêu cầu xác minh thông tin việc Công ty Thanh Bình bị tố cáo ép người dân mua quách giá cao.
Hũ đựng tro cốt được bán tại Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên.
Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền clip phản ánh việc Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên không cho thân nhân người chết mang quách hoặc hũ tro cốt từ bên ngoài vào công ty để đựng tro cốt sau khi thiêu. Thay vào đó, công ty bắt ép gia đình, thân nhân người quá cố phải mua quách hoặc hũ tro cốt của đơn vị với giá cao.
Cụ thể, nếu muốn lấy xương đẹp, chi phí phát sinh thêm 3,5 triệu đồng. Hợp đồng dịch vụ thiêu ban đầu là 4,5 triệu đồng, nhưng khi đến nơi vào làm hợp đồng, bên tư vấn viên chỉ tư vấn mức giá 8-10 triệu đồng.
UBND TP. Nam Định yêu cầu Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên cung cấp thông tin clip đang lan truyền trên mạng xã hội có đúng xảy ra ở cửa hàng trưng bày bán tiểu, quách của công ty này không?
"Nếu đúng sự việc trên xảy ra ở Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên thì có phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đơn giá dịch vụ quy định hay không? Nếu không đúng, công ty sẽ có biện pháp khắc phục như thế nào?", văn bản của UBND TP. Nam Định yêu cầu.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip phản ánh Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên không cho gia đình thân nhân người chết mang quách hoặc hũ tro cốt từ bên ngoài vào trong công ty để dựng tro cốt sau khi thiêu, mà công ty bắt ép gia đình các thân nhân phải mua quách hoặc hũ tro cốt của công ty đang bày bán tại các khu nhà trong khuôn viên với giá cao hơn giá thị trường.
Theo thông tin từ tài khoản đăng tải clip, trước đây, chi phí hỏa táng chỉ 3,5 triệu đồng và gia đình có thể mang theo quách hoặc hũ tro cốt nếu đóng thêm 900.000 đồng. Tuy nhiên hiện tại, đơn vị này không cho phép mang quách từ bên ngoài vào, buộc người dân phải mua tại chỗ với mức giá thấp nhất gần 10 triệu đồng.
Đáng chú ý, bài viết còn phản ánh tình trạng nhân viên tư vấn thêm gói "lấy xương đẹp" cho người quá cố với giá 3,5 triệu đồng, nâng tổng chi phí lên đáng kể.
Nội dung sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận tại tỉnh Nam Định, nhiều ý kiến tỏ ra bất bình về những quy định và phí phát sinh tại nhà tang lễ Thanh Bình An Lạc Viên.
Cơ nghiệp trăm tỷ của bà Nguyễn Thị Bích Lợi
Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên được thành lập vào tháng 6/2003, trụ sở chính đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, TP. Nam Định. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ.
Thời điểm thành lập, Thanh Bình An Lạc Viên có vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Đến tháng 4/2024, doanh nghiệp này tiến hành nâng vốn điều lệ lên thành hơn 21,3 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn không được tiết lộ.
Hiện nay, bà Nguyễn Thị Bích Lợi (sinh năm 1971, trú tại phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM) là Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên. Tổng số lao động theo đăng ký của doanh nghiệp này là 15 người.
Ngoài Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, bà Nguyễn Thị Bích Lợi hiện còn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Thanh Bình Viên. Doanh nghiệp này cũng đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ.
Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Thanh Bình Viên được thành lập vào tháng 12/2021, trụ sở hiện đóng tại số 75 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Thời điểm thành lập, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Thanh Bình Viên đăng ký vốn điều lệ là 92 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Thị Bích Lợi và Nguyễn Văn Phúc mỗi người góp 23 tỷ đồng, sở hữu 25% cổ phần/người; Trần Đình Tiến góp 20,24 tỷ đồng, sở hữu 22% cổ phần; Trần Thị Quỳnh và Ngô Thị Toàn mỗi người góp 9,2 tỷ đồng, sở hữu 10% cổ phần/người; Trần Quang Vinh góp 7,36 tỷ đồng, sở hữu 8% cổ phần còn lại.
Thanh Bình An Lạc Viên và lịch sử nhiều "tai tiếng"
Được biết, Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long.
Đáng chú ý, hồi tháng 5/2023, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long là Trần Đình Giao đã bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt 5 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.
