Bất động sản

TP. HCM: Sau tour bay trực thăng là du thuyền hạng sang trên sông Sài Gòn

(VNF) - Theo Sở Du lịch TP. HCM, "Du thuyền trên sông Sài Gòn" là sản phẩm tiếp theo mà ngành du lịch TP. HCM vừa khảo sát và chuẩn bị cho ra mắt.

TP. HCM: Sau tour bay trực thăng là du thuyền hạng sang trên sông Sài Gòn

Du thuyền trên sông Sài Gòn.

Đây là hoạt động được xem là điểm nhấn thứ hai, trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng chương trình TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City, sau sản phẩm du lịch trực thăng "Ngắm TP. HCM từ trên cao".

Lộ trình tour "Du thuyền trên sông Sài Gòn" xuất phát từ Bến Bạch Đằng - Cầu Phú Mỹ - Khu mũi đèn đỏ (Q.7) và ngược ngắm hoàng hôn, cầu Thủ Thiêm 2, Cầu Bình Lợi - Q.Bình Thạnh. Với tour kéo dài 3 giờ, du khách có cơ hội ngắm nhìn hoàng hôn, xem thành phố lên đèn.

Theo kế hoạch, sẽ có nhiều công ty du thuyền tham gia khai thác sản phẩm "Du thuyền trên sông Sài Gòn" với công suất khoảng 10 - 25 người/chuyến. Dự kiến khi đưa vào khai thác sẽ xuất phát tại Bến du thuyền, Khu biệt thự Lan Anh, số 2, đường số 45, Bình An, TP.Thủ Đức. Giá thành khoảng 5 - 10 triệu đồng/khách trong 3 giờ (chưa bao gồm các dịch vụ khác).

Hiện TPHCM có sẵn một số tuyến du lịch đường thủy như: Bạch Đằng - quận 7, Bạch Đằng - quận 9, Bạch Đằng - Bình Quới, Bạch Đằng - Củ Chi; ngắm hoàng hôn trên dòng Nhiêu Lộc - Thị Nghè bằng thuyền chèo, tuyến Bạch Đằng - Cần Giờ… và các tuyến liên tỉnh Bạch Đằng - Củ Chi - Bình Dương, Bạch Đằng - Long An - ĐBSCL.

Theo kế hoạch, sẽ có nhiều công ty du thuyền tham gia khai thác sản phẩm này. Công suất trung bình từ 10 - 25 người/chuyến và dự kiến sẽ xuất phát tại bến du thuyền, khu biệt thự Lan Anh, số 2, đường số 45, Bình An, TP. Thủ Đức. Giá sản phẩm khoảng 5 - 10 triệu đồng/khách trong 3 giờ (chưa bao gồm các dịch vụ khác).

Theo Sở Du lịch TP. HCM, một trong những định hướng phát triển sản phẩm mới của TP. HCM là phát triển đa dạng tour tham quan thành phố (city tour) bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường hàng không và metro.

Ngành du lịch kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia khai thác các sản phẩm du lịch đường thủy mới hấp dẫn, tạo tiền đề khôi phục ngành du lịch, phát triển kinh tế thành phố. 

Tin mới lên