Công an tỉnh Nam Định xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận liên quan đến các dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian dài.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long có 3 cổ đông là bà Vũ Thị Kim Quy (Tổng giám đốc), ông Trần Đình Giao và ông Lưu Văn Long. Do các cổ đông của công ty xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp về vốn góp, tư cách thành viên trong công ty, ngày 8/5/2020, Trần Đình Giao đã chiếm quyền điều hành công ty, chỉ đạo 3 bị cáo là Trần Thị Hoan, Phạm Thị Hoa và Đỗ Minh Tiến tự ý sử dụng chữ ký số của bà Quy để phục vụ hoạt động kế toán của công ty.
Năm 2018, bị cáo Trần Đình Giao đã có các hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang xây dựng các công trình không được Nhà nước có thẩm quyền cho phép; Phá vỡ mặt bằng và sử dụng sai mục đích đất trồng lúa trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.
Một vụ việc khác cũng từng gây xôn xao dư luân vào tháng 5/2020, Nguyễn Xuân Đường (tức "Đường Nhuệ") và nhiều "đàn em" đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
"Đường Nhuệ" bị cáo buộc đã bảo kê, thu phế khi người dân mang người thân tới hỏa táng tại Đài hóa thân Thanh Bình - do Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên sở hữu và vận hành.
(VNF) - Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: “Đây là thời của các doanh nghiệp nghĩ lớn và làm ăn lớn và cơ hội dành cho những người muốn trở thành "anh hùng". Cuộc đua cạnh tranh không giành cho những người toan tính kiếm ăn nhỏ lẻ”,
(VNF) - Phát biểu tại buổi tọa đàm “Lãnh đạo và quản trị công hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Kinh nghiệm Bắc Âu và Việt Nam”, Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhấn mạnh rằng: "Quản trị hiệu quả nhất khi mang tính bao trùm, đổi mới và lấy người dân làm trung tâm".
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sẽ tập trung hoàn thiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/8 và vận hành đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 1/9.
(VNF) - TS Võ Trí Thành khẳng định, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế, cần xây dựng một tầm nhìn chiến lược toàn diện, kết hợp giữa nỗ lực tự thân của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước.
(VNF) - Ngày 17/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn trong đó có cựu bí thư tỉnh uỷ và chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn và nhận hối lộ.
(VNF) - Một trong những câu hỏi lớn được đặt ra là liệu người dân có phải làm lại căn cước công dân (CCCD) khi có sự thay đổi về địa giới hành chính hay không?.
(VNF) - Đầu tư Tài chính trân trọng trích giới thiệu góc nhìn của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Bình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về triển vọng kinh tế thế giới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những biến chuyển, tác động đến kinh tế Việt Nam.
(VNF) - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, kinh tế tư nhân không chỉ giúp mở rộng sản xuất, thương mại, dịch vụ mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 3/2025 đã chính thức phát hành. Với 100 trang nội dung chất lượng, ấn phẩm phản ánh toàn diện những vấn đề kinh tế nổi bật trong và ngoài nước, là nguồn thông tin hữu ích dành cho doanh nghiệp, nhà quản lý, các chuyên gia và đông đảo bạn đọc kinh tế.
(VNF) - Tổng Bí thư yêu cầu phải thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại, khoa học công nghệ... trong đó phải tiến lên vũ trụ, tiến vào lòng đất, lòng biển, đáy biển.
(VNF) - Đồng ý về chủ trương xây dựng khu thương mại tự do tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh khẩn trương xây dựng đề án cụ thể để trình cấp có thẩm quyền.
(VNF) - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
(VNF) - Từ số vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng khi thành lập, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Ninh đã thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thành lập doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ… khống của công ty từ 1,6 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng.
(VNF) - Theo Đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu vực đã chính thức vừa được Bộ Kế hoạch và đầu tư trình lên Chính phủ, TP. HCM và Đà Nẵng đã được chọn là nơi triển khai, trong đó TP. HCM đã hội đủ nhiều điều kiện quan trọng theo tiêu chuẩn quốc tế. ĐTTC xin điểm lại một số nội dung chính trong đề án.
(VNF) - Theo giới phân tích, mặc dù dòng vốn FDI sẽ chậm lại trong ngắn hạn nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ và xu hướng luân chuyển dòng tiền bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
(VNF) - Phó Thủ tướng so sánh việc "tháo chốt", khơi thông các điểm nghẽn để khu vực kinh tế tư nhân bung ra cũng giống như gạch đá lâu nay đang cản trở dòng nước sẽ được nhấc ra để dòng nước chảy "ào ào".
(VNF) - Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: “Đây là thời của các doanh nghiệp nghĩ lớn và làm ăn lớn và cơ hội dành cho những người muốn trở thành "anh hùng". Cuộc đua cạnh tranh không giành cho những người toan tính kiếm ăn nhỏ lẻ”,